Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/2

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 15/2/2025.

Ông Zelensky tiết lộ bước tiến mới của Ukraine trên tiền tuyến: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/2 cho biết, lực lượng nước này đã đạt được “kết quả tốt” trên tiền tuyến nhưng không nêu vị trí cụ thể.

Trong bài phát biểu qua video tối 13/2, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Trung đoàn xung kích 425 của nước này đã đạt được “kết quả tốt” trên tiền tuyến: “Họ đã đạt được kết quả tốt. Sẽ không thích hợp để miêu tả vị trí địa lý. Tôi sẽ không làm như vậy, nhưng tôi muốn chúc mừng Trung đoàn đột kích 425. Sức mạnh của các bạn rõ ràng có ý nghĩa. Các bạn đã làm rất tốt”.

Mỹ có thể điều quân tới Ukraine nếu Nga không đàm phán hòa bình: Phó Tổng thống Mỹ Vance hôm 13/2 tuyên bố Mỹ có thể điều quân tới Ukraine, đồng thời giáng thêm đòn trừng phạt vào Nga nếu Moscow không nghiêm túc đàm phán hòa bình.

Ông Vance thông báo với Nhật báo Phố Wall rằng phương án đưa quân Mỹ sang Ukraine đã “nằm trên bàn” cùng với trừng phạt kinh tế nếu một thỏa thuận hòa bình với Nga không đảm bảo nền độc lập dài lâu cho Ukraine.

UAV Nga phát nổ ở Moldova và Romania khi tấn công cảng miền Nam Ukraine: Giới chức Ukraine ngày 13/2 cáo buộc Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái làm hư hại cơ sở hạ tầng cảng ở miền Nam Ukraine. Cuộc tấn công đã gây ảnh hưởng đến 2 nước láng giềng Ukraine là Moldova và Romania.

Ukraine cho biết Nga đã triển khai 140 UAV tấn công lãnh thổ nước này trong đêm, làm một người bị thương ở quận Izmail thuộc vùng Odessa của Ukraine nằm trên sông Danube và giáp với Romania và Moldova. Lực lượng không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 85 UAV và 52 UAV bị trượt mục tiêu, có thể là do các biện pháp tác chiến điện tử.

Ông Trump khẳng định còn quá sớm để nói điều gì sẽ xảy ra trong đàm phán hòa bình Nga-Ukraine: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/2 đã tiết lộ kế hoạch xúc tiến đàm phán Nga-Ukraine song ông cho biết, còn "quá sớm" để nói về những gì sẽ xảy ra liên quan đến các cuộc đàm phán, trong bối cảnh các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang được thực hiện.

Phát biểu với báo chí tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết, các quan chức Nga và Mỹ sẽ gặp nhau tại Hội nghị An ninh Munich vào ngày 14/2. Ukraine cũng được mời tham gia hội nghị này. Tổng thống Trump cho hay, sẽ có một cuộc họp của các quan chức cấp cao từ cả ba quốc gia Nga, Mỹ và Ukraine tại Saudi Arabia vào tuần tới nhằm mục đích chấm dứt xung đột.

Ông Trump chặn cửa gia nhập NATO của Ukraine: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không thấy có cơ hội để Ukraine gia nhập NATO do Nga phản đối điều này. Ông cũng đổ lỗi cho người tiền nhiệm Joe Biden vì đã “kích động” Moscow phát động cuộc xung đột quy mô lớn ở Ukraine.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 13/2, Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông ủng hộ quan điểm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth rằng việc Ukraine trở thành thành viên NATO không phải là một phần trong giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột với Nga.

Quốc tế ủng hộ nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine: Các cuộc điện đàm riêng rẽ giữa Tổng thống Mỹ Trump với Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky đang được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội giúp chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

Quốc tế ngay lập tức đánh giá cao các nỗ lực hướng tới giải quyết cuộc xung đột kéo dài này thông qua hòa đàm.

Tổng thống Trump khẳng định cả Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky đều bày tỏ mong muốn hòa bình trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với ông: “Tất nhiên là Ukraine sẽ làm vậy, họ sẽ ngồi vào bàn đàm phán, sẽ có cả Nga và các bên tham gia khác. Xung đột tại Ukraine phải sớm kết thúc”.

Ông Macron: Chỉ Tổng thống Zelensky mới có thể đàm phán hòa bình cho Ukraine: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết chỉ có Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới có thể thay mặt đất nước đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột, đồng thời cảnh báo, "hòa bình bằng việc đầu hàng" sẽ là "tin xấu cho tất cả mọi người", bao gồm cả Mỹ, Financial Times đưa tin hôm 13/2.

"Câu hỏi duy nhất ở giai đoạn này là liệu Tổng thống Putin có sẵn sàng nhất trí lệnh ngừng bắn một cách thực sự, bền vững và đáng tin cậy trên cơ sở này hay không. Sau đó, Ukraine sẽ đàm phán với Nga", ông Macron nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn tại Điện Elysee.

Hungary: Nếu có hòa bình cho Ukraine, Nga sẽ tái hòa nhập kinh tế thế giới: Đánh giá về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định, một khi thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine đạt được, nền kinh tế Nga sẽ có cơ hội hòa nhập trở lại vào nền kinh tế thế giới và hệ thống năng lượng châu Âu.

