Nền kinh tế Nga có thể đối phó với mọi biện pháp trừng phạt mới của Mỹ

VOV.VN -Chính phủ Nga đã áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ nước này trước những hành động mang động cơ gian lận của Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay (14/02) vừa ra tuyên bố và khẳng định, nền kinh tế Nga có thể đối phó với mọi biện pháp trừng phạt mới của Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

"Nền kinh tế của chúng tôi đã học được cách duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô trong các điều kiện của các biện pháp trừng phạt này. Cuối cùng, nền kinh tế của chúng tôi cũng học được cách đạt được sự tăng trưởng trong nhiều lĩnh vực bất chấp các biện pháp hạn chế không công bằng”, ông Dmitry Peskov nói.

Theo ông Dmitry Peskov, những nỗ lực của các nhà lập pháp Mỹ nhằm áp đặt trừng phạt đối với các dự án năng lượng và lĩnh vực ngân hàng của Nga chẳng khác nào hành động “gian lận”.

Vị quan chức này cho biết thêm rằng, đằng sau những đề xuất như vậy là cách tiếp cận thương mại thực dụng, không phù hợp với luật thương mại quốc tế, thể hiện sự cạnh tranh không lành mạnh với mục đích cuối cùng là trợ giúp các doanh nghiệp Mỹ.

Tuy nhiên, ông Dmitry Peskov cho biết chính phủ Nga đã áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ nước này trước những hành động mang động cơ gian lận.

Tuyên bố của điện Kremlin được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi các thượng nghị sĩ Mỹ trình bày một dự luật nhằm áp đặt trừng phạt Nga với cáo buộc nước này đã "can thiệp" vào các cuộc bầu cử Mỹ cũng như tình hình Ucraina.

Các lĩnh vực bị nhắm mục tiêu trừng phạt bao gồm: ngân hàng, năng lượng và nợ nước ngoài./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Kinh tế Nga bị bắt vì nhận hối lộ trị giá 2 triệu USD
Bộ trưởng Kinh tế Nga bị bắt vì nhận hối lộ trị giá 2 triệu USD

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev bị bắt vì bị cáo buộc tham nhũng liên quan đến một thương vụ mua lại trị giá 5 tỉ USD của tập đoàn Rosneft.

Bộ trưởng Kinh tế Nga bị bắt vì nhận hối lộ trị giá 2 triệu USD

Bộ trưởng Kinh tế Nga bị bắt vì nhận hối lộ trị giá 2 triệu USD

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev bị bắt vì bị cáo buộc tham nhũng liên quan đến một thương vụ mua lại trị giá 5 tỉ USD của tập đoàn Rosneft.

Kinh tế Nga tăng trưởng nhanh “nhờ” lệnh trừng phạt của Mỹ
Kinh tế Nga tăng trưởng nhanh “nhờ” lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Nền kinh tế Nga tiếp tục tăng trưởng nhanh bất chấp việc nước này phải chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, châu Âu và giá dầu thấp.

Kinh tế Nga tăng trưởng nhanh “nhờ” lệnh trừng phạt của Mỹ

Kinh tế Nga tăng trưởng nhanh “nhờ” lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Nền kinh tế Nga tiếp tục tăng trưởng nhanh bất chấp việc nước này phải chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, châu Âu và giá dầu thấp.

Điểm nhấn kinh tế Nga năm 2016
Điểm nhấn kinh tế Nga năm 2016

VOV.VN - Năm 2016, kinh tế Nga có nhiều tín hiệu tích cực, đáng chú ý là động thái cắt giảm sản lượng dầu thô và bán cổ phiếu ra nước ngoài...

Điểm nhấn kinh tế Nga năm 2016

Điểm nhấn kinh tế Nga năm 2016

VOV.VN - Năm 2016, kinh tế Nga có nhiều tín hiệu tích cực, đáng chú ý là động thái cắt giảm sản lượng dầu thô và bán cổ phiếu ra nước ngoài...

Đòn trừng phạt vũ bão của Mỹ có khiến kinh tế Nga sụp đổ?
Đòn trừng phạt vũ bão của Mỹ có khiến kinh tế Nga sụp đổ?

VOV.VN - Dự luật trừng phạt mới "Bảo vệ an ninh Mỹ trước hành động gây hấn của Nga" do các nghị sỹ Mỹ đề xuất sẽ là đòn giáng mạnh vào nền kinh tế Nga.

Đòn trừng phạt vũ bão của Mỹ có khiến kinh tế Nga sụp đổ?

Đòn trừng phạt vũ bão của Mỹ có khiến kinh tế Nga sụp đổ?

VOV.VN - Dự luật trừng phạt mới "Bảo vệ an ninh Mỹ trước hành động gây hấn của Nga" do các nghị sỹ Mỹ đề xuất sẽ là đòn giáng mạnh vào nền kinh tế Nga.

Liên minh châu Âu gia hạn trừng phạt kinh tế Nga thêm 6 tháng
Liên minh châu Âu gia hạn trừng phạt kinh tế Nga thêm 6 tháng

VOV.VN - Quyết định gia hạn lệnh trừng phạt được đưa ra bởi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đang họp Thượng đỉnh tại Brussels (Bỉ).

Liên minh châu Âu gia hạn trừng phạt kinh tế Nga thêm 6 tháng

Liên minh châu Âu gia hạn trừng phạt kinh tế Nga thêm 6 tháng

VOV.VN - Quyết định gia hạn lệnh trừng phạt được đưa ra bởi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đang họp Thượng đỉnh tại Brussels (Bỉ).

World Cup 2018 liệu có tạo “cú huých” cho nền kinh tế Nga?
World Cup 2018 liệu có tạo “cú huých” cho nền kinh tế Nga?

VOV.VN - World Cup 2018 được kỳ vọng sẽ thổi một luồng gió mới vào nền kinh tế nước Nga và đẩy Nga lên tâm điểm chú ý của thế giới.

World Cup 2018 liệu có tạo “cú huých” cho nền kinh tế Nga?

World Cup 2018 liệu có tạo “cú huých” cho nền kinh tế Nga?

VOV.VN - World Cup 2018 được kỳ vọng sẽ thổi một luồng gió mới vào nền kinh tế nước Nga và đẩy Nga lên tâm điểm chú ý của thế giới.