Nga có thể có hệ thống phòng thủ chống tên lửa Mỹ

Việc chuyển giao cho phía Nga một số thông tin bí mật về hệ thống phòng thủ chống tên lửa có thể hỗ trợ thúc đẩy các cuộc đàm phán Mỹ - Nga  

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, việc chuyển giao cho phía Nga một số thông tin bí mật về hệ thống phòng thủ chống tên lửa có thể hỗ trợ thúc đẩy các cuộc đàm phán Mỹ - Nga về vấn đề phòng thủ chống tên lửa.

Phát biểu trong phiên họp của Tiểu ban về các vấn đề lực lượng vũ trang của Hạ viện Mỹ ngày hôm qua (6/3), trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về chính sách hạt nhân và phòng thủ chống tên lửa Robert Gates đã cho biết về các cuộc đàm phán giữa Washington và Matxcova về vấn đề trên.

Ông Robert Gates lưu ý rằng, những cuộc đàm phán với mục đích ký kết với Nga hiệp định về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực quốc phòng đã được bắt đầu từ thời của chính quyền Tổng thống “Bush con”. Ông Robert Gates cũng cho rằng, trong khuôn khổ hiệp định này có thể sẽ chuyển giao thông tin bí mật cho Nga, tuy nhiên ông không nói rõ khối lượng và tính chất của những thông tin trên.

Sơ đồ hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ (ảnh Internet)

Trước đó chính quyền Mỹ đã nhiều lần tuyên bố rằng, hợp tác với Nga về phòng thủ chống tên lửa là một trong những ưu tiên của Mỹ. Cuối tháng 3/2011, Quốc vụ khanh về các vấn đề kiểm soát, không phổ biến vũ khí và an ninh quốc tế của Mỹ Ellen Tauscher tuyên bố rằng, Mỹ kêu gọi Nga bắt đầu hợp tác nhanh nhất trong lĩnh vực phòng thủ chống tên lửa.

Theo lời bà Tauscher, cả Mỹ và Nga đều có những yếu tố tích cực để có thể hợp tác hiệu quả trong việc thiết lập các thành tố chung của hệ thống phòng thủ chống tên lửa. Hồi tháng 11/2011 bà Tauscher cũng bày tỏ sẵn sàng cung cấp cho Nga những thông tin kỹ thuật của tên lửa đánh chặn SM-3, một thành tố chính của hệ thống phòng thủ chống tên lửa châu Âu.

Trong khi đó chính quyền Mỹ cũng kịch liệt bác bỏ việc tiến hành những cuộc đàm phán bí mật nào đó và các thương vụ bí mật với Nga về hệ thống phòng thủ chống tên lửa, mà thỉnh thoảng các nghị sỹ thuộc đảng Cộng hoà và báo chí bảo thủ Mỹ công bố. Đây chính là những người phản đối tích cực nhất sự xích lại gần nhau giữa Nga và Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên