Nga cáo buộc NATO lấy cái cớ “mối đe dọa từ Nga” để mở rộng ảnh hưởng

VOV.VN -Chính phủ Nga cáo buộc NATO đang lấy cớ “mối đe dọa từ Nga” để mở rộng ảnh hưởng và các hoạt động quân sự, đặc biệt là tại khu vực Baltik và Bắc Âu.

Chính phủ Nga ngày 12/7 cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang lấy cái cớ “mối đe dọa từ Nga” để mở rộng ảnh hưởng và các hoạt động quân sự, đặc biệt là tại khu vực Baltik và Bắc Âu.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Sputnik)
Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng khẳng định, liên minh quân sự gồm 29 quốc gia thành viên này đang tìm cách can dự mạnh mẽ vào nước Cộng hòa Macedonia hòng buộc nước này phải vào NATO.

Theo ông, điều này chỉ càng làm gia tăng căng thẳng và sự chia rẽ tại châu Âu. Trong thông cáo của mình, Người đứng đầu Ngành ngoại giao Nga nhấn mạnh, việc NATO dùng vũ lực lôi kéo Macedonia chỉ khẳng định rằng chính sách “mở cửa” đã trở thành một mục đích và công cụ nhằm giành quyền kiểm soát lãnh thổ địa lý.  

Nhóm họp trong 2 ngày 11 và 12/7 tại Brussels (Bỉ), các lãnh đạo NATO đã nhất trí mời Macedonia bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập liên minh, qua đó mở rộng tầm nhìn của mình trong khu vực Balkan, thách thức Nga sau một thỏa thuận lịch sử với Hy Lạp về tên mới của nước cộng hòa thuộc Liên bang Nam Tư cũ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO chính thức mời Macedonia gia nhập
NATO chính thức mời Macedonia gia nhập

VOV.VN - Lãnh đạo NATO thống nhất mời Macedonia đàm phán gia nhập tổ chức này. Nếu gia nhập, Macedonia sẽ trở thành thành viên thứ 30 của NATO.

NATO chính thức mời Macedonia gia nhập

NATO chính thức mời Macedonia gia nhập

VOV.VN - Lãnh đạo NATO thống nhất mời Macedonia đàm phán gia nhập tổ chức này. Nếu gia nhập, Macedonia sẽ trở thành thành viên thứ 30 của NATO.

Nga chỉ trích Anh lôi kéo các đồng minh EU đối đầu với Nga
Nga chỉ trích Anh lôi kéo các đồng minh EU đối đầu với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, chính phủ Anh "đang ráo riết thuyết phục các đồng minh có những bước đi mang tính đối đầu".

Nga chỉ trích Anh lôi kéo các đồng minh EU đối đầu với Nga

Nga chỉ trích Anh lôi kéo các đồng minh EU đối đầu với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, chính phủ Anh "đang ráo riết thuyết phục các đồng minh có những bước đi mang tính đối đầu".

Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh NATO
Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh NATO

VOV.VN -Hôm nay (11/7), lãnh đạo 29 nước thành viên NATO cùng các đối tác đã khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh tại Brussels (Bỉ). 

Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh NATO

Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh NATO

VOV.VN -Hôm nay (11/7), lãnh đạo 29 nước thành viên NATO cùng các đối tác đã khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh tại Brussels (Bỉ). 

Tổng thống Putin: Hoặc Nga độc lập, hoặc không còn nước Nga
Tổng thống Putin: Hoặc Nga độc lập, hoặc không còn nước Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định, các lệnh trừng phạt dù nghiệt ngã đến đâu cũng không thể buộc Nga từ bỏ quan điểm độc lập trên thế giới.

Tổng thống Putin: Hoặc Nga độc lập, hoặc không còn nước Nga

Tổng thống Putin: Hoặc Nga độc lập, hoặc không còn nước Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định, các lệnh trừng phạt dù nghiệt ngã đến đâu cũng không thể buộc Nga từ bỏ quan điểm độc lập trên thế giới.