Nga cáo buộc  phương Tây chiếm giữ hơn 300 tỷ USD

VOV.VN - Nga cho biết, hơn 300 tỷ USD, phần lớn trong số đó là tiền thanh toán cho dầu và khí đốt đã bị phương Tây chiếm giữ.

Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Mediaset của Italia, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga buộc phải nhận các khoản thanh toán khí đốt thông qua các ngân hàng của phương Tây.

Hiện các khoản tiền này đang bị phía phương Tây đóng băng và có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, Nga đề xuất, việc thanh toán tiền khí đốt và dầu khí sẽ phải chuyển đổi thành đồng rúp chứ không phải là đồng euro hoặc USD. Khi được chuyển đổi thành đồng rúp thì phương Tây sẽ không thể chiếm giữ được tiền của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/5
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/5

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine trong ngày 1/5/2022.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/5

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/5

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine trong ngày 1/5/2022.

Nga thông báo cơ sở quân sự bốc cháy ở khu vực giáp Ukraine
Nga thông báo cơ sở quân sự bốc cháy ở khu vực giáp Ukraine

VOV.VN - Một cơ sở quân sự Nga ở khu vực giáp Ukraine vừa bị bốc cháy trong ngày 1/5, theo thông báo của Thống đốc vùng Belgorod qua mạng Telegram.

Nga thông báo cơ sở quân sự bốc cháy ở khu vực giáp Ukraine

Nga thông báo cơ sở quân sự bốc cháy ở khu vực giáp Ukraine

VOV.VN - Một cơ sở quân sự Nga ở khu vực giáp Ukraine vừa bị bốc cháy trong ngày 1/5, theo thông báo của Thống đốc vùng Belgorod qua mạng Telegram.

Đức ra điều kiện để dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga: Phải rút quân khỏi Ukraine
Đức ra điều kiện để dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga: Phải rút quân khỏi Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock mới đây tuyên bố, các lệnh trừng phạt của phương Tây áp lên Nga chỉ được dỡ bỏ khi nào Nga rút quân khỏi nước láng giềng Ukraine. Bà Ngoại trưởng cũng bày tỏ không còn tin vào riêng lời hứa của ông Putin.

Đức ra điều kiện để dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga: Phải rút quân khỏi Ukraine

Đức ra điều kiện để dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga: Phải rút quân khỏi Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock mới đây tuyên bố, các lệnh trừng phạt của phương Tây áp lên Nga chỉ được dỡ bỏ khi nào Nga rút quân khỏi nước láng giềng Ukraine. Bà Ngoại trưởng cũng bày tỏ không còn tin vào riêng lời hứa của ông Putin.