Nga phản đối dự luật nhân quyền Magnitsky

(VOV)-Tổng thống Putin cho rằng dự luật này của Mỹ đã "bị chính trị hóa và không thân thiện".

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 13/12 cho rằng việc Quốc hội Mỹ thông qua cái gọi là "Dự luật nhân quyền Magnitsky" nhằm áp đặt biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Nga bị cáo buộc vi phạm nhân quyền, do liên quan tới cái chết cách đây 3 năm của luật sư Nga Magnitsky là "không thân thiện" và gây phương hại đến quan hệ song phương.

Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh: “Một người nổi tiếng mất trong nhà tù. Tất nhiên đây là một bi kịch và chúng tôi lấy làm tiếc về điều đó. Nhưng ở Mỹ con số những người chết trong nhà tù có thể còn nhiều hơn trong nhà tù của chúng tôi. Chúng tôi không muốn khơi dậy chuyện này trong bất cứ tình huống nào. Thật sự, tôi không hiểu đây có phải là ý đồ chính trị của Mỹ hay không. Nhưng tại sao các nhà làm luật của Mỹ phải hi sinh mối quan hệ Mỹ-Nga để đạt được mục tiêu chính trị trong nước?”

Theo các hãng tin của Nga, Tổng thống Putin cho rằng dự luật này của Mỹ đã "bị chính trị hóa và không thân thiện". Ông nhấn mạnh các cơ quan chức năng Nga vẫn đang tiếp tục điều tra cái chết của luật sư Magnitsky và hiện chưa có bất kỳ kết luận nào được đưa ra.

Trước đó, hồi trung tuần tháng 11, Nga đã cảnh báo sẽ phản ứng gay gắt nếu Quốc hội Mỹ thông qua dự luật Magnitsky. Phía Nga cho rằng nếu phê chuẩn văn kiện này, các nghị sĩ Mỹ sẽ đi ngược lại tinh thần hợp tác mà hai nước đã đạt được, trong đó có thỏa thuận mới đây về nới lỏng quy chế thị thực giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định quan hệ Nga-Mỹ phải được xây dựng trên cơ sở 3 nguyên tắc cơ bản: bình đẳng, không can thiệp công việc nội bộ của nhau và tôn trọng lợi ích lẫn nhau.

Quan hệ Nga - Mỹ trở nên căng thẳng trong bối cảnh Quốc hội Mỹ ngày 16 tháng 11 bắt đầu tiến trình xem xét dự luật Magnitsky. Các nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật trên cho rằng luật sư Magnitsky, bị Nga giam giữ với tội danh trốn thuế, đã bị tra tấn tới chết và đây là sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Theo dự luật này, một số quan chức Nga, được cho là liên quan tới vụ việc, sẽ bị Mỹ đưa vào "danh sách đen" cấm tới Mỹ cũng như phong tỏa tài sản của họ tại Mỹ.

Trong một động thái mới nhất, trong ngày 14/12 các đại biểu Duma Nga (Hạ viện) nhóm họp nhằm xem xét thông quan một dự luật nhằm đáp trả điều luật Magnitsky của Mỹ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Nga-Mỹ đứng trước nguy cơ căng thẳng
Quan hệ Nga-Mỹ đứng trước nguy cơ căng thẳng

(VOV) - Nguy cơ trên đưa ra khi Quốc hội Mỹ ngày 16/11 bắt đầu tiến trình xem xét "dự luật Magnitsky".

Quan hệ Nga-Mỹ đứng trước nguy cơ căng thẳng

Quan hệ Nga-Mỹ đứng trước nguy cơ căng thẳng

(VOV) - Nguy cơ trên đưa ra khi Quốc hội Mỹ ngày 16/11 bắt đầu tiến trình xem xét "dự luật Magnitsky".

Rạn nứt mới trong quan hệ Nga-Mỹ
Rạn nứt mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Nga cho rằng, Mỹ đang có những động thái nhúng tay vào vùng lãnh thổ ly khai tại Guzia

Rạn nứt mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Rạn nứt mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Nga cho rằng, Mỹ đang có những động thái nhúng tay vào vùng lãnh thổ ly khai tại Guzia

Dự luật nhân quyền không thể làm vẩn đục sự thật chân chính
Dự luật nhân quyền không thể làm vẩn đục sự thật chân chính

(VOV) - Dự luật nhân quyền Hạ viện Mỹ vừa thông qua đã đi ngược lại những mong muốn và nỗ lực của 2 quốc gia.

Dự luật nhân quyền không thể làm vẩn đục sự thật chân chính

Dự luật nhân quyền không thể làm vẩn đục sự thật chân chính

(VOV) - Dự luật nhân quyền Hạ viện Mỹ vừa thông qua đã đi ngược lại những mong muốn và nỗ lực của 2 quốc gia.