Nga bác yêu sách của Israel đòi Iran rút khỏi Syria

VOV.VN - Giới chức Nga vừa lên tiếng bác bỏ những đòi hỏi của Israel về việc buộc Iran phải rút quân khỏi Syria.

Phía Nga khẳng định, đây không phải là việc của Israel, mà là vấn đề thuộc quyền của Syria có cho phép lực lượng Iran hiện diện trên lãnh thổ nước này hay không.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov. Ảnh: PressTV. 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết, Syria là một thành viên của Liên Hợp Quốc và quốc gia Arab này "có quyền bình đẳng" trong vấn đề tự quyết cũng giống như Nga, Mỹ hay bất kỳ thành viên nào khác của Liên Hợp Quốc.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Israel i24NEWS hôm 11/10, nhà ngoại giao này cũng lưu ý thêm rằng, Syria là một quốc gia có chủ quyền do một chính phủ hợp pháp đứng đầu.

Chính phủ nước này có thể nhất trí hợp tác với bất kỳ quốc gia nào khác bao gồm Iran, Nga hay Israel. Đây không phải là việc của một bên thứ ba để có thể can thiệp vào những vấn đề chính trị hay chính sách của một quốc gia có chủ quyền.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng đồng thời thông báo, Nga đã giải thích rõ với phía Israel và Mỹ rằng “đây là một quyết định thuộc về vấn đề chủ quyền của Syria”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh các thương binh Syria vật lộn với thương tích suốt đời
Hình ảnh các thương binh Syria vật lộn với thương tích suốt đời

VOV.VN - Cuộc chiến Syria khốc liệt đã khiến nhiều quân nhân chính phủ nước này bị thương tật nặng nề, mất chân hoặc tay và phải dùng chi giả...

Hình ảnh các thương binh Syria vật lộn với thương tích suốt đời

Hình ảnh các thương binh Syria vật lộn với thương tích suốt đời

VOV.VN - Cuộc chiến Syria khốc liệt đã khiến nhiều quân nhân chính phủ nước này bị thương tật nặng nề, mất chân hoặc tay và phải dùng chi giả...

Mỹ ra điều kiện đanh thép với Syria về hỗ trợ tái thiết
Mỹ ra điều kiện đanh thép với Syria về hỗ trợ tái thiết

VOV.VN - Mỹ tuyên bố nếu Syria không đảm bảo việc rút toàn bộ các lực lượng của Iran, nước này sẽ không nhận được sự hỗ trợ tái thiết từ Mỹ.

Mỹ ra điều kiện đanh thép với Syria về hỗ trợ tái thiết

Mỹ ra điều kiện đanh thép với Syria về hỗ trợ tái thiết

VOV.VN - Mỹ tuyên bố nếu Syria không đảm bảo việc rút toàn bộ các lực lượng của Iran, nước này sẽ không nhận được sự hỗ trợ tái thiết từ Mỹ.

Hơn 1.000 chiến binh rời khỏi khu vực phi quân sự ở Idlib, Syria
Hơn 1.000 chiến binh rời khỏi khu vực phi quân sự ở Idlib, Syria

VOV.VN - Việc lực lượng phiến quân rút khỏi Idlib Syria là một phần trong thỏa thuận thiết lập khu vực phi quân sự giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hơn 1.000 chiến binh rời khỏi khu vực phi quân sự ở Idlib, Syria

Hơn 1.000 chiến binh rời khỏi khu vực phi quân sự ở Idlib, Syria

VOV.VN - Việc lực lượng phiến quân rút khỏi Idlib Syria là một phần trong thỏa thuận thiết lập khu vực phi quân sự giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận thiết lập vùng phi quân sự ở Idlib, Syria
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận thiết lập vùng phi quân sự ở Idlib, Syria

VOV.VN - Các lực lượng chống đối cực đoan được yêu cầu phải rời khỏi khu vực phi quân sự này trước hạn chót vào giữa tháng 10.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận thiết lập vùng phi quân sự ở Idlib, Syria

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận thiết lập vùng phi quân sự ở Idlib, Syria

VOV.VN - Các lực lượng chống đối cực đoan được yêu cầu phải rời khỏi khu vực phi quân sự này trước hạn chót vào giữa tháng 10.