“Xét về mặt kinh tế, với các lệnh trừng phạt, Hungary đã mất 6,7 tỷ euro mỗi năm, tổng cộng khoảng 20 tỷ euro. Đây là một số tiền khổng lồ. Vì vậy, nếu Tổng thống Mỹ có thể kiến tạo hòa bình Nga - Ukraine, tôi nghĩ Nga sẽ được tái hòa nhập vào nền kinh tế thế giới, hệ thống an ninh châu Âu và thậm chí là hệ thống kinh tế và năng lượng châu Âu. Điều đó sẽ thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế Hungary.” - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho hay.

EU cảnh báo về thỏa thuận hòa bình Ukraine nếu không có sự tham gia của châu Âu: Ngày 13/1, các nhà lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng yêu cầu cần đảm bảo việc Ukraine và châu Âu sẽ phải được tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Nga sau khi Tổng thống Mỹ trao đổi với Tổng thống Nga về việc tăng cường nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận chấm dứt giao tranh ở Ukraine.

Lời kêu gọi của Tổng thống Trump hôm 12/2 được coi là một phần trong mục tiêu của Nhà Trắng nhằm nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần ba năm nay. Tuy nhiên, động thái này đã khiến cho các ngoại trưởng đồng minh chủ chốt ở châu Âu bao gồm Đức, Pháp, Ba Lan và Anh đã lên tiếng cảnh báo, Ukraine và châu Âu phải được tham gia trong bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Ông Trump cam kết Ukraine sẽ tham gia các cuộc hòa đàm với Nga: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/2 cho biết Ukraine sẽ tham gia các cuộc hòa đàm với Nga. Ông Trump đưa ra cam kết trên sau khi Ukraine và các đồng minh châu Âu bày tỏ lo ngại về khả năng một thỏa thuận ngầm giữa Mỹ và Nga về cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Trump ngày 12/2 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Trump sau đó cho biết hai bên đã đồng ý tiến hành đàm phán ngay lập tức để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Báo chí Nga đưa tin về cuộc điện đàm Putin-Trump: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/2 cho biết Ukraine sẽ tham gia các cuộc hòa đàm với Nga. Ông Trăm đưa ra cam kết trên sau khi Ukraine và các đồng minh châu Âu bày tỏ lo ngại về một thỏa thuận ngầm giữa Mỹ và Nga về cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/2 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Trump sau đó cho biết hai bên đã đồng ý tiến hành đàm phán ngay lập tức để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Trump cùng ngày cũng đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ ngỡ ngàng trước thông tin cơ mật về Nga do Ukraine cung cấp
Mỹ ngỡ ngàng trước thông tin cơ mật về Nga do Ukraine cung cấp

VOV.VN - Để giành được lòng tin của CIA (Mỹ), Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đã cung cấp cho đối tác hàng loạt thông tin thuộc hàng tuyệt mật về Nga, bao gồm cả vũ khí và năng lực quân sự của nước này. Mỹ từ chỗ nghi ngờ tình báo Ukraine, đã bị thuyết phục bởi những tài liệu tuyệt mật này.

Mỹ ngỡ ngàng trước thông tin cơ mật về Nga do Ukraine cung cấp

Mỹ ngỡ ngàng trước thông tin cơ mật về Nga do Ukraine cung cấp

VOV.VN - Để giành được lòng tin của CIA (Mỹ), Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đã cung cấp cho đối tác hàng loạt thông tin thuộc hàng tuyệt mật về Nga, bao gồm cả vũ khí và năng lực quân sự của nước này. Mỹ từ chỗ nghi ngờ tình báo Ukraine, đã bị thuyết phục bởi những tài liệu tuyệt mật này.

Cách Ukraine dùng đất hiếm để thuyết phục Mỹ giúp cản bước quân đội Nga
Cách Ukraine dùng đất hiếm để thuyết phục Mỹ giúp cản bước quân đội Nga

VOV.VN - Kiev đang ra sức nhấn mạnh đến sức hấp dẫn của đất hiếm để lôi kéo Tổng thống Mỹ Trump vào một thỏa thuận đổi đất hiếm lấy viện trợ tài chính cho Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang với Nga.

Cách Ukraine dùng đất hiếm để thuyết phục Mỹ giúp cản bước quân đội Nga

Cách Ukraine dùng đất hiếm để thuyết phục Mỹ giúp cản bước quân đội Nga

VOV.VN - Kiev đang ra sức nhấn mạnh đến sức hấp dẫn của đất hiếm để lôi kéo Tổng thống Mỹ Trump vào một thỏa thuận đổi đất hiếm lấy viện trợ tài chính cho Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang với Nga.

Loạt UAV Nga tấn công xe tăng Leopard của Ukraine đến cùng
Loạt UAV Nga tấn công xe tăng Leopard của Ukraine đến cùng

VOV.VN - Nga không chỉ sử dụng UAV để tấn công nhiều mục tiêu Ukraine mà còn dùng nhiều UAV để hạ một mục tiêu, đó là xe tăng Leopard mà phương Tây viện trợ cho Ukraine. Nga tỏ ra kiên quyết không khoan nhượng đối với những vũ khí hạng nặng được phương Tây cung cấp cho Kiev.

Loạt UAV Nga tấn công xe tăng Leopard của Ukraine đến cùng

Loạt UAV Nga tấn công xe tăng Leopard của Ukraine đến cùng

VOV.VN - Nga không chỉ sử dụng UAV để tấn công nhiều mục tiêu Ukraine mà còn dùng nhiều UAV để hạ một mục tiêu, đó là xe tăng Leopard mà phương Tây viện trợ cho Ukraine. Nga tỏ ra kiên quyết không khoan nhượng đối với những vũ khí hạng nặng được phương Tây cung cấp cho Kiev.