Nga chỉ trích Ukraine ngăn quan sát viên tới giám sát bầu cử

VOV.VN -Ukraine muốn ngăn không cho các quan sát viên của Nga tới giám sát cuộc bầu cử Tổng thống Ukraina dự kiến diễn ra vào 31/03 tới.

Bộ Ngoại giao Nga hôm qua (17/01) cho rằng, ý định của Ukraine nhằm ngăn chặn các quan sát viên của Nga theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này chứng tỏ rằng họ đang cố gắng che giấu điều gì đó với công chúng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: UNIAN)

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc chính phủ Ukraine đã đưa ra "những quyết định chống lại nền dân chủ, chống lại người dân", được thể hiện rõ qua ý định của Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin muốn ngăn không cho các quan sát viên của Nga tới giám sát cuộc bầu cử Tổng thống Ukraina dự kiến diễn ra vào 31/03 tới.

Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin mới đây tiết lộ đã gửi thư cho Giám đốc Văn phòng các cơ quan dân chủ và quyền con người (ODIHR) thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) để đề nghị triển khai một phái bộ giám sát cho cuộc bầu cử Tổng thống tại Ucraine, nhưng chỉ rõ Bộ Ngoại giao Ukraina sẽ không chấp nhận đơn xin gia nhập phái bộ này của các quan sát viên người Nga.

Tuy nhiên, Văn phòng các cơ quan dân chủ và quyền con người đã bác bỏ yêu cầu này của phía Ukraine, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng việc phân biệt đối xử đi đôi với động cơ chính trị rõ ràng là điều “không thể chấp nhận được”.

Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nước này cũng như liên quan tới cuộc xung đột ở khu vực Donbas,  điều mà Nga một mực bác bỏ và cho là “vô căn cứ”.

Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nhấn mạnh sự cần thiết phải thu hút các quan sát viên quốc tế tới theo dõi chiến dịch bầu cử tại nước này, nhằm đảm bảo tiến trình bầu cử diễn ra minh bạch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Pháp bàn thảo về các điểm nóng xung đột Ukraine và Syria
Nga và Pháp bàn thảo về các điểm nóng xung đột Ukraine và Syria

VOV.VN - Tổng thống Vladimia Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về tình hình Ukraine và các giải pháp cho tình hình Syria.

Nga và Pháp bàn thảo về các điểm nóng xung đột Ukraine và Syria

Nga và Pháp bàn thảo về các điểm nóng xung đột Ukraine và Syria

VOV.VN - Tổng thống Vladimia Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về tình hình Ukraine và các giải pháp cho tình hình Syria.

Hơn 5 năm nữa, Ukraine mới có thể gia nhập EU và NATO
Hơn 5 năm nữa, Ukraine mới có thể gia nhập EU và NATO

VOV.VN - Ukraine phải mất ít nhất 5 năm nữa, mới có thể gia nhập Liên minh Châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

Hơn 5 năm nữa, Ukraine mới có thể gia nhập EU và NATO

Hơn 5 năm nữa, Ukraine mới có thể gia nhập EU và NATO

VOV.VN - Ukraine phải mất ít nhất 5 năm nữa, mới có thể gia nhập Liên minh Châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

Ukraine đã thoát khỏi “vùng rủi ro”, tránh được nguy cơ vỡ nợ?
Ukraine đã thoát khỏi “vùng rủi ro”, tránh được nguy cơ vỡ nợ?

VOV.VN - Nền kinh tế Ukraine, vốn mất 1/4 sản lượng công nghiệp do khủng hoảng và đối mặt với nguy cơ vỡ nợ đã vừa thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Ukraine đã thoát khỏi “vùng rủi ro”, tránh được nguy cơ vỡ nợ?

Ukraine đã thoát khỏi “vùng rủi ro”, tránh được nguy cơ vỡ nợ?

VOV.VN - Nền kinh tế Ukraine, vốn mất 1/4 sản lượng công nghiệp do khủng hoảng và đối mặt với nguy cơ vỡ nợ đã vừa thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Nga gửi đoàn xe cứu trợ thứ 83 đến vùng xung đột Donbas của Ukraine
Nga gửi đoàn xe cứu trợ thứ 83 đến vùng xung đột Donbas của Ukraine

VOV.VN - Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga vừa gửi đợt hàng viện trợ thứ 83 đến khu vực xung đột quân sự Donbas nằm ở phía Đông của Ukraine.

Nga gửi đoàn xe cứu trợ thứ 83 đến vùng xung đột Donbas của Ukraine

Nga gửi đoàn xe cứu trợ thứ 83 đến vùng xung đột Donbas của Ukraine

VOV.VN - Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga vừa gửi đợt hàng viện trợ thứ 83 đến khu vực xung đột quân sự Donbas nằm ở phía Đông của Ukraine.

Nga sẽ trả tự do cho các thủy thủ Ukraine nếu đạt được thỏa thuận
Nga sẽ trả tự do cho các thủy thủ Ukraine nếu đạt được thỏa thuận

VOV.VN - Hiện cả Mỹ và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Nga trả tự do lập tức cho các thủy thủ Ukraine, song phía Nga đã kiên quyết từ chối.

Nga sẽ trả tự do cho các thủy thủ Ukraine nếu đạt được thỏa thuận

Nga sẽ trả tự do cho các thủy thủ Ukraine nếu đạt được thỏa thuận

VOV.VN - Hiện cả Mỹ và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Nga trả tự do lập tức cho các thủy thủ Ukraine, song phía Nga đã kiên quyết từ chối.

Quan hệ Nga-Ukraine năm 2019: Xung đột ngày càng gia tăng?
Quan hệ Nga-Ukraine năm 2019: Xung đột ngày càng gia tăng?

VOV.VN - Quan hệ Nga-Ukraine trong năm qua đã có những diễn biến căng thẳng mới và trong năm 2019 tình hình được dự báo sẽ còn nhiều phức tạp.

Quan hệ Nga-Ukraine năm 2019: Xung đột ngày càng gia tăng?

Quan hệ Nga-Ukraine năm 2019: Xung đột ngày càng gia tăng?

VOV.VN - Quan hệ Nga-Ukraine trong năm qua đã có những diễn biến căng thẳng mới và trong năm 2019 tình hình được dự báo sẽ còn nhiều phức tạp.

Vệ sĩ Tổng thống Ukraine bị đấm một phát chết ngay
Vệ sĩ Tổng thống Ukraine bị đấm một phát chết ngay

Vệ sỹ thiệt mạng là nhân viên 26 tuổi của Cục An ninh nhà nước Ukraine.

Vệ sĩ Tổng thống Ukraine bị đấm một phát chết ngay

Vệ sĩ Tổng thống Ukraine bị đấm một phát chết ngay

Vệ sỹ thiệt mạng là nhân viên 26 tuổi của Cục An ninh nhà nước Ukraine.