Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công

VOV.VN - Nga cho rằng, đây là việc làm cần thiết để bảo vệ người dân, bảo vệ lãnh thổ và lợi ích quốc gia trong một số trường hợp cụ thể.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin ngày 11/12 cho biết, Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công thông thường và coi vũ khí hạt nhân là công cụ “cân bằng tuyệt vời”, làm giảm khả năng bị xâm lược.

Ngày 27/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, 22 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sẽ được bổ sung vào kho vũ khí hạt nhân của Nga trong năm 2014.

Tuyên bố của Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin về việc Nga sẵn sàng thay đổi học thuyết quân sự của nước này, cho phép khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân đáp trả một cuộc tấn công phi hạt nhân được cho là để đáp ứng mối quan tâm của Moscow với các vũ khí thông thường thế hệ mới của Mỹ.

Các loại vũ khí thông thường đang được Mỹ phát triển theo chương trình mang tên gọi “tấn công toàn cầu chớp nhoáng” có khả năng tiêu diệt bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới chỉ trong vài giờ với độ chính xác cao.

Nước Nga hiện đã tụt lại phía sau so với Mỹ trong cuộc chạy đua phát triển các loại vũ khí thông thường chiến lược. Nga cáo buộc rằng, việc Mỹ phát triển các loại vũ khí như vậy sẽ gây mất ổn định trên thế giới.

Ông Rogozin trả lời các cơ quan thông tấn Nga cho biết: “Những người thử nghiệm các loại vũ khí chiến lược phi hạt nhân nên nhớ rằng, nếu chúng tôi bị tấn công, chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng đến vũ khí hạt nhân trong những tình huống nhất định để bảo vệ người dân, bảo vệ lãnh thổ và lợi ích của đất nước”.

Ông Rogozin nói thêm: “Chúng tôi chưa bao giờ đánh giá thấp vai trò của vũ khí hạt nhân… Nó mang lại sự cân bằng tuyệt vời”.

Phản ứng trước tuyên bố trên của phía Nga, một quan chức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels nói: “NATO đã nhiều lần tuyên bố rằng, chúng tôi không coi Nga như kẻ thù. Năm ngoái, tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Chicago, các nhà lãnh đạo NATO đã khẳng định mong muốn được chứng kiến một mối quan hệ đối tác chiến lược thực sự NATO – Nga”.

Vị quan chức này cũng cho biết thêm: “NATO cam kết thực hiện những nguyên tắc đặt ra trong Đạo luật sáng lập Hội đồng Nga – NATO, và mong muốn làm việc hiệu quả với Nga về một loạt các vấn đề mà 2 bên cùng quan tâm”.

Tuyên bố của ông Rogozin được đưa ra 1 ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang đầy tham vọng của Nga và mở rộng sự hiện diện quân sự của Nga ở khu vực Bắc Cực.

Tổng thống Putin đã chỉ ra rằng, nước Nga cần phải cảnh giác với sự có mặt của hải quân Mỹ ở Bắc Băng Dương vì tên lửa Mỹ sẽ chỉ mất 15-16 phút để bay đến Moscow từ một tầu ngầm ở vùng biển Barents.

Nga lâu nay vẫn phản đối kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu do Mỹ đứng đầu do lo ngại nó sẽ đe dọa nền an ninh nước này.

Hệ thống phòng thủ tên lửa này được lên kế hoạch lắp đặt ở châu Âu nhằm chống lại các nguy cơ tấn công từ bên ngoài, như Iran và các tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, Nga cho rằng hệ thống đó đe dọa an ninh của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga khởi công xây dựng trạm radar chống tên lửa mới
Nga khởi công xây dựng trạm radar chống tên lửa mới

VOV.VN - Theo kế hoạch, các trạm radar thuộc hệ thống cảnh báo sớm tên lửa này sẽ được hoàn tất vào năm 2020.

Nga khởi công xây dựng trạm radar chống tên lửa mới

Nga khởi công xây dựng trạm radar chống tên lửa mới

VOV.VN - Theo kế hoạch, các trạm radar thuộc hệ thống cảnh báo sớm tên lửa này sẽ được hoàn tất vào năm 2020.

Nga có thêm 22 tên lửa đạn đạo liên lục địa vào năm 2014
Nga có thêm 22 tên lửa đạn đạo liên lục địa vào năm 2014

VOV.VN -Tổng thống Putin cho biết, Nga dự định sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển các thành phần chính của kho vũ khí hạt nhân chiến lược.

