Nga đề xuất giảm 20% giá bán khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ trưởng Năng lượng Nga đưa ra sau cuộc đàm phán với Phó Chủ tịch EC phụ trách vấn đề năng lượng.

Ngày 29/8, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak khẳng định, Nga sẵn sàng thảo luận về việc khôi phục lại các nguồn cung khí đốt cho Ukraine, đồng thời giảm giá bán khí đốt gần 20%, xuống mức giá 385,5 USD/1.000 m3, thay cho mức giá  485,5 USD/1.000 m3 như hiện nay.

Tuyên bố của ông Novak đưa ra sau cuộc đàm phán với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách vấn đề năng lượng Günther Oettinger. Tuy nhiên, mức giá khí đốt Nga đề xuất vẫn cao hơn so với đòi hỏi của Ukraine và Kiev hiện chưa có phản hồi nào trước tuyên bố này. Ông Novak nói: “Chúng ta cần có những biện pháp khẩn cấp để cùng Ukraine chắc chắn về số lượng khí đốt cung cấp sắp tới, mà theo ước tính của chúng tôi là khoảng 10 tỷ m3 cung cấp trong tháng 9 và 10 cho kho chứa của Ukraine. Và do đó, vấn đề hoàn tất hợp đồng hiện tại cũng phải được giải quyết để tiến tới cung cấp khí đốt cho mùa Đông”.

Bộ trưởng Novak đã cảnh báo nguy cơ gián đoạn hoạt động cung cấp khí đốt của Moscow cho châu Âu trong bối cảnh gia tăng căng thẳng quốc tế liên quan tới Ukraine.

Ông nhấn mạnh Kiev cần trả khoản nợ 2 tỷ USD tiền mua khí đốt để Nga có thể nối lại việc cung cấp trở lại. Hiện Tập đoàn Naptoga của Ukraine nợ Tập đoàn Gazprom của Nga 5,3 tỷ USD tiền mua khí đốt.

Dự kiến, ngày 6/9 tới, Nga cùng Ukraine và Liên minh châu Âu sẽ tiến hành vòng tham vấn tiếp theo về năng lượng. Cuộc đàm phán 3 bên trước đó diễn ra hồi tháng 6 đã không đạt được kết quả, khiến Gazprom chuyển sang chế độ thanh toán trước đồng thời ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine. Trong khi, Naptoga vẫn tiếp tục kiện Gazprom lên tòa trọng tài ở Stockholm, Thụy Điển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine từ chối đề xuất giảm giá khí đốt của Nga
Ukraine từ chối đề xuất giảm giá khí đốt của Nga

VOV.VN - Cuộc đàm phán giữa Nga, Ukraine và EU ngày hôm qua đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Ukraine từ chối đề xuất giảm giá khí đốt của Nga

Ukraine từ chối đề xuất giảm giá khí đốt của Nga

VOV.VN - Cuộc đàm phán giữa Nga, Ukraine và EU ngày hôm qua đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Quốc hội Ukraine sơ bộ ủng hộ thắt chặt kiểm soát ngành năng lượng
Quốc hội Ukraine sơ bộ ủng hộ thắt chặt kiểm soát ngành năng lượng

VOV.VN - Trước đó, Quốc hội Ukraine từng từ chối các đề xuất của Chính phủ muốn cải cách lĩnh vực năng lượng.

Quốc hội Ukraine sơ bộ ủng hộ thắt chặt kiểm soát ngành năng lượng

Quốc hội Ukraine sơ bộ ủng hộ thắt chặt kiểm soát ngành năng lượng

VOV.VN - Trước đó, Quốc hội Ukraine từng từ chối các đề xuất của Chính phủ muốn cải cách lĩnh vực năng lượng.

Nga và Argentina ký thỏa thuận hợp tác năng lượng
Nga và Argentina ký thỏa thuận hợp tác năng lượng

VOV.VN - Tổng thống Putin đã đến thăm Argentina nhằm tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại cũng như đẩy mạnh ảnh hưởng của Nga tại Mỹ Latin.

Nga và Argentina ký thỏa thuận hợp tác năng lượng

Nga và Argentina ký thỏa thuận hợp tác năng lượng

VOV.VN - Tổng thống Putin đã đến thăm Argentina nhằm tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại cũng như đẩy mạnh ảnh hưởng của Nga tại Mỹ Latin.

Nga “xoay” sang châu Á bằng chính sách năng lượng
Nga “xoay” sang châu Á bằng chính sách năng lượng

VOV.VN - Để thực hiện chính sách xoay trục, bước đi đầu tiên của Nga là tăng cường hợp tác kinh tế với các quốc gia châu Á.

Nga “xoay” sang châu Á bằng chính sách năng lượng

Nga “xoay” sang châu Á bằng chính sách năng lượng

VOV.VN - Để thực hiện chính sách xoay trục, bước đi đầu tiên của Nga là tăng cường hợp tác kinh tế với các quốc gia châu Á.

Ukraine không chấp nhận đề nghị giảm giá khí đốt của Nga
Ukraine không chấp nhận đề nghị giảm giá khí đốt của Nga

VOV.VN - Theo thống kê của Nga, hiện Ukraine nợ của nước này 4 tỷ 500 triệu USD nhưng Ukraine cho biết sẽ không thanh toán nếu Moscow không hạ giá khí đốt.

Ukraine không chấp nhận đề nghị giảm giá khí đốt của Nga

Ukraine không chấp nhận đề nghị giảm giá khí đốt của Nga

VOV.VN - Theo thống kê của Nga, hiện Ukraine nợ của nước này 4 tỷ 500 triệu USD nhưng Ukraine cho biết sẽ không thanh toán nếu Moscow không hạ giá khí đốt.