Thái Lan sẽ rút ngắn thời gian cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh

VOV.VN - Thái Lan sẽ giảm cách ly xuống 10 ngày đối với khách du lịch nước ngoài đến từ các quốc gia có cùng tỷ lệ lây nhiễm như nước này.

Một tiểu ban thuộc Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 (CCSA) của chính phủ Thái Lan vào ngày 5/11 đã thống nhất việc giảm cách ly xuống 10 ngày đối với khách du lịch nước ngoài đến từ các quốc gia có cùng nguy cơ lây nhiễm với nước này.

Theo ông Kiattiphum Wongrajit, Thư ký thường trực Bộ Y tế Thái Lan, việc giảm thời gian cách ly bắt buộc sẽ được áp dụng cho những du khách tới từ các quốc gia có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 thấp. Trong trường hợp du khách tới từ các quốc gia được đánh giá là có nguy cơ lây nhiễm cao hơn Thái Lan, họ vẫn sẽ phải chịu thời gian cách ly 14 ngày.

Ông Kiattiphum cho biết, cơ hội phát hiện ra một người bị nhiễm Covid-19 sau 10 ngày cách ly thường rất ít, chỉ có khoảng 1,5/1 triệu người được xét nghiệm là cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 trong 10 ngày đầu tiên và cơ hội phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19 sau 14 ngày cách ly là 0,3/1 triệu người. Đề xuất giảm thời gian cách ly bắt buộc sẽ sớm được đệ trình lên Trung tâm Quản lý tình hình Covid-19 (CCSA) của chính phủ Thái Lan để thông qua.

Về tình hình đại dịch Covid-19 tại Thái Lan, ngày 6/11, giới chức y tế nước này đã xác nhận thêm 1 trường hợp tử vong, đó là một người đàn ông quốc tịch Thái Lan trở về từ Anh và được chẩn đoán mắc Covid-19, sau đó đã tử vong. Như vậy, đến ngày 6/11, Thái Lan đã có 3.818 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 95,3% số ca mắc đã hồi phục, 60 ca tử vong, chỉ còn 119 trường hợp đang được điều trị tại bệnh viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam- Thái Lan lên 20 tỷ USD
Thủ tướng: Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam- Thái Lan lên 20 tỷ USD

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Thái Lan tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và thúc đẩy ký kết các văn bản hợp tác giữa các địa phương.

Thủ tướng: Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam- Thái Lan lên 20 tỷ USD

Thủ tướng: Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam- Thái Lan lên 20 tỷ USD

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Thái Lan tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và thúc đẩy ký kết các văn bản hợp tác giữa các địa phương.

Thủ tướng Thái Lan cảm thấy mệt mỏi với công việc
Thủ tướng Thái Lan cảm thấy mệt mỏi với công việc

VOV.VN - Phát biểu tại  lễ khai giảng của Học viện Quốc phòng Thái Lan, Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha cho biết ông cảm thấy mệt mỏi với công việc và cảm thấy rất vui nếu có một người thay thế làm tốt hơn.

Thủ tướng Thái Lan cảm thấy mệt mỏi với công việc

Thủ tướng Thái Lan cảm thấy mệt mỏi với công việc

VOV.VN - Phát biểu tại  lễ khai giảng của Học viện Quốc phòng Thái Lan, Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha cho biết ông cảm thấy mệt mỏi với công việc và cảm thấy rất vui nếu có một người thay thế làm tốt hơn.

Thái Lan gia hạn lệnh đóng cửa biên với Myanmar do lo ngại Covid-19
Thái Lan gia hạn lệnh đóng cửa biên với Myanmar do lo ngại Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan vừa cho biết nước này sẽ tiếp tục gia hạn lệnh đóng cửa khẩu biên giới tại đèo Ba ngôi đền (Three Pagodes Pass), giáp biên giới với phía Tây Myanmar cho đến hết ngày 16/11.

Thái Lan gia hạn lệnh đóng cửa biên với Myanmar do lo ngại Covid-19

Thái Lan gia hạn lệnh đóng cửa biên với Myanmar do lo ngại Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan vừa cho biết nước này sẽ tiếp tục gia hạn lệnh đóng cửa khẩu biên giới tại đèo Ba ngôi đền (Three Pagodes Pass), giáp biên giới với phía Tây Myanmar cho đến hết ngày 16/11.