New Zealand giới thiệu dự luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội
VOV.VN - Chính phủ New Zealand vừa đệ trình Quốc hội dự luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, với hy vọng quy định này sẽ giảm bớt tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với trẻ em.
Tiếp bước một số quốc gia trên thế giới, trong đó có nước láng giềng Australia, hôm nay (24/8), chính phủ New Zealand đệ trình Quốc hội dự thảo luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon hy vọng dự luật này sẽ được Quốc hội thông qua để nước này có thêm căn cứ pháp lý bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
“Tạo ra một tuổi thơ kỹ thuật số lành mạnh hơn đòi hỏi hành động từ tất cả chúng ta: phụ huynh, chính phủ, trường học, các công ty công nghệ và cộng đồng. Điều này không nên bị chính trị hóa vì nó ảnh hưởng đến tất cả trẻ em dù cha mẹ các em có bỏ phiếu cho ai. Đã đến lúc New Zealand thừa nhận rằng, dù mạng xã hội mang lại nhiều lợi ích, nhưng không phải lúc nào cũng là nơi an toàn cho giới trẻ. Chúng ta có thể và cần phải làm điều gì đó để thay đổi tình trạng này”, Thủ tướng Luxon nhấn mạnh.
Kết quả một cuộc nghiên cứu vào năm 2025 tại New Zealand cho thấy, gần 25% trẻ em từ 4-14 tuổi sử dụng mạng xã hội hằng ngày và tỷ lệ này tăng lên đến 50% ở trẻ em từ 12-14 tuổi. Trong khi đó, nhiều nội dung và hành vi trên nền tảng xã hội không phù hợp và tiềm ẩn nhiều rủi ro với trẻ em.
Bộ trưởng Giáo dục New Zealand Erica Standford cho rằng nước này cần phải mạnh tay hơn để bảo vệ trẻ em: “Chính phủ luôn có vai trò bảo vệ trẻ em trước những sản phẩm hoặc hoạt động có thể gây hại. Chúng ta đặt ra giới hạn độ tuổi đối với rượu và thuốc lá, đồng thời có các quy định về lái xe vì nhận thấy thanh thiếu niên cần được bảo vệ trong giai đoạn phát triển, khi khả năng phán đoán và sự trưởng thành của họ vẫn đang hình thành. Nhưng khi nói đến thế giới trực tuyến, chúng ta đã để con cái mình bước vào một thế giới gần như không được kiểm soát, và chúng ta đã chứng kiến các nền tảng ngày càng tinh vi, có sức thuyết phục và mạnh mẽ hơn. Điều này cần phải thay đổi”.
Cụ thể, dự luật đề nghị các nền tảng mạng xã hội có nhiều rủi ro đối với trẻ em phải thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng như Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, X và Facebook. Trong khi đó, các nền tảng khác như WhatsApp, Discord và Roblox chưa được đưa vào danh sách này.
Dự luật cũng đề xuất đưa nội dung giáo dục về an toàn, an ninh mạng vào chương trình giảng dạy tại trường học, đồng thời yêu cầu các công ty công nghệ tích hợp các tiêu chuẩn an toàn dành cho trẻ em ngay trong quá trình phát triển sản phẩm. Thứ ba, dự luật tạo cơ sở để Chính phủ ứng phó với những thay đổi nhanh chóng và liên tục của công nghệ. Thứ tư, Bộ Nội vụ New Zealand sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát việc các công ty công nghệ tuân thủ quy định này.
Hiện dự luật đang nhận được những ý kiến trái chiều tại Quốc hội New Zealand. Vì vậy, đảng Quốc gia của Thủ tướng Christopher Luxon sẽ phải nỗ lực thuyết phục các nghị sĩ để có đủ sự ủng hộ nhằm thông qua dự luật trước cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026.