Nga và Belarus tập trận chung gần biên giới Ba Lan

VOV.VN - Ngày 12/11 vừa qua, Nga và Belarus đã tổ chức các cuộc diễn tập nhảy dù gần biên giới Ba Lan.

Nga và Belarus đã tổ chức cuộc tập trận chung gần biên giới giữa Belarus và Ba Lan, nơi hàng nghìn người di cư đang bị mắc kẹt trong điều kiện tồi tệ dẫn đến lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo và địa chính trị nghiêm trọng. Đây là lần thứ 3 trong vòng 1 tuần, hai bên tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực này.

Theo CNN, ngày 12/11 vừa qua, Nga và Belarus đã tổ chức các cuộc diễn tập nhảy dù gần biên giới Ba Lan. Theo Bộ Quốc phòng Belarus, động thái này nhằm phản ứng trước “các hoạt động quân sự tăng cường gần biên giới của Belarus”. Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết, gió mạnh và sự cố nhảy dù đã dẫn đến cái chết thương tâm của 2 lính dù trong cuộc tập trận chung.

Ba Lan đã triển khai khoảng 15.000 binh sỹ đến biên giới giữa nước này và Belarus, dựng hàng rào thép gai và cho xây dựng một bức tường ở khu vực này để ngăn chặn cuộc khủng hoảng di cư mà Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và NATO cáo buộc do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko dàn dựng để gây sức ép với EU. Tuy nhiên, Minsk đã bác bỏ cáo buộc này.

Cũng trong ngày hôm qua, NATO cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình để xem liệu có bất cứ hành vi gây leo thang cẳng thẳng nào sau cuộc tập trận giữa Nga và Belarus hay không. Còn Nga đã lên tiếng ủng hộ cách xử lý cuộc khủng hoảng biên giới của Belarus, đồng thời điều hai máy bay ném bom tầm xa Tupolev Tu-22M3 tới không phận nước đồng minh. 

Hơn 2.000 người di cư bị mắc kẹt tại khu vực biên giới giữa Ba Lan và Belarus đang phải đối mặt với điều kiện mà Liên Hợp Quốc mô tả là “thảm họa” do thiếu lương thực, nước uống và tình trạng hạ thân nhiệt giữa thời tiết giá lạnh tại các khu rừng. Giới chức Belarus ước tính rằng số lượng người di cư đến biên giới có thể tăng lên đến 10.000 người trong những tuần tới nếu tình hình không được giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga điều 2 máy bay ném bom đến Belarus, đổ lỗi cho EU về khủng hoảng di cư
Nga điều 2 máy bay ném bom đến Belarus, đổ lỗi cho EU về khủng hoảng di cư

VOV.VN - Nga đã đổ lỗi cho Liên minh châu Âu (EU) ngày 10/11 về cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới giữa Belarus và Ba Lan, đồng thời cáo buộc EU đang cố gắng "chèn ép" Belarus bằng kế hoạch đóng cửa một phần biên giới.

Nga điều 2 máy bay ném bom đến Belarus, đổ lỗi cho EU về khủng hoảng di cư

Nga điều 2 máy bay ném bom đến Belarus, đổ lỗi cho EU về khủng hoảng di cư

VOV.VN - Nga đã đổ lỗi cho Liên minh châu Âu (EU) ngày 10/11 về cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới giữa Belarus và Ba Lan, đồng thời cáo buộc EU đang cố gắng "chèn ép" Belarus bằng kế hoạch đóng cửa một phần biên giới.

Tổng thống Nga kêu gọi đối thoại về tình hình người tị nạn giữa EU và Belarus
Tổng thống Nga kêu gọi đối thoại về tình hình người tị nạn giữa EU và Belarus

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga đề nghị thu xếp một cuộc thảo luận về các vấn đề nảy sinh trong các cuộc tiếp xúc trực tiếp của đại diện các nước thành viên EU với Belarus.

Tổng thống Nga kêu gọi đối thoại về tình hình người tị nạn giữa EU và Belarus

Tổng thống Nga kêu gọi đối thoại về tình hình người tị nạn giữa EU và Belarus

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga đề nghị thu xếp một cuộc thảo luận về các vấn đề nảy sinh trong các cuộc tiếp xúc trực tiếp của đại diện các nước thành viên EU với Belarus.

Nga và Belarus ký các văn kiện hội nhập của Nhà nước Liên minh
Nga và Belarus ký các văn kiện hội nhập của Nhà nước Liên minh

VOV.VN - Ngày 4/11 (theo giờ địa phương) nguyên thủ hai nước Nga và Belarus đã ký một loạt văn kiện hội nhập của Nhà nước Liên minh.

Nga và Belarus ký các văn kiện hội nhập của Nhà nước Liên minh

Nga và Belarus ký các văn kiện hội nhập của Nhà nước Liên minh

VOV.VN - Ngày 4/11 (theo giờ địa phương) nguyên thủ hai nước Nga và Belarus đã ký một loạt văn kiện hội nhập của Nhà nước Liên minh.