Nghi chở Snowden-Chuyên cơ Tổng thống Bolivia phải hạ cánh

(VOV) - Chuyên cơ chở Tổng thống Bolivia Evo Morales sau khi cất cánh từ Nga đã phải chuyển hướng và hạ cánh xuống Áo.

Ngày 2/7, chuyên cơ chở Tổng thống Bolivia Evo Morales sau khi cất cánh từ Nga đã buộc phải chuyển hướng bay và hạ cánh xuống Áo vì cáo buộc của Mỹ cho rằng trên chuyến bay có thể có Snowden.

Tổng thống Bolivia Evo Morales (Ảnh: RT)

Bộ trưởng Ngoại giao hai nước Pháp và Bồ Đào Nha cho biết, hai nước này đã từ chối cho chuyên cơ chở Tổng thống Bolivia bay qua không phận nước họ vì nghi ngờ Snowden có mặt trên máy bay.

Sau khi hạ cánh tại Vienna, Bộ trưởng Ngoại giao Bolivia David Choquehuanca đã lên tiếng phủ nhận sự có mặt của Snowden trên máy bay và cho biết Pháp, Bồ Đào Nha sẽ phải giải thích lý do tại sao họ bị hủy bỏ giấy phép bay.

Bộ trưởng Choquehuanca nói: “Chúng tôi không biết ai đã nghĩ ra sự dối trá này và muốn tố cáo với cộng đồng quốc tế về sự bất công đối với chuyên cơ của Tổng thống Evo Morales”.

Ông Choquehuanca nói thêm:  "Chúng tôi nghĩ rằng họ (chính phủ Pháp và Bồ Đào Nha) đã bị một thế lực nước ngoài chỉ đạo, cụ thể là Mỹ, nhằm đe dọa nhà nước Bolivia và Tổng thống Evo Morales. Chúng tôi thật sự quan ngại bởi rắc rối này có thể đe dọa đến tính mạng của Tổng thống”.

Tổng thống Evo Morales trước đó đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một hội nghị thượng đỉnh của các nhà xuất khẩu khí đốt lớn tại điện Kremlin.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình Nga ngày 2/7, Tổng thống Morales nói rằng Bolivia sẽ sẵn sàng xem xét cấp tị nạn cho Snowden.

Bộ trưởng Quốc phòng Bolivia Ruben Saavedra gọi “đây là một hành động thù địch của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và chính phủ các nước châu Âu”.

Ông Choquehuanca cho biết, sau khi Pháp và Bồ Đào Nha đồng loạt hủy bỏ giấy phép của chuyến bay, chính phủ Tây Ban Nha đã cho phép máy bay được tiếp nhiên liệu trên lãnh thổ của mình, sau đó nó mới có thể hạ cánh ở Vienna.

Từ Venezuela, Bộ trưởng Ngoại giao nước này, Elias Jaua lên án quyết định của Pháp và Bồ Đào Nha.

Ông nói: "Tất cả các quốc gia từ chối cho phép các chuyến bay của tổng thống nước láng giềng anh em với chúng tôi, Evo Morales, phải chịu trách nhiệm đối với cuộc sống và danh dự của ông ấy".

Ngoài Bolivia, Venezuela là số ít những quốc gia ủng hộ Snowden khi cho rằng “người thổi còi” cần được "thế giới bảo vệ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai nước đầu tiên từ chối đề nghị tị nạn của Snowden
Hai nước đầu tiên từ chối đề nghị tị nạn của Snowden

(VOV) - Chính phủ Na Uy và Ba Lan xác nhận tài liệu của Snowden không đáp ứng yêu cầu cấp quy chế tị nạn của mỗi nước.

Hai nước đầu tiên từ chối đề nghị tị nạn của Snowden

Hai nước đầu tiên từ chối đề nghị tị nạn của Snowden

(VOV) - Chính phủ Na Uy và Ba Lan xác nhận tài liệu của Snowden không đáp ứng yêu cầu cấp quy chế tị nạn của mỗi nước.

Đức đã nhận được đơn xin tị nạn của Snowden
Đức đã nhận được đơn xin tị nạn của Snowden

(VOV) - Đơn xin tị nạn của Snowden đã được gửi tới nhà chức trách Đức để xem xét theo luật pháp nước này.

Đức đã nhận được đơn xin tị nạn của Snowden

Đức đã nhận được đơn xin tị nạn của Snowden

(VOV) - Đơn xin tị nạn của Snowden đã được gửi tới nhà chức trách Đức để xem xét theo luật pháp nước này.

Ấn Độ cẩn trọng trước yêu cầu xin tị nạn của Snowden
Ấn Độ cẩn trọng trước yêu cầu xin tị nạn của Snowden

(VOV) -Đại sứ quán Ấn Độ tại Moscow đã nhận được yêu cầu xin tị nạn từ Snowden hôm 30/6/2013

Ấn Độ cẩn trọng trước yêu cầu xin tị nạn của Snowden

Ấn Độ cẩn trọng trước yêu cầu xin tị nạn của Snowden

(VOV) -Đại sứ quán Ấn Độ tại Moscow đã nhận được yêu cầu xin tị nạn từ Snowden hôm 30/6/2013

Snowden cáo buộc chính quyền Mỹ ngăn cản quyền con người
Snowden cáo buộc chính quyền Mỹ ngăn cản quyền con người

(VOV) - Tuyên bố mới đây của Snowden chỉ trích chính quyền Mỹ đang tìm cách ngăn cản ông thực hiện quyền con người.

Snowden cáo buộc chính quyền Mỹ ngăn cản quyền con người

Snowden cáo buộc chính quyền Mỹ ngăn cản quyền con người

(VOV) - Tuyên bố mới đây của Snowden chỉ trích chính quyền Mỹ đang tìm cách ngăn cản ông thực hiện quyền con người.