New Zealand ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19 không có triệu chứng

VOV.VN - Cơ quan y tế New Zealand ngày 20/6 xác nhận có thêm 2 ca nhiễm Covid-19 không hề có triệu chứng từ những người nhập cảnh.

Như vậy cho đến nay New Zealand đã có thêm 5 trường hợp dương tính mới với Covid-19 sau hơn 3 tuần liên tiếp không ghi nhận ca mắc nào.

new zealand covid.jpg

Tiến sĩ Ashley Bloomfield, Tổng giám đốc Y tế New Zealand. Ảnh: Newshub.

Hai ca nhiễm Covid-19 mới là một cặp vợ chồng hơn 20 tuổi trở về từ Ấn Độ trên chuyến bay nhân đạo vào ngày 5/6. Tổng giám đốc Y tế New Zealand Ashley Bloomfield cho biết, khi trở về nước 2 người này không hề có triệu chứng bị bệnh. Tuy nhiên sau 12 ngày cách ly tại khách sạn, cặp vợ chồng này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Cũng theo ông Bloomfield, 2 người này có thể đã mắc Covid-19 và khỏi bệnh tại Ấn Độ nhưng vẫn đang trong chu kỳ lây nhiễm.

Việc xuất hiện thêm 5 ca nhiễm mới trong tuần này sau 24 ngày không có bệnh nhân Covid-19 đã khiến dư luận New Zealand lo lắng về quy trình kiểm dịch công dân nhập cảnh. Đặc biệt khi vừa xảy ra vụ việc hơn 400 người phải xét nghiệm Covid-19 do có tiếp xúc với 2 chị em gái đang bị cách ly nhưng được về dự đám tang mẹ và sau đó 2 người này dương tính với Covid-19. Đến nay đã có 174 người có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng số còn lại vẫn chưa có kết quả và đang phải tự cách ly.

Ngay sau khi xảy ra sự cố này, Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern đã ra lệnh dừng quy định miễn trừ kiểm dịch nhân đạo đối với người đang phải cách ly y tế, đồng thời Thủ tướng Ardern cũng đã yêu cầu quân đội đảm nhiệm điều hành hệ thống kiểm dịch Covid-19 của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand sẽ sử dụng quân đội để giám sát những người cách ly y tế
New Zealand sẽ sử dụng quân đội để giám sát những người cách ly y tế

VOV.VN - Chính phủ New Zealand đã yêu cầu quân đội nước này thay thế điều hành công tác kiểm dịch và giám sát cách ly y tế đối với công dân từ nước ngoài trở về.

New Zealand sẽ sử dụng quân đội để giám sát những người cách ly y tế

New Zealand sẽ sử dụng quân đội để giám sát những người cách ly y tế

VOV.VN - Chính phủ New Zealand đã yêu cầu quân đội nước này thay thế điều hành công tác kiểm dịch và giám sát cách ly y tế đối với công dân từ nước ngoài trở về.

New Zealand ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 sau hơn 3 tuần
New Zealand ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 sau hơn 3 tuần

VOV.VN - New Zealand ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 trong bối cảnh nước này hiện đã dỡ bỏ các quy định kiểm dịch ở trong nước và chuẩn bị công bố hết dịch.

New Zealand ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 sau hơn 3 tuần

New Zealand ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 sau hơn 3 tuần

VOV.VN - New Zealand ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 trong bối cảnh nước này hiện đã dỡ bỏ các quy định kiểm dịch ở trong nước và chuẩn bị công bố hết dịch.

New Zealand lên kế hoạch bầu cử Quốc hội trong giai đoạn dịch Covid-19
New Zealand lên kế hoạch bầu cử Quốc hội trong giai đoạn dịch Covid-19

VOV.VN - Chính quyền New Zealand đang gấp rút chuẩn bị cho việc tổ chức bầu cử Quốc hội để lựa chọn chính phủ mới đảm nhiệm điều hành đất nước trong 3 năm tới.

New Zealand lên kế hoạch bầu cử Quốc hội trong giai đoạn dịch Covid-19

New Zealand lên kế hoạch bầu cử Quốc hội trong giai đoạn dịch Covid-19

VOV.VN - Chính quyền New Zealand đang gấp rút chuẩn bị cho việc tổ chức bầu cử Quốc hội để lựa chọn chính phủ mới đảm nhiệm điều hành đất nước trong 3 năm tới.