Nga có thêm 22 tên lửa đạn đạo liên lục địa vào năm 2014

Nga có thêm 22 tên lửa đạn đạo liên lục địa vào năm 2014

VOV.VN -Tổng thống Putin cho biết, Nga dự định sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển các thành phần chính của kho vũ khí hạt nhân chiến lược.

Quân đội Nga sẽ tiếp nhận 40 tên lửa đạn đạo trong năm 2014
Quân đội Nga sẽ tiếp nhận 40 tên lửa đạn đạo trong năm 2014

Trong cuộc họp với Bộ Quốc phòng, Tổng thống Putin cho biết tiếp tục đổi mới trang thiết bị cho các lực lượng vũ trang nước này.

Quân đội Nga sẽ tiếp nhận 40 tên lửa đạn đạo trong năm 2014

Quân đội Nga sẽ tiếp nhận 40 tên lửa đạn đạo trong năm 2014

Trong cuộc họp với Bộ Quốc phòng, Tổng thống Putin cho biết tiếp tục đổi mới trang thiết bị cho các lực lượng vũ trang nước này.

Nga chế tạo thành công tên lửa siêu thanh
Nga chế tạo thành công tên lửa siêu thanh

VOV.VN -Loại tên lửa mới này của Nga có khả năng thực hiện chuyến bay siêu thanh chỉ trong khoảng một vài giây.

Nga chế tạo thành công tên lửa siêu thanh

Nga chế tạo thành công tên lửa siêu thanh

VOV.VN -Loại tên lửa mới này của Nga có khả năng thực hiện chuyến bay siêu thanh chỉ trong khoảng một vài giây.

Mỹ tiếp tục triển khai tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ tiếp tục triển khai tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Thời gian gia hạn sẽ được Mỹ kéo dài thêm 1 năm.

Mỹ tiếp tục triển khai tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ tiếp tục triển khai tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Thời gian gia hạn sẽ được Mỹ kéo dài thêm 1 năm.

Nga phát triển hệ thống theo dõi tên lửa đạn đạo Mỹ
Nga phát triển hệ thống theo dõi tên lửa đạn đạo Mỹ

VOV.VN -Hệ thống này có khả năng phát hiện các loại tên lửa liên lục địa mới của Mỹ và xác định các thông số của chúng.

Nga phát triển hệ thống theo dõi tên lửa đạn đạo Mỹ

Nga phát triển hệ thống theo dõi tên lửa đạn đạo Mỹ

VOV.VN -Hệ thống này có khả năng phát hiện các loại tên lửa liên lục địa mới của Mỹ và xác định các thông số của chúng.

“NATO không có lý do xây hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu”
“NATO không có lý do xây hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu”

VOV.VN - Nga vừa tái khẳng định quan điểm về hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO tại châu Âu.

“NATO không có lý do xây hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu”

“NATO không có lý do xây hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu”

VOV.VN - Nga vừa tái khẳng định quan điểm về hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO tại châu Âu.

Mỹ - Nga thảo luận về hệ thống phòng thủ tên lửa
Mỹ - Nga thảo luận về hệ thống phòng thủ tên lửa

VOV.VN -Phòng thủ tên lửa và vụ Edward Snowden là 2 vấn đề song phương sẽ được đưa ra bàn thảo.

Mỹ - Nga thảo luận về hệ thống phòng thủ tên lửa

Mỹ - Nga thảo luận về hệ thống phòng thủ tên lửa

VOV.VN -Phòng thủ tên lửa và vụ Edward Snowden là 2 vấn đề song phương sẽ được đưa ra bàn thảo.

Nga tăng cường thêm 3 trung đoàn S-400 trong năm 2014
Nga tăng cường thêm 3 trung đoàn S-400 trong năm 2014

VOV.VN -Trong đó, 1 trung đoàn S-400 sẽ được bổ sung vào 2 trung đoàn sẵn có để bảo vệ thủ đô Moscow.

Nga tăng cường thêm 3 trung đoàn S-400 trong năm 2014

Nga tăng cường thêm 3 trung đoàn S-400 trong năm 2014

VOV.VN -Trong đó, 1 trung đoàn S-400 sẽ được bổ sung vào 2 trung đoàn sẵn có để bảo vệ thủ đô Moscow.

Nga tiếp tục chỉ trích kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ
Nga tiếp tục chỉ trích kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng các kế hoạch đó làm “xói mòn” cán cân quyền lực của thế giới.

Nga tiếp tục chỉ trích kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ

Nga tiếp tục chỉ trích kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng các kế hoạch đó làm “xói mòn” cán cân quyền lực của thế giới.