Ấn Độ tử hình tay súng tấn công Mumbai

(VOV) - Đơn xin ân xá của tên này đã bị Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee bác bỏ đầu tháng này.

Ajmal Kasab, tay súng còn sống sót sau vụ tấn công Mumbai vào năm 2008 đã bị tử hình tại một nhà tù của Ấn Độ.

 

Quang cảnh vụ tấn công khủng bố Mumbai 2008 (ảnh: Himalayan Voice)

Trước đó, đơn xin ân xá của tên này đã bị Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee bác bỏ đầu tháng này.

Ajmal Kasab là một trong số 10 tay súng Pakistan tham gia tấn công hai khách sạn hạng sang, một trung tâm của người Do Thái và một trạm xe điện ngầm đông đúc tại Mumbai - thủ đô tài chính của Ấn Độ, vào tháng 11/ 2008 làm 166 người thiệt mạng.

9 tay súng khác đã bị tiêu diệt tại chỗ. Vụ tấn công không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người, vật chất mà còn làm tổn hại đến các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ấn Độ và Pakistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ tưởng niệm 3 năm vụ khủng bố Mumbai
Ấn Độ tưởng niệm 3 năm vụ khủng bố Mumbai

Cách đây 3 năm, tại Mumbai đã xảy ra một loạt các vụ khủng bố đẫm máu cướp đi sinh mạng của 166 người

Ấn Độ tưởng niệm 3 năm vụ khủng bố Mumbai

Ấn Độ tưởng niệm 3 năm vụ khủng bố Mumbai

Cách đây 3 năm, tại Mumbai đã xảy ra một loạt các vụ khủng bố đẫm máu cướp đi sinh mạng của 166 người

Ấn Độ xác nhận bắt giữ kẻ chủ mưu vụ tấn công Mumbai
Ấn Độ xác nhận bắt giữ kẻ chủ mưu vụ tấn công Mumbai

Abu Hamza, 61 tuổi, sinh ra tại Ấn Độ, còn được biết đến với cái tên Sayed Zabiuddin, thành viên nhóm Lashkar-e-Taiba có cơ sở tại Pakistan.  

Ấn Độ xác nhận bắt giữ kẻ chủ mưu vụ tấn công Mumbai

Ấn Độ xác nhận bắt giữ kẻ chủ mưu vụ tấn công Mumbai

Abu Hamza, 61 tuổi, sinh ra tại Ấn Độ, còn được biết đến với cái tên Sayed Zabiuddin, thành viên nhóm Lashkar-e-Taiba có cơ sở tại Pakistan.  

Kẻ khủng bố Mumbai thừa nhận vai trò của Pakistan
Kẻ khủng bố Mumbai thừa nhận vai trò của Pakistan

Vụ khủng bố kinh hoàng tại Mumbai (Ấn Độ) cách đây gần 4 năm, khiến 166 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Kẻ khủng bố Mumbai thừa nhận vai trò của Pakistan

Kẻ khủng bố Mumbai thừa nhận vai trò của Pakistan

Vụ khủng bố kinh hoàng tại Mumbai (Ấn Độ) cách đây gần 4 năm, khiến 166 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Pakistan thông qua Hiệp định tự do hóa thị thực với Ấn Độ
Pakistan thông qua Hiệp định tự do hóa thị thực với Ấn Độ

Hiệp định mới sẽ thay thế hiệp định cũ ký cách đây 38 năm, mở đường cho việc tiếp xúc rộng rãi hơn giữa người dân hai nước.

Pakistan thông qua Hiệp định tự do hóa thị thực với Ấn Độ

Pakistan thông qua Hiệp định tự do hóa thị thực với Ấn Độ

Hiệp định mới sẽ thay thế hiệp định cũ ký cách đây 38 năm, mở đường cho việc tiếp xúc rộng rãi hơn giữa người dân hai nước.

Pakistan không phản đối Ấn Độ tử hình kẻ đánh bom ở Mumbai
Pakistan không phản đối Ấn Độ tử hình kẻ đánh bom ở Mumbai

Tên Mohammed Kasab, quốc tịch Pakistan, bị cáo buộc 80 tội danh, trong đó có tội ám sát và kích động chiến tranh chống lại Ấn Độ.  

Pakistan không phản đối Ấn Độ tử hình kẻ đánh bom ở Mumbai

Pakistan không phản đối Ấn Độ tử hình kẻ đánh bom ở Mumbai

Tên Mohammed Kasab, quốc tịch Pakistan, bị cáo buộc 80 tội danh, trong đó có tội ám sát và kích động chiến tranh chống lại Ấn Độ.  

Ấn Độ và Pakistan lại đọ súng tại khu vực Kashmir
Ấn Độ và Pakistan lại đọ súng tại khu vực Kashmir

Quân đội Ấn Độ cho biết đây là hành động đáp trả quân đội Pakistan đã bắn vào một số trạm kiểm soát của Ấn Độ trước đó.

Ấn Độ và Pakistan lại đọ súng tại khu vực Kashmir

Ấn Độ và Pakistan lại đọ súng tại khu vực Kashmir

Quân đội Ấn Độ cho biết đây là hành động đáp trả quân đội Pakistan đã bắn vào một số trạm kiểm soát của Ấn Độ trước đó.