New Zealand kêu gọi công dân rời khỏi Lebanon và Iran

VOV.VN - Hôm nay (4/8), Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters đã kêu gọi người dân nước này rời khỏi Lebanon và Iran trong bối cảnh tình hình an ninh tại đây đang ngày càng xấu đi.

Trong tin đăng trên trang X cá nhân ngày hôm nay, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters kêu gọi công dân nước này rời khỏi Lebanon và Iran khi vẫn đang có còn có sự lựa chọn. Đồng thời, Ngoại trưởng New Zealand cũng khuyến nghị công dân nước này đang ở Israel cân nhắc xem có cần ở lại quốc gia này hay không.

Lời kêu gọi của Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao này nâng mức cảnh báo đi lại đến Lebanon lên mức không nên đến do tình hình an ninh tại đây đang phải đối mặt với nhiều rủi ro. Bộ Ngoại giao New Zealand cũng cảnh báo các chuyến bay thương mại khởi hành từ Lebanon có thể bị ngừng bất kỳ lúc nào và việc đi lại ở đất nước này cũng có thể gặp nhiều khó khăn vì thế kêu gọi công dân New Zealand cần ngay lập tức rời khỏi nước này.

Cảnh báo không nên đến Iran cũng được nước này tiếp tục duy trì do ngày càng nhiều người nước ngoài bị bắt tại đây.

Cơ quan chức năng New Zealand đề nghị công dân rời khỏi Lebanon và Iran sau khi xảy ra cuộc tấn công vào vùng lãnh thổ Israel chiếm đóng ở cao nguyên Golan làm nhiều người Israel thiệt mạng và Mỹ cho rằng lực lượng Hezbollah thực hiện vụ tấn công này.

Tiếp sau đó, một lãnh đạo cánh chính trị của lực lượng Hamas Ismail Haniyeh đã bị ám sát và vài giờ sau đó một tướng lĩnh của Hezbollah cũng đã bị sát hại tại Iran. Iran tuyên bố sẽ trả đũa Israel đối vì những hành động này.

Việc tấn công trả đũa qua lại giữa hai bên đang làm cho tình hình khu vực Trung Đông thêm phức tạp và xung đột lan rộng.

 

          

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand tăng cường các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Nga - Ukraine
New Zealand tăng cường các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Hôm nay (11/7), New Zealand đã công bố các gói trừng phạt bổ sung nhằm vào 7 cá nhân và 12 tổ chức có liên quan tới Nga và cuộc xung đột Ukraine.

New Zealand tăng cường các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Nga - Ukraine

New Zealand tăng cường các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Hôm nay (11/7), New Zealand đã công bố các gói trừng phạt bổ sung nhằm vào 7 cá nhân và 12 tổ chức có liên quan tới Nga và cuộc xung đột Ukraine.

Xung đột Nga-Ukraine: Trung Quốc kêu gọi kiềm chế, New Zealand viện trợ Kiev
Xung đột Nga-Ukraine: Trung Quốc kêu gọi kiềm chế, New Zealand viện trợ Kiev

VOV.VN - Trung Quốc vừa kêu gọi các bên trong xung đột Nga - Ukraine kiềm chế, còn New Zealand công bố gói viện trợ mới cho Kiev.

Xung đột Nga-Ukraine: Trung Quốc kêu gọi kiềm chế, New Zealand viện trợ Kiev

Xung đột Nga-Ukraine: Trung Quốc kêu gọi kiềm chế, New Zealand viện trợ Kiev

VOV.VN - Trung Quốc vừa kêu gọi các bên trong xung đột Nga - Ukraine kiềm chế, còn New Zealand công bố gói viện trợ mới cho Kiev.

New Zealand yêu cầu "ông lớn công nghệ" trả tiền cho cơ quan báo chí
New Zealand yêu cầu "ông lớn công nghệ" trả tiền cho cơ quan báo chí

VOV.VN - Thêm một quốc gia trên thế giới bước vào cuộc chiến với các ông lớn công nghệ khi hôm nay chính phủ New Zealand cho biết sẽ đẩy mạnh nỗ lực yêu cầu ông lớn công nghệ trả tiền cho các cơ quan báo chí của nước này.

New Zealand yêu cầu "ông lớn công nghệ" trả tiền cho cơ quan báo chí

New Zealand yêu cầu "ông lớn công nghệ" trả tiền cho cơ quan báo chí

VOV.VN - Thêm một quốc gia trên thế giới bước vào cuộc chiến với các ông lớn công nghệ khi hôm nay chính phủ New Zealand cho biết sẽ đẩy mạnh nỗ lực yêu cầu ông lớn công nghệ trả tiền cho các cơ quan báo chí của nước này.