Tổng thống Nga Putin bác tin lập liên minh quân sự với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Nga đang thiết lập một liên minh quân sự với Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước của Nga hôm qua (26/3), Tổng thống Putin một lần nữa khẳng định Nga không có ý định lập liên minh quân sự với Trung Quốc. Dù hai bên đang hợp tác trong lĩnh vực tương tác kỹ thuật quân sự, song mọi thứ đều công khai, minh bạch và không có bí mật nào được che giấu.

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời lên tiếng chỉ trích NATO về việc mở rộng ảnh hưởng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cáo buộc Mỹ và NATO đang tìm cách tạo nên một trục liên minh mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Phương Tây xây dựng liên minh “kiểu phe Trục” thời Thế chiến II
Tổng thống Putin: Phương Tây xây dựng liên minh “kiểu phe Trục” thời Thế chiến II

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cho rằng việc thúc đẩy thành lập một “NATO toàn cầu” giống như hành động của phát xít Đức, Italy và Nhật Bản vào những năm 1930.

Tổng thống Putin: Phương Tây xây dựng liên minh “kiểu phe Trục” thời Thế chiến II

Tổng thống Putin: Phương Tây xây dựng liên minh “kiểu phe Trục” thời Thế chiến II

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cho rằng việc thúc đẩy thành lập một “NATO toàn cầu” giống như hành động của phát xít Đức, Italy và Nhật Bản vào những năm 1930.

Tổng thống Putin: Phương Tây đã vượt qua tất cả lằn ranh đỏ thậm chí là đỏ đậm
Tổng thống Putin: Phương Tây đã vượt qua tất cả lằn ranh đỏ thậm chí là đỏ đậm

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin coi các nước phương Tây là bên "khơi mào và kích động" cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Putin: Phương Tây đã vượt qua tất cả lằn ranh đỏ thậm chí là đỏ đậm

Tổng thống Putin: Phương Tây đã vượt qua tất cả lằn ranh đỏ thậm chí là đỏ đậm

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin coi các nước phương Tây là bên "khơi mào và kích động" cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Putin nêu tên quốc gia đứng sau vụ nổ Dòng chảy phương Bắc
Tổng thống Putin nêu tên quốc gia đứng sau vụ nổ Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Các cơ quan tình báo Mỹ là những bên có khả năng nhất đứng sau vụ phá hoại đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc vào tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định trên kênh Russia 24TV ngày 25/3, đồng thời cho biết ông nhất trí với những kết luận của nhà báo Mỹ Seymour Hersh.

Tổng thống Putin nêu tên quốc gia đứng sau vụ nổ Dòng chảy phương Bắc

Tổng thống Putin nêu tên quốc gia đứng sau vụ nổ Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Các cơ quan tình báo Mỹ là những bên có khả năng nhất đứng sau vụ phá hoại đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc vào tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định trên kênh Russia 24TV ngày 25/3, đồng thời cho biết ông nhất trí với những kết luận của nhà báo Mỹ Seymour Hersh.

Tổng thống Putin: Vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine không đủ để áp đảo Nga
Tổng thống Putin: Vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine không đủ để áp đảo Nga

VOV.VN - Các nước phương Tây sẽ không thể cung cấp đủ vũ khí cho Ukraine để đánh bại Nga, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định.

Tổng thống Putin: Vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine không đủ để áp đảo Nga

Tổng thống Putin: Vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine không đủ để áp đảo Nga

VOV.VN - Các nước phương Tây sẽ không thể cung cấp đủ vũ khí cho Ukraine để đánh bại Nga, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định.

Armenia có thể tham gia ICC - Tòa Hình sự quốc tế vừa ra lệnh bắt ông Putin
Armenia có thể tham gia ICC - Tòa Hình sự quốc tế vừa ra lệnh bắt ông Putin

VOV.VN - Tòa Hiến pháp của Armenia, tòa cao nhất tại quốc gia Kavkaz này, hôm 24/3 ra phán quyết rằng nước này có thể phê chuẩn Quy chế Rome và trở thành một bên tham gia của Tòa Hình sự quốc tế (ICC) - tổ chức mới đây ra lệnh bắt Tổng thống Nga Putin.

Armenia có thể tham gia ICC - Tòa Hình sự quốc tế vừa ra lệnh bắt ông Putin

Armenia có thể tham gia ICC - Tòa Hình sự quốc tế vừa ra lệnh bắt ông Putin

VOV.VN - Tòa Hiến pháp của Armenia, tòa cao nhất tại quốc gia Kavkaz này, hôm 24/3 ra phán quyết rằng nước này có thể phê chuẩn Quy chế Rome và trở thành một bên tham gia của Tòa Hình sự quốc tế (ICC) - tổ chức mới đây ra lệnh bắt Tổng thống Nga Putin.