Nga chặn cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine vào Crimea

VOV.VN - Các lực lượng Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công từ trên không vào Bán đảo Crimea, vô hiệu hóa tổng cộng 10 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 1/3.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các lực lượng Nga đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV vào các mục tiêu ở Bán đảo Crimea.

6 UAV tấn công của Ukraine đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ, trong khi 4 UAV khác bị vô hiệu hóa bằng thiết bị áp chế điện tử. Không có thương vong hay thiệt hại nào trên mặt đất.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngoài những chiếc UAV này, trong ngày 28/2, quân đội Nga đã phá hủy 15 UAV của Ukraine ở khu vực Kherson và Zaporizhzhia, Donetsk, Lugansk và Kharkiv.

Cuộc đột kích vào Crimea diễn ra sau khi một UAV không xác định rơi gần trạm nén khí, gần thành phố Kolomna ở vùng Moscow ngày 28/2. Theo Thống đốc Andrey Vorobyov, chiếc UAV này có lẽ đã nhắm vào một cơ sở hạ tầng dân sự, nhưng không đạt được mục tiêu.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga, nói rằng Ukraine đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV vào các cơ sở dân sự ở khu vực phía nam Krasnodar và Cộng hòa Adygea. Tuy nhiên, 2 UAV đã bị vô hiệu hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan chức quân sự Ukraine nói gì về thông tin rút quân khỏi Bakhmut?
Quan chức quân sự Ukraine nói gì về thông tin rút quân khỏi Bakhmut?

VOV.VN - Quân đội Ukraine chưa đưa ra quyết định về việc rút quân khỏi Bakhmut - thành phố đang chứng kiến những cuộc giao tranh dữ dội gần đây, người phát ngôn Nhóm tác chiến phía Đông thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine cho hay ngày 1/3.

Quan chức quân sự Ukraine nói gì về thông tin rút quân khỏi Bakhmut?

Quan chức quân sự Ukraine nói gì về thông tin rút quân khỏi Bakhmut?

VOV.VN - Quân đội Ukraine chưa đưa ra quyết định về việc rút quân khỏi Bakhmut - thành phố đang chứng kiến những cuộc giao tranh dữ dội gần đây, người phát ngôn Nhóm tác chiến phía Đông thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine cho hay ngày 1/3.

Hội nghị Ngoại trưởng G20 thảo luận về xung đột Nga – Ukraine
Hội nghị Ngoại trưởng G20 thảo luận về xung đột Nga – Ukraine

VOV.VN - Các Bộ trưởng Ngoại giao sẽ xem xét, đánh giá sâu về các vấn đề như an ninh lương thực, năng lượng và vấn đề phân bón, cũng như những tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine đối với những lĩnh vực này.

Hội nghị Ngoại trưởng G20 thảo luận về xung đột Nga – Ukraine

Hội nghị Ngoại trưởng G20 thảo luận về xung đột Nga – Ukraine

VOV.VN - Các Bộ trưởng Ngoại giao sẽ xem xét, đánh giá sâu về các vấn đề như an ninh lương thực, năng lượng và vấn đề phân bón, cũng như những tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine đối với những lĩnh vực này.

Châu Âu lộ "gót chân Asin" khi viện trợ xe tăng cho Ukraine
Châu Âu lộ "gót chân Asin" khi viện trợ xe tăng cho Ukraine

VOV.VN - Gần 1 tháng sau khi Đức cho phép các đồng minh châu Âu cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do nước này sản xuất cho Ukraine, quá trình chuyển giao vẫn diễn ra một cách chậm chạp.

Châu Âu lộ "gót chân Asin" khi viện trợ xe tăng cho Ukraine

Châu Âu lộ "gót chân Asin" khi viện trợ xe tăng cho Ukraine

VOV.VN - Gần 1 tháng sau khi Đức cho phép các đồng minh châu Âu cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do nước này sản xuất cho Ukraine, quá trình chuyển giao vẫn diễn ra một cách chậm chạp.