Nga bất bình vì truyền thông phương Tây loan tin Ukraine bị xâm lược

VOV.VN - Những ngày gần đây, truyền thông phương Tây đưa tin Nga đã tiến hành “cuộc xâm lược Ukraine”. Mặc dù sau đó tin tức đã bị xoá và ban biên tập lên tiếng xin lỗi vì có sai sót, song vụ việc khiến cho giới chức Nga bất bình.

Hôm nay (5/2), hãng tin Bloomberg của Mỹ đăng trên trang web của mình với tiêu đề "Nga đã xâm lược Ukraine”, sau đó, ấn phẩm đã bị xóa và ban biên tập đã xin lỗi vì có sai sót.

Cùng ngày, tờ Bild của Đức đã đăng một báo cáo của các cơ quan mật vụ giấu tên về "kế hoạch thôn tính Ukraine” được cho là của Nga.

Trước những thông tin trên, Thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov (5/2) tuyên bố rằng việc Bloomberg đưa ra tiêu đề rằng Nga đã tiến hành một cuộc xâm lược Ukraine cho thấy mức độ nguy hiểm của việc leo thang tình hình trong những vấn đề như vậy.

“Đây là một minh họa cho những hậu quả mà bầu không khí căng thẳng tột độ phát triển do những hành động gây hấn của các đối tác ở châu Âu. Đây cũng là một minh chứng rõ ràng cho thấy những thông điệp như vậy có thể dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục được”.

Bình luận về các thông tin được Bloomberg và Bild xuất bản, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova (5/2) cho rằng, những thông tin này được ra để chiều lòng NATO và cách tiếp cận như vậy được “phát minh bởi những kẻ biến thái thực sự”, những người sẵn sàng cho bất cứ điều gì.

Bà Zakharova dẫn ví dụ về việc Bloomberg đăng tin giả mạo về các thỏa thuận giữa Nga và Trung Quốc về chủ đề Ukraine. Theo đó, cuối tháng 1, Bloomberg dẫn lời một nhà ngoại giao ở Trung Quốc đưa tin rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đã yêu cầu nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin "không tấn công Ukraine" trong thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa đông tại Bắc Kinh.

Bình luận về thông tin này, bà Maria Zakharova coi đây "không còn là giả mạo, mà là chiến dịch thông tin đặc biệt của các cơ quan liên quan của Mỹ" với sự trợ giúp của phương tiện truyền thông. Đại sứ quán Trung Quốc tại Moscow cũng gọi ấn phẩm này là "giả mạo và khiêu khích".

Các chính trị gia và đại diện truyền thông phương Tây liên tục đưa ra đồn đoán về khả năng Nga gây hấn với Ukraine. Phía Nga nhiều lần bác bỏ những tuyên bố như vậy, nhấn mạnh rằng không có kế hoạch xâm lược một quốc gia láng giềng.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói rằng Nga sẽ không bắt đầu một cuộc chiến với Ukraine, và các nước phương Tây và Mỹ đang "phát triển một cách điên cuồng" chủ đề về mối đe dọa đối với Ukraine từ Liên bang Nga thay vì buộc Ukraine phải tuân theo các thỏa thuận Minsk./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo Trung Quốc nếu ủng hộ Nga về vấn đề Ukraine
Mỹ cảnh báo Trung Quốc nếu ủng hộ Nga về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á Daniel Kritenbrink đã cảnh báo, Trung Quốc sẽ “xấu mặt” nếu ủng hộ Nga về vấn đề Ukraine

Mỹ cảnh báo Trung Quốc nếu ủng hộ Nga về vấn đề Ukraine

Mỹ cảnh báo Trung Quốc nếu ủng hộ Nga về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á Daniel Kritenbrink đã cảnh báo, Trung Quốc sẽ “xấu mặt” nếu ủng hộ Nga về vấn đề Ukraine

Anh có kế hoạch triển khai lực lượng ở châu Âu giữa căng thẳng Nga - Ukraine
Anh có kế hoạch triển khai lực lượng ở châu Âu giữa căng thẳng Nga - Ukraine

VOV.VN - Trong khi căng thẳng Nga và Ukraine leo thang, Anh có kế hoạch triển khai binh lực sang châu Âu.

Anh có kế hoạch triển khai lực lượng ở châu Âu giữa căng thẳng Nga - Ukraine

Anh có kế hoạch triển khai lực lượng ở châu Âu giữa căng thẳng Nga - Ukraine

VOV.VN - Trong khi căng thẳng Nga và Ukraine leo thang, Anh có kế hoạch triển khai binh lực sang châu Âu.

Các nước Baltic chuẩn bị cho nguy cơ nguồn cung khí đốt từ Nga bị gián đoạn
Các nước Baltic chuẩn bị cho nguy cơ nguồn cung khí đốt từ Nga bị gián đoạn

VOV.VN - Nga là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất châu Âu nên các nước phương Tây lo ngại nguồn cung có thể bị gián đoạn trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Nga và NATO về vấn đề Ukraine.

Các nước Baltic chuẩn bị cho nguy cơ nguồn cung khí đốt từ Nga bị gián đoạn

Các nước Baltic chuẩn bị cho nguy cơ nguồn cung khí đốt từ Nga bị gián đoạn

VOV.VN - Nga là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất châu Âu nên các nước phương Tây lo ngại nguồn cung có thể bị gián đoạn trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Nga và NATO về vấn đề Ukraine.