Nga: Còn quá sớm để bàn về tiến trình đàm phán cụ thể cho cuộc xung đột ở Ukraine
VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, cho biết hiện vẫn quá sớm để thảo luận về một tiến trình đàm phán rõ ràng liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.
Trong cuộc họp báo ngày 14/2, trả lời câu hỏi, liệu việc dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể là điều kiện để khởi động đàm phán hay không, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, việc cung cấp vũ khí cần phải chấm dứt, bởi vì xung đột tiếp diễn là do dòng vũ khí vẫn tiếp tục đổ vào Ukraine. Nhưng để nói về một tiến trình đàm phán cụ thể vào thời điểm hiện tại thì vẫn còn quá sớm.
Bà nhắc lại rằng lập trường của Nga về vấn đề này đã được Tổng thống Nga Putin trình bày vào tháng 6 năm ngoái, đồng thời khẳng định, quan điểm của phía Nga rất rõ ràng. Nga đã xác định các mục tiêu và nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt, cũng như quan điểm về cách thức giải quyết tình hình.
![nga còn quá sớm để bàn về tiến trình đàm phán cụ thể cho cuộc xung đột ở ukraine hình ảnh 1 nga con qua som de ban ve tien trinh dam phan cu the cho cuoc xung dot o ukraine hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2025-02/7225-zakharova.jpg)
Bà Zakharova cũng lưu ý rằng Nga đã có sẵn những nguyên tắc cơ bản trong cách tiếp cận của mình, nhưng để thảo luận về một tiến trình cụ thể thì cần chờ thời điểm thích hợp hơn.
Khi được hỏi về phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, rằng Mỹ không cân nhắc tư cách thành viên NATO của Ukraine trong các cuộc đàm phán tương lai, bà Zakharova cho rằng điều này thể hiện một sự nhìn nhận thực tế hơn.
Bà cũng nhấn mạnh rằng tính thực tế trong vấn đề này đóng vai trò vô cùng quan trọng và không thể xem nhẹ. Việc Ukraine gia nhập NATO là điều không thể chấp nhận đối với Nga, bởi vì nó tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của nước Nga và có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc cho Châu Âu. Nước Nga cần những đảm bảo thực tế, chứ không chỉ là những tuyên bố hay quan điểm đơn thuần. Nếu không, vấn đề này sẽ tiếp tục gây ra những hệ lụy nghiêm trọng hơn.