Nga cảnh báo nguy cơ xung đột gia tăng giữa các cường quốc hạt nhân

VOV.VN - Nga cảnh báo nguy cơ xung đột gia tăng giữa các cường quốc hạt nhân, thậm chí khả năng leo thang thành chiến tranh thế giới cũng đang gia tăng. Điều này được thể hiện trong khái niệm mới về chính sách đối ngoại của Nga vừa được Tổng thống Vladimir Putin phê duyệt ngày 31/3.

Theo khái niệm mới về chính sách đối ngoại của Nga, xung đột ở một số khu vực làm gia tăng mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu, làm tăng nguy cơ xung đột giữa các nước lớn, kể cả với sự tham gia của các cường quốc hạt nhân.

Nga đánh giá hiện nay vai trò của yếu tố vũ lực trong quan hệ quốc tế ngày càng tăng, không gian xung đột đang mở rộng ở một số khu vực chiến lược quan trọng trên thế giới. Nga nhấn mạnh, việc xây dựng và hiện đại hóa quốc phòng ở nhiều nước làm mất ổn định tình hình an ninh trên thế giới, đồng thời việc hủy bỏ các hiệp ước trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí làm suy yếu sự ổn định chiến lược.

Tuy nhiên, Nga cũng khẳng định nước này quan tâm đến việc duy trì sự cân bằng chiến lược, cùng tồn tại hòa bình và thiết lập sự cân bằng lợi ích giữa Nga và Mỹ, có tính đến vị thế của Mỹ là cường quốc hạt nhân. Nga nhấn mạnh rằng, triển vọng hình thành mô hình quan hệ Nga - Mỹ như vậy phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của Mỹ trong việc từ bỏ “chính sách chống Nga để ủng hộ tương tác với Nga dựa trên nguyên tắc bình đẳng chủ quyền, cùng có lợi và tôn trọng lợi ích của nhau”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ý định của Tổng thống Putin khi tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus
Ý định của Tổng thống Putin khi tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang trở nên nóng hơn sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus. Tuyên bố của ông Putin đã làm dấy lên phản ứng gay gắt của NATO và Ukraine.

Ý định của Tổng thống Putin khi tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus

Ý định của Tổng thống Putin khi tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang trở nên nóng hơn sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus. Tuyên bố của ông Putin đã làm dấy lên phản ứng gay gắt của NATO và Ukraine.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh huy động 147.000 lính nghĩa vụ
Tổng thống Putin ký sắc lệnh huy động 147.000 lính nghĩa vụ

VOV.VN - Hãng thông tấn TASS đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/3 đã ký sắc lệnh huy động lính nghĩa vụ quân sự vào mùa xuân.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh huy động 147.000 lính nghĩa vụ

Tổng thống Putin ký sắc lệnh huy động 147.000 lính nghĩa vụ

VOV.VN - Hãng thông tấn TASS đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/3 đã ký sắc lệnh huy động lính nghĩa vụ quân sự vào mùa xuân.

Tổng thống Nga Putin bác tin lập liên minh quân sự với Trung Quốc
Tổng thống Nga Putin bác tin lập liên minh quân sự với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Nga đang thiết lập một liên minh quân sự với Trung Quốc.

Tổng thống Nga Putin bác tin lập liên minh quân sự với Trung Quốc

Tổng thống Nga Putin bác tin lập liên minh quân sự với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Nga đang thiết lập một liên minh quân sự với Trung Quốc.