Nepal: Hàng nghìn học sinh vẫn chưa thể đến trường

VOV.VN - Kể từ khi động đất xảy ra, khoảng 3.000 học sinh của trường vẫn chưa thể đến trường do các lớp học bị thiệt hại nặng nề.

Cho đến nay, hàng nghìn học sinh tại Nepal vẫn phải nghỉ học sau trận động đất hôm 25/4. Trường trung học Durbar là một trong những trường công lập lâu đời nhất của Nepal ở gần trung tâm thủ đô Katmandu.

Kể từ khi động đất xảy ra, khoảng 3.000 học sinh của trường vẫn chưa thể đến trường do các lớp học bị thiệt hại nặng nề. Em Sunita Tamang, một học sinh 13 tuổi cho biết: "Chúng em đã không thể đến trường sau trận động đất. Tất cả cơ sở của trường đều bị phá hủy”. 

Người dân ngồi ngoài một trường học sau trận động đất, ở tại Kathmandu, Nepal (Ảnh: Reuters)

Anh Akul Chaulazain, giáo viên trường Durbar cho biết, nhà trường đang chuẩn bị tái định cư tạm ở nơi khác và phải mất một thời gian nữa để trường học có thể hoạt động trở lại: "Tốc độ xây dựng lại trường phụ thuộc vào chính phủ. Chúng tôi phải xây lại các khu lớp học mới khi gần như các tòa nhà của trường cũ bị phá hủy. Chúng tôi cũng không biết đến bao lâu nữa trường học mới hoạt động trở lại".

Trước đó, chính phủ Nepal đã đóng cửa các trường học ở 11 huyện hứng chịu động đất đến ngày 14/5 do lo sợ có thêm dư chấn.

Những nơi buộc phải đóng cửa trường học gồm cả thủ đô Katmandu và huyện Gorkha, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi động đất. Theo Bộ Giáo dục Nepal, quyết định đóng cửa trường học để đảm bảo an toàn cho học sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU cam kết hỗ trợ thêm 16,6  triệu euro cho người dân Nepal
EU cam kết hỗ trợ thêm 16,6 triệu euro cho người dân Nepal

VOV.VN- Chính phủ Nepal sẽ nhận được khoản hỗ trợ tài chính nói trên vào cuối tuần này.

EU cam kết hỗ trợ thêm 16,6  triệu euro cho người dân Nepal

EU cam kết hỗ trợ thêm 16,6 triệu euro cho người dân Nepal

VOV.VN- Chính phủ Nepal sẽ nhận được khoản hỗ trợ tài chính nói trên vào cuối tuần này.

1,7 triệu trẻ em Nepal lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”
1,7 triệu trẻ em Nepal lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”

VOV.VN -UNICEF ước tính, có khoảng 1,7 triệu trẻ em Nepal bị mất nhà cửa, việc học hành bị gián đoạn do vụ động đất kinh hoàng.

1,7 triệu trẻ em Nepal lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”

1,7 triệu trẻ em Nepal lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”

VOV.VN -UNICEF ước tính, có khoảng 1,7 triệu trẻ em Nepal bị mất nhà cửa, việc học hành bị gián đoạn do vụ động đất kinh hoàng.

Nepal ngừng tìm kiếm nạn nhân động đất, chuyển sang công tác tái thiết
Nepal ngừng tìm kiếm nạn nhân động đất, chuyển sang công tác tái thiết

VOV.VN- Chính phủ Nepal vừa quyết định ngừng hoạt động tìm kiếm, chuyển sang công tác tái thiết giúp những người còn sống vượt qua khó khăn hiện nay.

Nepal ngừng tìm kiếm nạn nhân động đất, chuyển sang công tác tái thiết

Nepal ngừng tìm kiếm nạn nhân động đất, chuyển sang công tác tái thiết

VOV.VN- Chính phủ Nepal vừa quyết định ngừng hoạt động tìm kiếm, chuyển sang công tác tái thiết giúp những người còn sống vượt qua khó khăn hiện nay.

Nepal: Phải mất hàng triệu USD để khôi phục các khu di tích
Nepal: Phải mất hàng triệu USD để khôi phục các khu di tích

VOV.VN - Khôi phục lại các di sản thế giới, khu di tích bị động đất tàn phá tại Nepal có thể mất nhiều năm và tốn hàng triệu đô la Mỹ.

Nepal: Phải mất hàng triệu USD để khôi phục các khu di tích

Nepal: Phải mất hàng triệu USD để khôi phục các khu di tích

VOV.VN - Khôi phục lại các di sản thế giới, khu di tích bị động đất tàn phá tại Nepal có thể mất nhiều năm và tốn hàng triệu đô la Mỹ.

Tìm thấy 100 thi thể bị chôn vùi dưới tuyết ở làng Langtang, Nepal
Tìm thấy 100 thi thể bị chôn vùi dưới tuyết ở làng Langtang, Nepal

VOV.VN - Các tình nguyện viên đã phải đào bới qua những lớp tuyết dày và lớp băng đông cứng để tìm kiếm người mất tích.

Tìm thấy 100 thi thể bị chôn vùi dưới tuyết ở làng Langtang, Nepal

Tìm thấy 100 thi thể bị chôn vùi dưới tuyết ở làng Langtang, Nepal

VOV.VN - Các tình nguyện viên đã phải đào bới qua những lớp tuyết dày và lớp băng đông cứng để tìm kiếm người mất tích.