Nga cáo buộc Mỹ làm tăng rủi ro dẫn tới thảm họa hạt nhân ở châu Âu

VOV.VN - Mỹ vẫn giữ im lặng về những cuộc tấn công của Kiev vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và tình hình trên thực địa có nguy cơ dẫn tới một thảm họa hạt nhân, một bức thư từ Nga gửi tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho hay.

"Mỹ tiếp tục giữ im lặng trước những dữ liệu khách quan về các cuộc nã pháo và tình hình nhà máy điện hạt nhân, do đó, đang khuyến khích chính quyền Kiev làm vậy mà không bị trừng phạt, đồng thời góp phần gây ra nguy cơ của một thảm họa nhân ở châu Âu. Không phải tình cờ mà truyền thông chủ yếu dẫn ra những kết luận của các chuyên gia thuộc Cơ quan Giải trừ và Kiểm soát vũ khí Mỹ cùng một số cơ quan tương tự khác của phương Tây thay vì Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), rằng một thảm họa quy mô lớn ở nhà máy Zaporizhzhia dường như không thể xảy ra".

Bức thư này cũng viết rằng: "Theo họ, nơi bảo vệ kiên cố các lò phản ứng hạt nhân của nhà máy là những bức tường dày 10 mét và nhà máy này cũng được thiết kế để đối phó với những sự cố như rơi máy bay dân sự. Tuy nhiên, không thể loại trừ nguy cơ một cuộc tấn công trực tiếp của đạn pháo cỡ nòng lớn vào khu vực lưu trữ khô chứa nhiên liệu hạt nhân có thể dẫn tới rò rỉ phóng xạ trong bán kính lên tới 20 km và lớn nhất là tình trạng khẩn cấp ở lò phản ứng hạt nhân với bán kính là 30 km. Mỹ nhấn mạnh rằng rủi ro phóng xạ lan khắp châu Âu chỉ ở mức tối thiểu. Vì thế, theo các chuyên gia Mỹ, hậu quả cả một sự cố hạt nhân tại nhà máy Zaporizhzhia sẽ ở mức hạn chế và không ảnh hưởng tới các nước châu Âu".

Cũng theo bức thư này, Ukraine đang lên kế hoạch tấn công vào nhà máy Zaporizhzhia từ Nikopol.

"Mục tiêu cuối cùng của những hành vi khiêu khích này là tạo một khu vực loại trừ lên tới 30 km để đưa các lực lượng quốc tế và quan sát viên nước ngoài tới Zaporizhzhia, đồng thời cáo buộc Nga khủng bố hạt nhân".

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 19/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng việc Ukraine nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu có nguy cơ dẫn tới một thảm họa. Ông cũng xác nhận Nga sẵn sàng hỗ trợ phái đoàn IAEA trong suốt chuyến thăm nhà máy này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine sẽ ở vào thế nguy hiểm hơn nếu sở hữu vũ khí hạt nhân
Ukraine sẽ ở vào thế nguy hiểm hơn nếu sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Răn đe hạt nhân được cho là mang lại sự ổn định. Nhưng thực tế sở hữu vũ khí hạt nhân có thể tạo ra điều ngược lại, nhất là với Ukraine hiện nay.

Ukraine sẽ ở vào thế nguy hiểm hơn nếu sở hữu vũ khí hạt nhân

Ukraine sẽ ở vào thế nguy hiểm hơn nếu sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Răn đe hạt nhân được cho là mang lại sự ổn định. Nhưng thực tế sở hữu vũ khí hạt nhân có thể tạo ra điều ngược lại, nhất là với Ukraine hiện nay.

Nga nêu trường hợp cần sử dụng tới vũ khí hạt nhân
Nga nêu trường hợp cần sử dụng tới vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/8 cho biết Moscow chỉ sử dụng tới kho vũ khí hạt nhân trong "trường hợp khẩn cấp" và Nga không có lợi ích gì trong một cuộc đối đầu trực tiếp với Mỹ và NATO.

Nga nêu trường hợp cần sử dụng tới vũ khí hạt nhân

Nga nêu trường hợp cần sử dụng tới vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/8 cho biết Moscow chỉ sử dụng tới kho vũ khí hạt nhân trong "trường hợp khẩn cấp" và Nga không có lợi ích gì trong một cuộc đối đầu trực tiếp với Mỹ và NATO.

Ukraine có sai lầm khi từ bỏ kho vũ khí hạt nhân?
Ukraine có sai lầm khi từ bỏ kho vũ khí hạt nhân?

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng nếu Ukraine giữ lại kho vũ khí hạt nhân họ từng kế thừa từ Liên Xô thì Nga sẽ không dám tấn công Ukraine như vừa qua. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản như vậy.

Ukraine có sai lầm khi từ bỏ kho vũ khí hạt nhân?

Ukraine có sai lầm khi từ bỏ kho vũ khí hạt nhân?

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng nếu Ukraine giữ lại kho vũ khí hạt nhân họ từng kế thừa từ Liên Xô thì Nga sẽ không dám tấn công Ukraine như vừa qua. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản như vậy.