New York sẽ nâng mức xét nghiệm Covid-19 lên 40.000 người mỗi ngày

VOV.VN - Thống đốc New York, Andrew Cuomo tuyên bố sẽ tăng cường năng lực xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của bang lên 40.000 lượt thử mỗi ngày.

Phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày về diễn biến tình hình dịch bệnh, Thống đốc Cuomo bày tỏ hy vọng bang New York có thể tiến hành xét nghiệm 40.000 người mỗi ngày. Các đối tượng được ưu tiên bao gồm những người ứng phó đầu tiên, nhân viên y tế và nhân viên làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu.

bang new york se nang muc xet nghiem covid-19 len 40.000 nguoi moi ngay hinh 1
Thống đốc New York Andrew Cuomo phát biểu trước truyền thông trong chuyến thăm một bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Manhattan, New York, hôm 23/4. Ảnh: Reuters.

Ông Cuomo cũng thông báo sẽ ký một sắc lệnh hành pháp nhằm cho phép các dược sĩ độc lập tiến hành xét nghiệm những trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19. Động thái này sẽ khai thác mạng lưới gồm hơn 5.000 nhà thuốc tại bang New York.

Hiện tại, mỗi ngày bang New York xét nghiệm khoảng 20.000 mẫu bệnh phẩm và trung bình khoảng 6.000 trường hợp nhiễm bệnh mới được xác nhận. Bang New York đã xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho các nhân viên tuyến đầu tại một số bệnh viện lớn. Việc xét nghiệm cho lao động trong lĩnh vực giao thông công cộng, lực lượng cảnh sát bang và thành phố sẽ bắt đầu vào tuần tới.

New York là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất so với tất cả các bang của Mỹ, với hơn 282.000 trường hợp được xác nhận dương tính và hơn 22.000 người tử vong vì mắc bệnh Covid-19. Tuy nhiên, Thống đốc Cuomo cho biết đã có những dấu hiệu đầy hứa hẹn khi số bệnh nhân phải nhập viện tại New York tiếp tục giảm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thống đốc New York: Mỹ đã hành động quá muộn để kiểm soát Covid-19
Thống đốc New York: Mỹ đã hành động quá muộn để kiểm soát Covid-19

VOV.VN - Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho rằng, Mỹ đã hành động quá chậm để ứng phó với Covid-19.

Thống đốc New York: Mỹ đã hành động quá muộn để kiểm soát Covid-19

Thống đốc New York: Mỹ đã hành động quá muộn để kiểm soát Covid-19

VOV.VN - Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho rằng, Mỹ đã hành động quá chậm để ứng phó với Covid-19.

Mỹ đối mặt với khả năng thâm hụt ngân sách lên tới 3.700 tỷ USD
Mỹ đối mặt với khả năng thâm hụt ngân sách lên tới 3.700 tỷ USD

VOV.VN - Kinh tế đình trệ và gia tăng chi tiêu Chính phủ nhằm đối phó với Covid-19 sẽ khiến thâm hụt ngân sách liên bang Mỹ lên tới 3.700 tỷ USD.

Mỹ đối mặt với khả năng thâm hụt ngân sách lên tới 3.700 tỷ USD

Mỹ đối mặt với khả năng thâm hụt ngân sách lên tới 3.700 tỷ USD

VOV.VN - Kinh tế đình trệ và gia tăng chi tiêu Chính phủ nhằm đối phó với Covid-19 sẽ khiến thâm hụt ngân sách liên bang Mỹ lên tới 3.700 tỷ USD.

Hơn 50.000 người chết, gần 1 triệu người mắc Covid-19 ở Mỹ
Hơn 50.000 người chết, gần 1 triệu người mắc Covid-19 ở Mỹ

VOV.VN - Số người chết do Covid-19 ở Mỹ đã vượt quá 50.000 trong khi số ca nhiễm bệnh đang tiến gần tới 1 triệu.

Hơn 50.000 người chết, gần 1 triệu người mắc Covid-19 ở Mỹ

Hơn 50.000 người chết, gần 1 triệu người mắc Covid-19 ở Mỹ

VOV.VN - Số người chết do Covid-19 ở Mỹ đã vượt quá 50.000 trong khi số ca nhiễm bệnh đang tiến gần tới 1 triệu.