Nga chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch chống phá của Mỹ

VOV.VN -Ngày 3/4, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ sự tức giận về các chiến dịch chống phá nhằm vào nước này của giới truyền thông và chuyên gia chính trị Mỹ.

Theo đó, giới truyền thông và các chuyên gia phân tích chính trị Mỹ dưới sự định hướng của chính quyền Washington đã tung ra các bài viết và tuyên bố mang khuynh hướng bài Nga, tạo dựng hình ảnh nước Nga như một kẻ thù và tiêm nhiễm thái độ thù ghét mọi thứ liên quan đến Nga. Tuyên bố của Nga khiến cuộc khẩu chiến giữa hai nước vốn đã căng thẳng xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine tiếp tục leo thang nghiêm trọng.

Moscow thậm chí còn chỉ đích danh một vài tên tuổi như tướng về hưu Robert Scales hồi tháng trước tuyên bố tiêu diệt người Nga. Tiếp theo đó, cựu Tư lệnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Wesley Clark cũng đã sử dụng thuật ngữ mối đe dọa khi nói về nước Nga để yêu cầu viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine.

Quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân này đang xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine và thường xuyên cáo buộc lẫn nhau tiến hành cuộc chiến thông tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu cá Dalniy Vostok của Nga đắm do thuyền trưởng “ưa mạo hiểm”?
Tàu cá Dalniy Vostok của Nga đắm do thuyền trưởng “ưa mạo hiểm”?

VOV.VN- Theo Công ty Magellan- chủ sở hữu tàu cá Dalniy Vostok, nguyên nhân khiến tàu bị đắm có thể do lỗi thuyền trưởng.

Tàu cá Dalniy Vostok của Nga đắm do thuyền trưởng “ưa mạo hiểm”?

Tàu cá Dalniy Vostok của Nga đắm do thuyền trưởng “ưa mạo hiểm”?

VOV.VN- Theo Công ty Magellan- chủ sở hữu tàu cá Dalniy Vostok, nguyên nhân khiến tàu bị đắm có thể do lỗi thuyền trưởng.

Mỹ muốn Hải quân Nhật đóng vai trò tích cực hơn tại Thái Bình Dương
Mỹ muốn Hải quân Nhật đóng vai trò tích cực hơn tại Thái Bình Dương

VOV.VN- Yêu cầu này được Mỹ đưa ra bất chấp những chia rẽ tại Nhật Bản về vai trò của nước này đối với các vấn đề an ninh trong khu vực.

Mỹ muốn Hải quân Nhật đóng vai trò tích cực hơn tại Thái Bình Dương

Mỹ muốn Hải quân Nhật đóng vai trò tích cực hơn tại Thái Bình Dương

VOV.VN- Yêu cầu này được Mỹ đưa ra bất chấp những chia rẽ tại Nhật Bản về vai trò của nước này đối với các vấn đề an ninh trong khu vực.

Trung Quốc phản đối Mỹ về sắc lệnh trừng phạt tấn công mạng
Trung Quốc phản đối Mỹ về sắc lệnh trừng phạt tấn công mạng

VOV.VN - Trung Quốc kiên quyết phản đối các vụ tấn công mạng và cam kết đấu tranh chống lại hành động này dưới mọi hình thức.

Trung Quốc phản đối Mỹ về sắc lệnh trừng phạt tấn công mạng

Trung Quốc phản đối Mỹ về sắc lệnh trừng phạt tấn công mạng

VOV.VN - Trung Quốc kiên quyết phản đối các vụ tấn công mạng và cam kết đấu tranh chống lại hành động này dưới mọi hình thức.

Nga nỗ lực tìm kiếm 13 người còn mất tích trên tàu cá Dalny Vostok
Nga nỗ lực tìm kiếm 13 người còn mất tích trên tàu cá Dalny Vostok

VOV.VN - Nga ngày 2/4 tuyên bố sẽ lùng sục trên vùng biển Okhotsk rộng lớn để tìm bằng được 13 người còn mất tích sau khi tàu cá Dalny Vostok chìm tại đây.

Nga nỗ lực tìm kiếm 13 người còn mất tích trên tàu cá Dalny Vostok

Nga nỗ lực tìm kiếm 13 người còn mất tích trên tàu cá Dalny Vostok

VOV.VN - Nga ngày 2/4 tuyên bố sẽ lùng sục trên vùng biển Okhotsk rộng lớn để tìm bằng được 13 người còn mất tích sau khi tàu cá Dalny Vostok chìm tại đây.

Trung Quốc giận dữ vụ 2 máy bay F-18 của Mỹ hạ cánh xuống Đài Loan
Trung Quốc giận dữ vụ 2 máy bay F-18 của Mỹ hạ cánh xuống Đài Loan

VOV.VN- Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 2/4 đã bày tỏ sự giận dữ về việc 2 máy bay F-18 của Mỹ hạ cánh xuống Đài Loan một ngày trước đó.

Trung Quốc giận dữ vụ 2 máy bay F-18 của Mỹ hạ cánh xuống Đài Loan

Trung Quốc giận dữ vụ 2 máy bay F-18 của Mỹ hạ cánh xuống Đài Loan

VOV.VN- Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 2/4 đã bày tỏ sự giận dữ về việc 2 máy bay F-18 của Mỹ hạ cánh xuống Đài Loan một ngày trước đó.

Mỹ tính đến khả năng tiến hành chiến dịch quân sự chống Iran
Mỹ tính đến khả năng tiến hành chiến dịch quân sự chống Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết chính quyền Washington có thể sử dụng vũ lực chống Iran nếu vòng đàm phán hạt nhân Iran và P5+1 đổ vỡ.

Mỹ tính đến khả năng tiến hành chiến dịch quân sự chống Iran

Mỹ tính đến khả năng tiến hành chiến dịch quân sự chống Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết chính quyền Washington có thể sử dụng vũ lực chống Iran nếu vòng đàm phán hạt nhân Iran và P5+1 đổ vỡ.

Chìm tàu cá Nga, 54 người thiệt mạng, 15 người mất tích
Chìm tàu cá Nga, 54 người thiệt mạng, 15 người mất tích

VOV.VN- Ít nhất 54 người thiệt mạng và 15 người mất tích sau khi một tàu cá của Nga bị chìm ngày 1/4 gần bán đảo Kamchatka, miền Tây Thái Bình Dương.

Chìm tàu cá Nga, 54 người thiệt mạng, 15 người mất tích

Chìm tàu cá Nga, 54 người thiệt mạng, 15 người mất tích

VOV.VN- Ít nhất 54 người thiệt mạng và 15 người mất tích sau khi một tàu cá của Nga bị chìm ngày 1/4 gần bán đảo Kamchatka, miền Tây Thái Bình Dương.