Nga bất ngờ xoa dịu châu Âu giữa lúc Belarus đe dọa cắt dòng chảy khí đốt

VOV.VN - Nga hôm qua (12/11) lên tiếng xoa dịu châu Âu trước lo ngại sụt giảm nguồn cung khí đốt sau khi Tổng thống Belarus Lukashenko cảnh báo sẽ cắt đứt dòng chảy khí đốt tới khu vực này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga sẽ tôn trọng các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận khí đốt với châu Âu: “Nga đã, đang và sẽ là một quốc gia tôn trọng mọi nghĩa vụ về cung cấp khí đốt cho các khách hàng châu Âu cũng như các điều khoản trong thỏa thuận mua bán khí đốt. Độ tin cậy của Nga với tư cách là nhà cung cấp và đối tác, dù là ở các hợp đồng hiện tại hay tương lai là điều không thể nghi ngờ”.

Khi được hỏi về lời cảnh báo của Tổng thống Lukashenko cắt dòng chảy khí đốt cho châu Âu, ông Dmitry Peskov nói rằng, phía Belarus không tham vấn với Moscow về vấn đề này mặc dù Tổng thống Putin thường xuyên có các cuộc trao đổi với ông Lukashenko.

“Hai bên không có sự phối hợp theo bất cứ cách nào. Belarus là đồng minh của chúng tôi, nhưng đây là một quốc gia có chủ quyền”, ông Dmitry nói.

Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu đã giảm vào hôm 12/11 ngay sau phát biểu của ông Peskov. Tại thị trường giao ngay ở Hà Lan, giá cả đã ổn định sau khi tăng đột biến vào ngày 11/11, Reuters cho biết.

Căng thẳng giữa châu Âu và Belarus leo thang liên quan đến cuộc khủng hoảng nhập cư tại biên giới giữa Belarus và Ba Lan. Các nhà lãnh đạo châu Âu cáo buộc ông Lukashenko “dàn dựng” cuộc khủng hoảng này để đáp trả các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, Belarus đã bác bỏ cáo buộc. Tổng thống Nga Putin cho rằng, các nhà lãnh đạo EU cần phải tiếp xúc trực tiếp với Minsk để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp cảnh báo Nga về hậu quả nghiêm trọng nếu tấn công Ukraine
Pháp cảnh báo Nga về hậu quả nghiêm trọng nếu tấn công Ukraine

VOV.VN - Pháp ngày 12/11 cảnh báo Nga không gây tổn hại đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine sau khi Mỹ chia sẻ với các đồng minh châu Âu mối lo ngại về hoạt động quân sự của Nga gần biên giới Ukraine và nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công.  

Pháp cảnh báo Nga về hậu quả nghiêm trọng nếu tấn công Ukraine

Pháp cảnh báo Nga về hậu quả nghiêm trọng nếu tấn công Ukraine

VOV.VN - Pháp ngày 12/11 cảnh báo Nga không gây tổn hại đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine sau khi Mỹ chia sẻ với các đồng minh châu Âu mối lo ngại về hoạt động quân sự của Nga gần biên giới Ukraine và nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công.  

Nga và Belarus tập trận chung gần biên giới Ba Lan
Nga và Belarus tập trận chung gần biên giới Ba Lan

VOV.VN - Ngày 12/11 vừa qua, Nga và Belarus đã tổ chức các cuộc diễn tập nhảy dù gần biên giới Ba Lan.

Nga và Belarus tập trận chung gần biên giới Ba Lan

Nga và Belarus tập trận chung gần biên giới Ba Lan

VOV.VN - Ngày 12/11 vừa qua, Nga và Belarus đã tổ chức các cuộc diễn tập nhảy dù gần biên giới Ba Lan.

Phương Tây cảnh báo Nga gia tăng quân sự tại khu vực biên giới Ucraina
Phương Tây cảnh báo Nga gia tăng quân sự tại khu vực biên giới Ucraina

VOV.VN - Các đồng minh phương Tây của Ucraina đang nỗ lực nhằm gửi đi thông điệp cứng rắn tới Nga, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về hành động quân sự leo thang gần đây của Nga nhằm vào Ucraina.

Phương Tây cảnh báo Nga gia tăng quân sự tại khu vực biên giới Ucraina

Phương Tây cảnh báo Nga gia tăng quân sự tại khu vực biên giới Ucraina

VOV.VN - Các đồng minh phương Tây của Ucraina đang nỗ lực nhằm gửi đi thông điệp cứng rắn tới Nga, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về hành động quân sự leo thang gần đây của Nga nhằm vào Ucraina.