Nga chấm dứt hợp tác chống tội phạm với Mỹ
(VOV) - Chính quyền Mỹ vẫn chưa có bình luận gì về động thái này của Nga.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vừa ký sắc lệnh chấm dứt thỏa thuận hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực thực thi pháp luật và chống ma túy.
Trong một thông báo, chính phủ Nga nhấn mạnh, đây là đề xuất của Bộ Ngoại giao Nga đưa ra sau khi xem xét tính hữu dụng của thỏa thuận trong bối cảnh hiện nay.
Được ký hồi tháng 9/2002, thỏa thuận cho phép các cơ quan thực thi pháp luật Nga nhận sự hỗ trợ tài chính từ Mỹ cho các dự án chống tội phạm. Bộ Ngoại giao Nga cũng đã nhận được chỉ thị để thông báo với phía Mỹ về quyết định này.
Hiện chính quyền Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin, song quyết định có thể làm xấu hơn quan hệ vốn không mấy êm ả giữa hai nước liên quan tới các vấn đề nhân quyền.
Trước đó hồi cuối năm 2012, Tổng thống Mỹ Barack Obama ký ban hành "Đạo luật Magnitsky” cấm mọi quan chức Nga liên quan đến cái chết trong tù của luật sư Magnitsky hồi năm 2009 nhập cảnh Mỹ, đồng thời phong tỏa mọi tài khoản của họ trong các ngân hàng Mỹ. Hạ viện Nga lập tức có hành động trả đũa, đặc biệt trong đó cấm các công dân Mỹ nhận con nuôi Nga./.