Nga chỉ trích châu Âu về vụ máy bay Tổng thống Bolivia

(VOV) -Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, hành động của Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha không thân thiện với Bolivia

Nga hôm nay đã chỉ trích Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha về việc các nước này đóng cửa không phận đối với máy bay chở Tổng thống Bolivia Evo Morales khi chiếc máy bay này đang trên đường từ Moscow trở về Bolivia, do nghi ngờ cựu điệp viên Mỹ Edward Snowden có mặt trên máy bay.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, hành động của Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha khó có thể coi là một hành động thân thiện với Bolivia. Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện đúng các nguyên tắc pháp lý quốc tế trong vấn đề này.

Trước đó, nhiều quốc gia, nhất là các quốc gia khu vực Nam Mỹ đã bày tỏ phẫn nộ khi cho rằng hành động trên của châu Âu là một sự xúc phạm đối với Tổng thống Bolivia Evo Morales. Bolivia cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng cựu điệp viên Mỹ có mặt trên máy bay của Tổng thống nước này, đồng thời lên án động thái của Bồ Đào Nha và Pháp khi không cho máy bay bay qua không phận của 2 nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ điệp viên Snowden thử thách quan hệ Mỹ-Nga-Trung Quốc
Vụ điệp viên Snowden thử thách quan hệ Mỹ-Nga-Trung Quốc

(VOV) - Việc E.Snowden vẫn đang có mặt tại Nga đang đặt quan hệ Nga-Mỹ và cả Trung Quốc trước một thử thách mới.

Vụ điệp viên Snowden thử thách quan hệ Mỹ-Nga-Trung Quốc

Vụ điệp viên Snowden thử thách quan hệ Mỹ-Nga-Trung Quốc

(VOV) - Việc E.Snowden vẫn đang có mặt tại Nga đang đặt quan hệ Nga-Mỹ và cả Trung Quốc trước một thử thách mới.

Châu Mỹ lên án việc chặn máy bay của Tổng thống Bolivia
Châu Mỹ lên án việc chặn máy bay của Tổng thống Bolivia

(VOV) -Vụ bê bối trở thành nguyên nhân khiến quan hệ giữa Bolivia và một số nước châu Âu trở nên căng thẳng.

Châu Mỹ lên án việc chặn máy bay của Tổng thống Bolivia

Châu Mỹ lên án việc chặn máy bay của Tổng thống Bolivia

(VOV) -Vụ bê bối trở thành nguyên nhân khiến quan hệ giữa Bolivia và một số nước châu Âu trở nên căng thẳng.

Chuyên cơ chở Tổng thống Bolivia về đến La Paz an toàn
Chuyên cơ chở Tổng thống Bolivia về đến La Paz an toàn

(VOV) - Ông Morales coi vụ chặn chuyên cơ là một sự khiêu khích với cả châu lục.

Chuyên cơ chở Tổng thống Bolivia về đến La Paz an toàn

Chuyên cơ chở Tổng thống Bolivia về đến La Paz an toàn

(VOV) - Ông Morales coi vụ chặn chuyên cơ là một sự khiêu khích với cả châu lục.

Nữ điệp viên Nga xinh đẹp cầu hôn Snowden
Nữ điệp viên Nga xinh đẹp cầu hôn Snowden

(VOV) - “Người thổi còi” có thể đã tìm được “người tình trong mộng” của mình ở Nga.

Nữ điệp viên Nga xinh đẹp cầu hôn Snowden

Nữ điệp viên Nga xinh đẹp cầu hôn Snowden

(VOV) - “Người thổi còi” có thể đã tìm được “người tình trong mộng” của mình ở Nga.

Nghi chở Snowden-Chuyên cơ Tổng thống Bolivia phải hạ cánh
Nghi chở Snowden-Chuyên cơ Tổng thống Bolivia phải hạ cánh

(VOV) - Chuyên cơ chở Tổng thống Bolivia Evo Morales sau khi cất cánh từ Nga đã phải chuyển hướng và hạ cánh xuống Áo.

Nghi chở Snowden-Chuyên cơ Tổng thống Bolivia phải hạ cánh

Nghi chở Snowden-Chuyên cơ Tổng thống Bolivia phải hạ cánh

(VOV) - Chuyên cơ chở Tổng thống Bolivia Evo Morales sau khi cất cánh từ Nga đã phải chuyển hướng và hạ cánh xuống Áo.

Bolivia sẽ kiện các nước chặn chuyên cơ Tổng thống nước này
Bolivia sẽ kiện các nước chặn chuyên cơ Tổng thống nước này

(VOV) - Bê bối này đang gây căng thẳng quan hệ giữa Bolivia với một số nước châu Âu mà Bolivia coi là đã gây hấn với họ.

Bolivia sẽ kiện các nước chặn chuyên cơ Tổng thống nước này

Bolivia sẽ kiện các nước chặn chuyên cơ Tổng thống nước này

(VOV) - Bê bối này đang gây căng thẳng quan hệ giữa Bolivia với một số nước châu Âu mà Bolivia coi là đã gây hấn với họ.

Nhóm Nam Mỹ họp khẩn cấp về bê bối chặn Tổng thống Bolivia
Nhóm Nam Mỹ họp khẩn cấp về bê bối chặn Tổng thống Bolivia

(VOV) - Riêng Bolivia coi Mỹ đang nỗ lực “bắt cóc" Tổng thống Morales của họ.

Nhóm Nam Mỹ họp khẩn cấp về bê bối chặn Tổng thống Bolivia

Nhóm Nam Mỹ họp khẩn cấp về bê bối chặn Tổng thống Bolivia

(VOV) - Riêng Bolivia coi Mỹ đang nỗ lực “bắt cóc" Tổng thống Morales của họ.