Nga bàn giao tàu sân bay cho Ấn Độ vào cuối 2013

Tàu sân bay Vikramaditya trước đây có tên gọi là hàng không mẫu hạm hạng nặng Đô đốc Gorshkov của Liên Xô.

Hãng thông tấn ITAR-TASS ngày 29/11 dẫn lời đại diện chính thức của tập đoàn sản xuất vũ khí Nga Rosoboronexport, ông Vyacheslav Davidenko, cho biết, công tác hoàn tất tàu sân bay Vikramaditya phải được hoàn thành vào cuối năm 2013.Tàu sân bay này sau đó sẽ được bàn giao cho phía Ấn Độ.

Tàu sân bay INS Vikramaditya (Ảnh: World Maritime News)

Tàu sân bay Vikramaditya trước đây có tên gọi là hàng không mẫu hạm hạng nặng Đô đốc Gorshkov của Liên Xô.
Theo ông Davidenko, Nga và Ấn Độ đã đi tới thống nhất và phê duyệt danh mục, tiến độ hoàn thành tàu sân bay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ tăng cường an ninh tại Mumbai
Ấn Độ tăng cường an ninh tại Mumbai

(VOV) - Các tổ chức và cơ sở quan trọng, các điểm ra và vào thành phố đều được kiểm tra chặt chẽ.

Ấn Độ tăng cường an ninh tại Mumbai

Ấn Độ tăng cường an ninh tại Mumbai

(VOV) - Các tổ chức và cơ sở quan trọng, các điểm ra và vào thành phố đều được kiểm tra chặt chẽ.

Ấn Độ kỷ niệm 4 năm chiến dịch chống  khủng bố ở Mumbai
Ấn Độ kỷ niệm 4 năm chiến dịch chống khủng bố ở Mumbai

(VOV)_Ngày 26/11, thành phố Mumbai tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm vụ tấn công khủng bố đẫm máu kéo dài 3 ngày ở đây làm 166 người thiệt mạng.

Ấn Độ kỷ niệm 4 năm chiến dịch chống  khủng bố ở Mumbai

Ấn Độ kỷ niệm 4 năm chiến dịch chống khủng bố ở Mumbai

(VOV)_Ngày 26/11, thành phố Mumbai tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm vụ tấn công khủng bố đẫm máu kéo dài 3 ngày ở đây làm 166 người thiệt mạng.

Diễu hành đa quốc gia kỷ niệm 20 năm quan hệ Ấn Độ - ASEAN
Diễu hành đa quốc gia kỷ niệm 20 năm quan hệ Ấn Độ - ASEAN

Cuộc diễu hành sẽ vượt qua chặng đường dài 8.000 km, kéo dài 22 ngày và đi qua 8 nước ASEAN.

Diễu hành đa quốc gia kỷ niệm 20 năm quan hệ Ấn Độ - ASEAN

Diễu hành đa quốc gia kỷ niệm 20 năm quan hệ Ấn Độ - ASEAN

Cuộc diễu hành sẽ vượt qua chặng đường dài 8.000 km, kéo dài 22 ngày và đi qua 8 nước ASEAN.

Pakistan thông qua Hiệp định tự do hóa thị thực với Ấn Độ
Pakistan thông qua Hiệp định tự do hóa thị thực với Ấn Độ

Hiệp định mới sẽ thay thế hiệp định cũ ký cách đây 38 năm, mở đường cho việc tiếp xúc rộng rãi hơn giữa người dân hai nước.

Pakistan thông qua Hiệp định tự do hóa thị thực với Ấn Độ

Pakistan thông qua Hiệp định tự do hóa thị thực với Ấn Độ

Hiệp định mới sẽ thay thế hiệp định cũ ký cách đây 38 năm, mở đường cho việc tiếp xúc rộng rãi hơn giữa người dân hai nước.

Nhật Bản - Ấn Độ tăng cường hợp tác
Nhật Bản - Ấn Độ tăng cường hợp tác

(VOV) - Hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và an ninh, quốc phòng.

Nhật Bản - Ấn Độ tăng cường hợp tác

Nhật Bản - Ấn Độ tăng cường hợp tác

(VOV) - Hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và an ninh, quốc phòng.

Ấn Độ tử hình tay súng tấn công Mumbai
Ấn Độ tử hình tay súng tấn công Mumbai

(VOV) - Đơn xin ân xá của tên này đã bị Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee bác bỏ đầu tháng này.

Ấn Độ tử hình tay súng tấn công Mumbai

Ấn Độ tử hình tay súng tấn công Mumbai

(VOV) - Đơn xin ân xá của tên này đã bị Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee bác bỏ đầu tháng này.

Ấn Độ đề nghị Pakistan tăng cường bảo vệ Đại sứ quán
Ấn Độ đề nghị Pakistan tăng cường bảo vệ Đại sứ quán

(VOV) -Ấn Độ đã gửi văn bản cho Pakistan, hy vọng hai bên tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh cho Đại sứ quán Ấn Độ.

Ấn Độ đề nghị Pakistan tăng cường bảo vệ Đại sứ quán

Ấn Độ đề nghị Pakistan tăng cường bảo vệ Đại sứ quán

(VOV) -Ấn Độ đã gửi văn bản cho Pakistan, hy vọng hai bên tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh cho Đại sứ quán Ấn Độ.

Ấn Độ tử hình đối với kẻ tấn công khủng bố ở Mumbai
Ấn Độ tử hình đối với kẻ tấn công khủng bố ở Mumbai

(VOV) -Kasab bị buộc 86 tội danh, bao gồm tội giết người và tiến hành cuộc chiến tranh chống nhà nước Ấn Độ.

Ấn Độ tử hình đối với kẻ tấn công khủng bố ở Mumbai

Ấn Độ tử hình đối với kẻ tấn công khủng bố ở Mumbai

(VOV) -Kasab bị buộc 86 tội danh, bao gồm tội giết người và tiến hành cuộc chiến tranh chống nhà nước Ấn Độ.

Ấn Độ thử thành công tên lửa đánh chặn tự sản xuất
Ấn Độ thử thành công tên lửa đánh chặn tự sản xuất

(VOV) - Đây là một phần trong các kế hoạch của Ấn Độ về chế tạo hệ thống lá chắn phòng không.

Ấn Độ thử thành công tên lửa đánh chặn tự sản xuất

Ấn Độ thử thành công tên lửa đánh chặn tự sản xuất

(VOV) - Đây là một phần trong các kế hoạch của Ấn Độ về chế tạo hệ thống lá chắn phòng không.