Nga chưa có bằng chứng về việc IS sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Dù chưa có bằng chứng cho thấy Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sở hữu vũ khí hạt nhân, song Nga không loại trừ nguy cơ này là có thật.

Hãng tin RIA Novosti hôm nay (29/10) dẫn lời thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho biết, đã có thông tin từ giới chức chính phủ Syria về vấn đề này. Tuy nhiên, Nga chưa nhận được nguồn tin nào khác xác nhận việc lực lượng Hồi giáo cực đoan có vũ khí hạt nhân.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng, vẫn cần sự chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những diễn biến mới trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo.

 Phiến quân IS (Ảnh AP)

Nhà nước Hồi giáo nổi lên là mối đe dọa nguy hiểm tại Syria và Iraq, cũng như với cả cộng đồng thế giới. Liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu đã tăng cường hỗ trợ lực lượng Iraq và Syria với các chiến dịch không kích mạnh mẽ nhằm vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo.

Tại Syria, IS khẳng định đang kiểm soát khu vực phía Đông và Nam thị trấn chiến lược Kobani, giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Mỹ thông báo các chiến dịch không kích tiếp tục phá hủy nhiều phương tiện và tòa nhà do IS chiếm đóng tại Kobani. Đà tấn công của IS vào thị trấn biên giới này bị cản lại, song tình thế vẫn liên tục thay đổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có dấu hiệu Hồi giáo cực đoan trong vụ xả súng ở Canada
Có dấu hiệu Hồi giáo cực đoan trong vụ xả súng ở Canada

VOV.VN - Thủ tướng Canada tuyên bố không sợ những kẻ tấn công Canada mới đây. Trong khi đó có báo cáo về nguy cơ tấn công tàn bạo hơn nữa.

Có dấu hiệu Hồi giáo cực đoan trong vụ xả súng ở Canada

Có dấu hiệu Hồi giáo cực đoan trong vụ xả súng ở Canada

VOV.VN - Thủ tướng Canada tuyên bố không sợ những kẻ tấn công Canada mới đây. Trong khi đó có báo cáo về nguy cơ tấn công tàn bạo hơn nữa.

Mỹ, Iraq vạch kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào Hồi giáo cực đoan IS
Mỹ, Iraq vạch kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào Hồi giáo cực đoan IS

VOV.VN - Lính Iraq sẽ được đưa lên tuyến đầu trong cuộc chiến này. Các cố vấn Mỹ có thể được triển khai thêm nếu cần.

Mỹ, Iraq vạch kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào Hồi giáo cực đoan IS

Mỹ, Iraq vạch kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào Hồi giáo cực đoan IS

VOV.VN - Lính Iraq sẽ được đưa lên tuyến đầu trong cuộc chiến này. Các cố vấn Mỹ có thể được triển khai thêm nếu cần.

Phiến quân Hồi giáo IS mở các cuộc tấn công hóa học tại Iraq
Phiến quân Hồi giáo IS mở các cuộc tấn công hóa học tại Iraq

VOV.VN - Khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã bắn 7 quả đạn pháo chứa đầy khí clo vào một khu vực dân cư.

Phiến quân Hồi giáo IS mở các cuộc tấn công hóa học tại Iraq

Phiến quân Hồi giáo IS mở các cuộc tấn công hóa học tại Iraq

VOV.VN - Khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã bắn 7 quả đạn pháo chứa đầy khí clo vào một khu vực dân cư.

Australia không cử bộ binh tới Iraq chống Nhà nước Hồi giáo
Australia không cử bộ binh tới Iraq chống Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngoại trưởng Autralia cho biết nước này chỉ hỗ trợ bộ binh khi có sự đồng ý và đề xuất từ chính phủ Iraq.

Australia không cử bộ binh tới Iraq chống Nhà nước Hồi giáo

Australia không cử bộ binh tới Iraq chống Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngoại trưởng Autralia cho biết nước này chỉ hỗ trợ bộ binh khi có sự đồng ý và đề xuất từ chính phủ Iraq.

Phiến quân Hồi giáo Uganda sát hại 22 người ở Congo
Phiến quân Hồi giáo Uganda sát hại 22 người ở Congo

VOV.VN -Trong số những người thiệt mạng có tới 10 phụ nữ và 8 trẻ em, nhiều em bị hành quyết dã man.

Phiến quân Hồi giáo Uganda sát hại 22 người ở Congo

Phiến quân Hồi giáo Uganda sát hại 22 người ở Congo

VOV.VN -Trong số những người thiệt mạng có tới 10 phụ nữ và 8 trẻ em, nhiều em bị hành quyết dã man.