Nga cảnh báo cơ hội hòa bình cho Ukraine đang khép lại

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Nga ngày 6/8 cảnh báo rằng, nếu Ukraine càng trì hoãn việc tham gia đàm phán hòa bình thì các điều khoản sẽ trở nên khó khăn hơn đối với người dân nước này.

Phát biểu với báo chí, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nga Sergei Shoigu cho biết, kể từ khi Tổng thống Putin đề xuất các điều khoản hòa bình vào ngày 14/6, Ukraine đã mất 420 km2 lãnh thổ và rất nhiều binh sỹ.

“Cơ hội cho Ukraine đang thu hẹp dần. Họ sẽ mất nhiều lãnh thổ hơn nếu tiếp tục trì hoãn đàm phán hòa bình”, ông Sergei Shoigu nhấn mạnh.

“Ukraine nuôi ảo tưởng rằng châu Âu sẽ sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh hòa bình khác, mà tại đó các vấn đề nội bộ của Ukraine sẽ được giải quyết, nhưng điều này đang khiến người dân Ukraine phải trả giá đắt”, ông Shoigu nói thêm.

Sau khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, Nga kiểm soát khoảng 18% diện tích lãnh thổ Ukraine, trong đó có cả bán đảo Crimea. Nga cũng nắm giữ các dải đất gồm 4 khu vực ở phía Đông Nam Ukraine mà Tổng thống Putin cho rằng đáng lý ra Ukraine phải nhượng lại toàn bộ, viện dẫn lý do về mặt lịch sử và văn hóa.

Trước đó vào tháng 7/2024, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, Ukraine sẵn sàng đàm phán với điều kiện chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này được giữ vững. Ngày 1/8, Tổng thống Ukraine Zelensky  khẳng định, ông không có quyền chính thức để từ bỏ lãnh thổ vì điều này vi phạm Hiến pháp Ukraine. Để Ukraine nhượng lãnh thổ, yếu tố cần thiết là người dân Ukraine phải mong muốn thực hiện điều đó thông qua một cuộc trưng cầu ý dân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảnh khắc UAV tự sát của Nga tập kích cứ điểm và phương tiện Ukraine
Khoảnh khắc UAV tự sát của Nga tập kích cứ điểm và phương tiện Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) nhằm vào các cứ điểm và phương tiện quân sự của Ukraine.

Khoảnh khắc UAV tự sát của Nga tập kích cứ điểm và phương tiện Ukraine

Khoảnh khắc UAV tự sát của Nga tập kích cứ điểm và phương tiện Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) nhằm vào các cứ điểm và phương tiện quân sự của Ukraine.

Lý do Ukraine lực bất tòng tâm trong kế hoạch tìm diệt tiêm kích Su-34 của Nga
Lý do Ukraine lực bất tòng tâm trong kế hoạch tìm diệt tiêm kích Su-34 của Nga

VOV.VN - Ưu tiên hàng đầu của quân đội Ukraine là ngăn chặn chiến dịch ném bom lượn của Nga bằng cách phá hủy máy bay ném bom Su-34. Nhưng đây là thách thức lớn đối với Kiev.

Lý do Ukraine lực bất tòng tâm trong kế hoạch tìm diệt tiêm kích Su-34 của Nga

Lý do Ukraine lực bất tòng tâm trong kế hoạch tìm diệt tiêm kích Su-34 của Nga

VOV.VN - Ưu tiên hàng đầu của quân đội Ukraine là ngăn chặn chiến dịch ném bom lượn của Nga bằng cách phá hủy máy bay ném bom Su-34. Nhưng đây là thách thức lớn đối với Kiev.

Nga và Ukraine chạy đua phát triển công nghệ gây nhiễu UAV
Nga và Ukraine chạy đua phát triển công nghệ gây nhiễu UAV

VOV.VN - Các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine đã dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang về công nghệ. Ngoài phát triển máy bay không người lái, Nga và Ukraine cũng phát triển những biện pháp chống UAV tiên tiến, trong đó có công nghệ gây nhiễu.

Nga và Ukraine chạy đua phát triển công nghệ gây nhiễu UAV

Nga và Ukraine chạy đua phát triển công nghệ gây nhiễu UAV

VOV.VN - Các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine đã dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang về công nghệ. Ngoài phát triển máy bay không người lái, Nga và Ukraine cũng phát triển những biện pháp chống UAV tiên tiến, trong đó có công nghệ gây nhiễu.