Nét đẹp Tơ lụa Thái Lan – cầu nối văn hóa đưa Thái Lan ra thế giới

VOV.VN - Tối 31/8, sự kiện “Con đường lụa Thái vươn ra thế giới” - “Thai Silk Road to the World” lần thứ 13 đã diễn ra tại Hội trường Hải quân Hoàng gia Thái Lan tại thủ đô Bangkok với sự tham gia của đại diện nhiều ban ngành Chính phủ và ngoại giao đoàn các nước.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan Sudawan Wangsuphakijkosol khẳng định: “Lụa được coi là di sản văn hóa của Thái Lan với nét đẹp tinh xảo, mang theo những câu chuyện lịch sử nước Thái, phản ánh di sản, trí tuệ và lối sống của cộng đồng dân tộc Thái Lan.

Sự kiện “Con đường lụa Thái vươn ra thế giới” được coi là cầu nối gắn kết quan hệ văn hóa giữa Thái Lan và nhiều quốc gia trên thế giới. Đây cũng là cơ hội chắp cánh cho những sinh viên tài năng trở thành nhà thiết kế lụa Thái nổi tiếng toàn cầu. Sự thành công của sự kiện sẽ giúp quảng bá lụa Thái Lan hơn nữa trên trường quốc tế, giúp thúc đẩy nền kinh tế cộng đồng tại Thái Lan cũng như sự phát triển bền vững của lụa Thái Lan.”

Điểm nhấn của sự kiện là màn trình diễn thời trang lụa Thái do các quan chức Chính phủ Thái Lan, Đại sứ các quốc gia và đại diện các phái đoàn ngoại giao quốc tế thể hiện. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng phu nhân Hồ Thu Trang đã có màn trình diễn ấn tượng trong trang phục truyền thống Việt Nam lấy cảm hứng từ vẻ đẹp phố cổ Hội An, trên nền chất liệu lụa Thái.

Ban Tổ chức sự kiện cũng đã trao nhiều giải thưởng có giá trị cho các em sinh viên Thái Lan xuất sắc nhất đã tham gia cuộc thi Thiết kế thời trang trên chất liệu lụa Thái lần thứ 5. Trong khuôn khổ sự kiện còn có các quầy quảng bá giới thiệu sản phẩm lụa Thái cùng nhiều hoạt động quảng bá du lịch, thúc đẩy sức mạnh mềm của xứ sở chùa Vàng.  

Sự kiện “Con đường lụa Thái vươn ra thế giới” - “Thai Silk Road to the World” lần thứ 13 sẽ kéo dài tới ngày 2/9/2024. Bên cạnh các triển lãm, giới thiệu lụa Thái, sự kiện cũng tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh Hoàng Thái hậu Sirikit, người có công hồi sinh và phát triển nghề lụa truyền thống của Thái Lan.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trang trọng lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Thái Lan
Trang trọng lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Thái Lan

VOV.VN - Tối 29/8, tại khách sạn Athenee ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, Đại sứ quán Việt Nam đã long trọng tổ chức Tiệc chiêu đãi kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024).

Trang trọng lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Thái Lan

Trang trọng lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Thái Lan

VOV.VN - Tối 29/8, tại khách sạn Athenee ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, Đại sứ quán Việt Nam đã long trọng tổ chức Tiệc chiêu đãi kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024).

Xuất khẩu của Thái Lan tăng cao nhất trong 28 tháng
Xuất khẩu của Thái Lan tăng cao nhất trong 28 tháng

VOV.VN - Xuất khẩu của Thái Lan trong tháng 7 ghi nhận mức tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 25,7 tỷ USD, là mức tăng trưởng cao nhất kể từ tháng 3/2022.

Xuất khẩu của Thái Lan tăng cao nhất trong 28 tháng

Xuất khẩu của Thái Lan tăng cao nhất trong 28 tháng

VOV.VN - Xuất khẩu của Thái Lan trong tháng 7 ghi nhận mức tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 25,7 tỷ USD, là mức tăng trưởng cao nhất kể từ tháng 3/2022.

Người dân Thái Lan có thể nhận tiền mặt hỗ trợ thay vì qua Ví kỹ thuật số
Người dân Thái Lan có thể nhận tiền mặt hỗ trợ thay vì qua Ví kỹ thuật số

VOV.VN - Giám đốc Văn phòng Ngân sách Thái Lan - Chalermphol Pensoot hôm 20/8 cho biết, khoản hỗ trợ của chương trình Ví kỹ thuật số 10.000 baht có thể được phân phối bằng tiền mặt, nhưng chương trình phải tuân thủ các quy định ban đầu nhằm kích thích nền kinh tế.

Người dân Thái Lan có thể nhận tiền mặt hỗ trợ thay vì qua Ví kỹ thuật số

Người dân Thái Lan có thể nhận tiền mặt hỗ trợ thay vì qua Ví kỹ thuật số

VOV.VN - Giám đốc Văn phòng Ngân sách Thái Lan - Chalermphol Pensoot hôm 20/8 cho biết, khoản hỗ trợ của chương trình Ví kỹ thuật số 10.000 baht có thể được phân phối bằng tiền mặt, nhưng chương trình phải tuân thủ các quy định ban đầu nhằm kích thích nền kinh tế.