Nga có thể đóng cửa Bộ Tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Cuộc cải tổ các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật có thể được hoàn tất trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga dự kiến vào năm 2018.

Sputnik ngày 20/9 đưa tin, nhà chức trách Nga đang chuẩn bị tiến hành một cuộc cải cách quy mô lớn các cơ quan dịch vụ an ninh và cơ quan thực thi pháp luật. Động thái này được cho là sẽ dẫn đến việc mở rộng quyền hạn của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) và đóng cửa Bộ Tình trạng khẩn cấp.

Nga chuẩn bị cải tổ lớn các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật. (Ảnh minh họa: AFP)

Sputnik dẫn nguồn tin từ tờ Kommersant cho biết, Nga có thể sẽ thành lập Bộ An ninh quốc gia tại trụ sở của FSB, qua đó sẽ tăng thêm quyền lực cho Cơ quan Tình báo Đối ngoại (SVR) và phần lớn các bộ phận của Cơ quan Bảo vệ liên bang (FSO).

Tờ báo này cũng cho biết thêm rằng, Ủy ban điều tra của Nga có thể được trả lại cho văn phòng Tổng công tố viên.

Trong khi đó, Bộ Dân phòng Liên bang Nga, Bộ Tình trạng khẩn cấp và cơ quan khắc phục hậu quả thiên tai có thể sẽ bị giải tán và chuyển quyền lực cho Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ. 

Theo Kommersant, cuộc cải tổ này có thể sẽ được hoàn tất trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga dự kiến vào năm 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Nga: Nga thực tế công nhận phán quyết từ PCA về vụ kiện Biển Đông
Báo Nga: Nga thực tế công nhận phán quyết từ PCA về vụ kiện Biển Đông

VOV.VN - Nga tán thành việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

Báo Nga: Nga thực tế công nhận phán quyết từ PCA về vụ kiện Biển Đông

Báo Nga: Nga thực tế công nhận phán quyết từ PCA về vụ kiện Biển Đông

VOV.VN - Nga tán thành việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

Nga kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt, “phá băng” quan hệ Nga-Mỹ
Nga kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt, “phá băng” quan hệ Nga-Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/9, kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga để cải thiện quan hệ song phương.

Nga kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt, “phá băng” quan hệ Nga-Mỹ

Nga kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt, “phá băng” quan hệ Nga-Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/9, kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga để cải thiện quan hệ song phương.

Nga-Mỹ nhóm họp về cuộc khủng hoảng Syria tại New York
Nga-Mỹ nhóm họp về cuộc khủng hoảng Syria tại New York

VOV.VN - Nga, Mỹ và các bên liên quan tới tiến trình hòa bình ở Syria trong ngày 20/9 sẽ có cuộc gặp bên lề của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Nga-Mỹ nhóm họp về cuộc khủng hoảng Syria tại New York

Nga-Mỹ nhóm họp về cuộc khủng hoảng Syria tại New York

VOV.VN - Nga, Mỹ và các bên liên quan tới tiến trình hòa bình ở Syria trong ngày 20/9 sẽ có cuộc gặp bên lề của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Nga sẵn sàng cho cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga
Nga sẵn sàng cho cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga

VOV.VN - Nga đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử chọn 450 đại biểu Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga vào ngày 18/9 trong bối cảnh nước này đang gặp nhiều khó khăn. 

Nga sẵn sàng cho cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga

Nga sẵn sàng cho cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga

VOV.VN - Nga đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử chọn 450 đại biểu Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga vào ngày 18/9 trong bối cảnh nước này đang gặp nhiều khó khăn. 

Bầu cử Hạ viện Nga: Đảng nước Nga Thống nhất bỏ xa các đối thủ
Bầu cử Hạ viện Nga: Đảng nước Nga Thống nhất bỏ xa các đối thủ

VOV.VN - Kết quả sơ bộ cuộc Bầu cử Hạ viện Nga cho thấy, đảng nước Nga Thống nhất đang tạm dẫn đầu với 53% phiếu bầu.

Bầu cử Hạ viện Nga: Đảng nước Nga Thống nhất bỏ xa các đối thủ

Bầu cử Hạ viện Nga: Đảng nước Nga Thống nhất bỏ xa các đối thủ

VOV.VN - Kết quả sơ bộ cuộc Bầu cử Hạ viện Nga cho thấy, đảng nước Nga Thống nhất đang tạm dẫn đầu với 53% phiếu bầu.