VOV.VN - Ông Medvedev cảnh báo về khả năng Nga đối đầu trực tiếp với NATO khi Mỹ cung cấp xe tăng Abrams và hứa chuyển tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 26/9 cảnh báo Nga có thể sẵn sàng tham gia xung đột trực tiếp với các quốc gia thành viên NATO.
Trong một bài đăng trên kênh Telegram, ông Medvedev đã chỉ trích việc các đồng minh phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, nói rằng một cuộc xung đột có thể nổ ra vì Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine và khả năng cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev trong tương lai.

Ngày 25/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã tiếp nhận các xe tăng M1 Abrams đầu tiên từ Mỹ. Trước đó, Washington đã cam kết cung cấp cho Kiev 31 xe tăng chủ lực Abrams.
Nga đã nhiều lần cáo buộc các đồng minh NATO tham gia vào cuộc xung đột bằng cách gửi vũ khí cho Ukraine, huấn luyện quân đội và hỗ trợ tình báo quân sự.
“Dường như Nga ngày càng có ít lựa chọn hơn ngoài việc xảy ra xung đột trực tiếp với NATO”, ông Medvedev cho hay.
Ông Medvedev tuyên bố Nga sẵn sàng đối đầu với NATO nếu thấy cần thiết. “Kết quả sẽ là những tổn thất nặng nề hơn nhiều cho nhân loại so với năm 1945”, ông nhấn mạnh.
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đã nhiều lần cảnh báo về khả năng nước này đối đầu trực tiếp với NATO nếu khối này tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Trong khi đó, Anton Gerashchenko, cố vấn của bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine, cho rằng, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đang “đe dọa toàn bộ nhân loại”. “Lời cảnh báo chứng tỏ những vũ khí này sẽ có hiệu quả cao trên chiến trường”, ông Gerashchenko nói.