Nga cảnh báo đáp trả mạnh mẽ việc Mỹ từ chối cấp thị thực

VOV.VN - Theo Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, nước này sẽ có phản ứng đáp trả mạnh mẽ phù hợp với Mỹ do từ chối cấp thị thực.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua đặt câu hỏi về việc tiếp tục để thành phố New York làm nơi đặt trụ sở Liên Hợp Quốc sau khi Mỹ từ chối cấp thị thực cho một số thành viên phái đoàn Nga tham dự kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Ông Lavrov. Ảnh: Moscow Times.

Theo Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, nước này sẽ có phản ứng đáp trả mạnh mẽ phù hợp.

Trong số 10 nhà ngoại giao Nga không được cấp thị thực vào Mỹ, đáng chú ý có Người đứng đầu Tập đoàn vũ trụ nhà nước Nga Dmitry Rogozin. Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh, phía Nga đã có động thái phản đối ngay khi Mỹ từ chối cấp thị thực. Tuy nhiên, phía Mỹ đã có thái độ “không phù hợp” và Nga sẽ có phản ứng mạnh mẽ.

Trước đó, Nga đã triệu Đại sứ Mỹ tại nước này đến để phản đối việc Mỹ từ chối cấp thị thực. Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, hành động của Mỹ vi phạm các cam kết quốc tế và đòi hỏi phải có một phản ứng cứng rắn không chỉ từ Nga, mà cả từ Liên Hợp Quốc.

Trong số các điều khoản của mình, thỏa thuận trụ sở năm 1947 giữa Liên Hợp Quốc và Mỹ cũng quy định khả năng tiếp cận cơ quan Liên Hợp Quốc này đối với các công dân ngoài Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bồ Đào Nha đình chỉ việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Iran
Bồ Đào Nha đình chỉ việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Iran

VOV.VN -Bồ Đào Nha đã dừng việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Iran vì những lí do an ninh. 

Bồ Đào Nha đình chỉ việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Iran

Bồ Đào Nha đình chỉ việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Iran

VOV.VN -Bồ Đào Nha đã dừng việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Iran vì những lí do an ninh. 

Thời thế thay đổi, Nga-Mỹ không còn “mặn mà” với Hiệp ước INF
Thời thế thay đổi, Nga-Mỹ không còn “mặn mà” với Hiệp ước INF

VOV.VN - Từng được coi là một thỏa thuận lịch sử thời Chiến tranh Lạnh song vì sao Nga và Mỹ lại muốn Hiệp ước INF sụp đổ hơn là cứu vãn nó?

Thời thế thay đổi, Nga-Mỹ không còn “mặn mà” với Hiệp ước INF

Thời thế thay đổi, Nga-Mỹ không còn “mặn mà” với Hiệp ước INF

VOV.VN - Từng được coi là một thỏa thuận lịch sử thời Chiến tranh Lạnh song vì sao Nga và Mỹ lại muốn Hiệp ước INF sụp đổ hơn là cứu vãn nó?

Chiến tranh hạt nhân Nga - Mỹ nếu nổ ra sẽ khủng khiếp như thế nào?
Chiến tranh hạt nhân Nga - Mỹ nếu nổ ra sẽ khủng khiếp như thế nào?

VOV.VN - Hơn 91 triệu người sẽ thiệt mạng hoặc bị thương trong giai đoạn đầu của chiến tranh hạt nhân (nếu nổ ra) giữa Mỹ và Nga.

Chiến tranh hạt nhân Nga - Mỹ nếu nổ ra sẽ khủng khiếp như thế nào?

Chiến tranh hạt nhân Nga - Mỹ nếu nổ ra sẽ khủng khiếp như thế nào?

VOV.VN - Hơn 91 triệu người sẽ thiệt mạng hoặc bị thương trong giai đoạn đầu của chiến tranh hạt nhân (nếu nổ ra) giữa Mỹ và Nga.

Mỹ từ chối cấp thị thực cho một số quan chức Iran dự cuộc họp LHQ
Mỹ từ chối cấp thị thực cho một số quan chức Iran dự cuộc họp LHQ

VOV.VN - Mỹ từ chối cấp thị thực cho một số trợ lý của Tổng thống Hassan Rouhani trong khi bản thân nhà lãnh đạo Iran cũng bị hạn chế đi lại khi tới New York.

Mỹ từ chối cấp thị thực cho một số quan chức Iran dự cuộc họp LHQ

Mỹ từ chối cấp thị thực cho một số quan chức Iran dự cuộc họp LHQ

VOV.VN - Mỹ từ chối cấp thị thực cho một số trợ lý của Tổng thống Hassan Rouhani trong khi bản thân nhà lãnh đạo Iran cũng bị hạn chế đi lại khi tới New York.

Quan hệ Nga-Mỹ lại nóng lên vì “cuộc chiến visa”
Quan hệ Nga-Mỹ lại nóng lên vì “cuộc chiến visa”

VOV.VN - Quan hệ Nga – Mỹ tiếp tục nóng lên khi hai bên đổ lỗi cho nhau không cấp thị thực cho một loạt các nhà ngoại giao hai nước.

Quan hệ Nga-Mỹ lại nóng lên vì “cuộc chiến visa”

Quan hệ Nga-Mỹ lại nóng lên vì “cuộc chiến visa”

VOV.VN - Quan hệ Nga – Mỹ tiếp tục nóng lên khi hai bên đổ lỗi cho nhau không cấp thị thực cho một loạt các nhà ngoại giao hai nước.

Tổng thống Nga: Mỹ triển khai binh sĩ tại Syria là trái phép
Tổng thống Nga: Mỹ triển khai binh sĩ tại Syria là trái phép

VOV.VN - Sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại Syria là trái phép và Nga mong muốn Mỹ sẽ sớm hoàn tất việc rút quân khỏi quốc gia Trung Đông.

Tổng thống Nga: Mỹ triển khai binh sĩ tại Syria là trái phép

Tổng thống Nga: Mỹ triển khai binh sĩ tại Syria là trái phép

VOV.VN - Sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại Syria là trái phép và Nga mong muốn Mỹ sẽ sớm hoàn tất việc rút quân khỏi quốc gia Trung Đông.