New Zealand lên kế hoạch cho du học sinh trung học nhập cảnh

VOV.VN - Hiệp hội các trường trung học tại New Zealand đang thảo luận với Bộ Giáo dục của nước này về một kế hoạch thí điểm cho phép du học sinh quốc tế bậc trung học nhập học an toàn trong năm tới.

Các trường trung học New Zealand đang thúc đẩy một kế hoạch thí điểm cho phép du học sinh quốc tế nhập cảnh trong năm học sắp tới. Dự kiến, 150 học sinh quốc tế từ các nước đang kiểm soát tốt dịch bệnh sẽ được phép nhập cảnh New Zealand trong đợt đầu tiên. Số học sinh này sẽ phải cách ly theo quy định tại các cơ sở kiểm dịch bắt buộc và tự thanh toán chi phí cách ly. Ngoài ra, do các học sinh này chưa đủ 18 tuổi nên mỗi học sinh sẽ phải đi cùng với một phụ huynh.

Bộ Giáo dục New Zealand và Hiệp hội Hiệu trưởng các trường trung học (Spanz) của nước này đều đồng thuận cho rằng việc cho phép du học sinh quốc tế trở lại nhập học là vấn đề cấp bách và các cuộc đàm phán về vấn đề này đang được tiến hành với tinh thần cởi mở. Mục đích của kế hoạch nhằm duy trì hoạt động của các trường trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tác động mạnh đến nguồn thu của các cơ sở giáo dục quốc tế, đe dọa công việc của các giáo viên và nhân viên ngành giáo dục.

Trước đó, theo một khảo sát đối với 147 trường trung học có du học sinh nước ngoài của Hiệp hội Hiệu trưởng các trường trung học và Hiệp hội Kinh doanh giáo dục trung học quốc tế (Sieba) của New Zealand, các cơ sở giáo dục quốc tế này cho biết trong năm học tới nếu biên giới quốc gia vẫn đóng cửa và học sinh quốc tế không thể đến nhập học, các trường này sẽ phải sa thải gần 700 giáo viên và nhân viên. Còn theo khảo sát của Hiệp hội Kinh doanh giáo dục trung học quốc tế New Zealand đối với 385 cơ sở giáo dục quốc tế khác, gần 40% trường học cho biết sẽ cắt giảm nhân sự, hơn 30% dự kiến sẽ cắt giảm số môn học và gần 30% các trường cho biết sẽ cắt giảm các chuyến đi thực tế và hoạt động ngoại khóa.

Kết quả các cuộc khảo sát cũng cho thấy, trong trường hợp New Zealand tiếp tục đóng cửa biên giới quốc gia trong năm 2021, mỗi trường trong số 32% cơ sở kinh doanh giáo dục trung học quốc tế của nước này sẽ thiệt hại khoảng 100.000 NZD, cá biệt cũng có trường sẽ thiệt hại lên đến 1 triệu NZD.

Trong khi đó liên quan đến tình hình dịch Covid-19, tính đến hôm nay (21/11), New Zealand đã ghi nhận tổng cộng 2.013 ca mắc Covid-19, gần 1.950 người hồi phục và 25 trường hợp tử vong. Trong ngày hôm qua (20/11), New Zealand có 40 ca mắc mới, trong đó có 36 trường hợp nhập cảnh và 4 ca lây nhiễm cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan sẽ rút ngắn thời gian cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh
Thái Lan sẽ rút ngắn thời gian cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh

VOV.VN - Thái Lan sẽ giảm cách ly xuống 10 ngày đối với khách du lịch nước ngoài đến từ các quốc gia có cùng tỷ lệ lây nhiễm như nước này.

Thái Lan sẽ rút ngắn thời gian cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh

Thái Lan sẽ rút ngắn thời gian cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh

VOV.VN - Thái Lan sẽ giảm cách ly xuống 10 ngày đối với khách du lịch nước ngoài đến từ các quốc gia có cùng tỷ lệ lây nhiễm như nước này.

Trung Quốc tạm dừng nhập cảnh với công dân nước ngoài đi từ Ấn Độ
Trung Quốc tạm dừng nhập cảnh với công dân nước ngoài đi từ Ấn Độ

VOV.VN - Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ ngày 5/11 thông báo tạm thời đình chỉ nhập cảnh vào Trung Quốc đối với công dân nước ngoài ở Ấn Độ.

Trung Quốc tạm dừng nhập cảnh với công dân nước ngoài đi từ Ấn Độ

Trung Quốc tạm dừng nhập cảnh với công dân nước ngoài đi từ Ấn Độ

VOV.VN - Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ ngày 5/11 thông báo tạm thời đình chỉ nhập cảnh vào Trung Quốc đối với công dân nước ngoài ở Ấn Độ.

Lào tiếp tục hạn chế nhập cảnh từ nay đến hết năm 2020
Lào tiếp tục hạn chế nhập cảnh từ nay đến hết năm 2020

VOV.VN - Lào nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhưng vẫn tiếp tục hạn chế nhập cảnh đến hết năm nay.

Lào tiếp tục hạn chế nhập cảnh từ nay đến hết năm 2020

Lào tiếp tục hạn chế nhập cảnh từ nay đến hết năm 2020

VOV.VN - Lào nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhưng vẫn tiếp tục hạn chế nhập cảnh đến hết năm nay.