New Zealand yêu cầu "ông lớn công nghệ" trả tiền cho cơ quan báo chí

VOV.VN - Thêm một quốc gia trên thế giới bước vào cuộc chiến với các ông lớn công nghệ khi hôm nay chính phủ New Zealand cho biết sẽ đẩy mạnh nỗ lực yêu cầu ông lớn công nghệ trả tiền cho các cơ quan báo chí của nước này.

Bộ trưởng Báo chí và Truyền thông New Zealand Paul Goldsmith ngày 2/7 cho biết, chính phủ nước này đang triển khai các biện pháp để hỗ trợ các cơ quan báo chí New Zealand và các đơn vị tổ chức sản xuất nội dung. Trong đó, việc đầu tiên là New Zealand sẽ sửa đổi dự luật Đàm phán nội dung tin tức công bằng để hỗ trợ các cơ quan báo chí địa phương tăng thêm thu nhập từ các tin tức mà họ sản xuất ra.

Cụ thể, chính phủ New Zealand sẽ bổ sung khuôn khổ chỉ định cấp bộ để cho phép Bộ trưởng Báo chí và Truyền thông nước này được chỉ định nền tảng kỹ thuật số nào phải chịu sự điều chỉnh của dự luật này. Bộ trưởng Paul Goldsmith cũng cho biết nước này sẽ thành lập một cơ quan độc lập để triển khai thực thi luật này.

Chính phủ New Zealand đẩy mạnh các nỗ lực yêu cầu các công ty công nghệ trả tiền cho các cơ quan báo chí của nước này trong bối cảnh các cơ quan báo chí của New Zealand gặp phải rất nhiều khó khăn.

Tháng 5/2024, kênh truyền hình TVNZ của nước này đã phải tuyên bố đóng cửa và trước đó, vào tháng 2/2024, báo NewsHub của nước này cũng phải đóng cửa vì thua lỗ. Không chỉ riêng hai cơ quan báo chí này mà nhiều cơ quan báo chí khác tại New Zealand đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi nguồn thu từ quảng cáo giảm mạnh, từ 530 triệu NZD vào năm 2011 xuống còn 210 triệu NZD vào năm 2020.

Trong khi đó, nguồn thu từ quảng cáo của các nền tảng số tăng gấp 3 lần lên đến hơn 1 tỷ NZD. Đáng chú ý, một trong những lý do khiến nền tảng số thu hút được nhiều quảng cáo vì ngày càng có nhiều người sử dụng và trong các nội dung mà người sử dụng tiếp cận trên các nền tảng này là tin tức của các cơ quan báo chí.

Theo truyền thông New Zealand, hiện Google và Meta (công ty sở hữu các nền tảng Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp) phản đối dự luật này và cho rằng những người ủng hộ đã hiểu sai bản chất của thị trường tin tức kỹ thuật số và giá trị của tin tức địa phương ở trong đó.

Vào năm 2022, thông qua người đại diện là Hiệp hội Nhà xuất bản tin tức, các cơ quan xuất bản tin tức của New Zealand đã được chấp thuận để có thể tham gia cuộc thương lượng chung với Google và Meta.

Theo ông Rod Sims, nhà thiết kế Luật Đàm phán Nội dung tin tức của Australia, Google và Meta đã phải trả khoảng 200 triệu AUD cho các cơ quan báo chí Australia và dự báo, số tiền mà 2 ông lớn công nghệ này có thể phải trả cho các cơ quan báo chí New Zealand có thể lên tới 40 triệu NZD hoặc 50 triệu NZD.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo chí Australia lo ngại về trí tuệ nhân tạo
Báo chí Australia lo ngại về trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Liên đoàn báo chí lớn nhất Australia đang kêu gọi chính phủ nước này đưa ra các giải pháp phù hợp để quản lý trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh nhiều nội dung sáng tạo được sử dụng mà không có sự đồng ý và không được trả thù lao, đe dọa tới việc làm của nhiều người.

Báo chí Australia lo ngại về trí tuệ nhân tạo

Báo chí Australia lo ngại về trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Liên đoàn báo chí lớn nhất Australia đang kêu gọi chính phủ nước này đưa ra các giải pháp phù hợp để quản lý trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh nhiều nội dung sáng tạo được sử dụng mà không có sự đồng ý và không được trả thù lao, đe dọa tới việc làm của nhiều người.

Phản ứng của Bigtech sau quy định phải trả tiền cho các cơ quan báo chí
Phản ứng của Bigtech sau quy định phải trả tiền cho các cơ quan báo chí

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo mới ký quy định buộc các công ty công nghệ toàn cầu, trong đó có Google và Meta, sẽ phải trả tiền cho các cơ quan báo chí nước này khi sử dụng nội dung của báo chí trên nền tảng của mình. Các Big Tech đã có những phản ứng đầu tiên trước qui định mới này của Indonesia.

Phản ứng của Bigtech sau quy định phải trả tiền cho các cơ quan báo chí

Phản ứng của Bigtech sau quy định phải trả tiền cho các cơ quan báo chí

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo mới ký quy định buộc các công ty công nghệ toàn cầu, trong đó có Google và Meta, sẽ phải trả tiền cho các cơ quan báo chí nước này khi sử dụng nội dung của báo chí trên nền tảng của mình. Các Big Tech đã có những phản ứng đầu tiên trước qui định mới này của Indonesia.

Meta từ chối tiếp tục trả tiền cho báo chí Australia
Meta từ chối tiếp tục trả tiền cho báo chí Australia

VOV.VN - Australia đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới buộc 2 ông lớn công nghệ là Google và Facebook trả tiền cho các cơ quan báo chí của nước này vì sử dụng tin tức của các cơ quan này. Tuy vậy, Meta, công ty sở hữu trang Facebook vừa cho biết sẽ không tiếp tục trả tiền cho các cơ quan báo chí Australia.

Meta từ chối tiếp tục trả tiền cho báo chí Australia

Meta từ chối tiếp tục trả tiền cho báo chí Australia

VOV.VN - Australia đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới buộc 2 ông lớn công nghệ là Google và Facebook trả tiền cho các cơ quan báo chí của nước này vì sử dụng tin tức của các cơ quan này. Tuy vậy, Meta, công ty sở hữu trang Facebook vừa cho biết sẽ không tiếp tục trả tiền cho các cơ quan báo chí Australia.