Quốc hội Ukraine sơ bộ ủng hộ thắt chặt kiểm soát ngành năng lượng

VOV.VN - Trước đó, Quốc hội Ukraine từng từ chối các đề xuất của Chính phủ muốn cải cách lĩnh vực năng lượng.

Quốc hội Ukraine ngày 4/7 sơ bộ thông qua dự luật cho phép Chính phủ thắt chặt kiểm soát ngành năng lượng trong bối cảnh nguồn cung khí đột tự nhiên giảm sau khi Nga bị cắt bớt sản lượng xuất khẩu sang nước này hồi tháng trước.

Quốc hội Ukraine cũng thông qua 1 dự luật cho phép các công ty, tập đoàn của Liên minh châu Âu và Mỹ tham gia vào lĩnh vực phân phối và dự trữ khí ga của Ukraine, vốn đã rất cũ kĩ.

Một đường ống dẫn khí của công ty Naftogaz Ukraine (Ảnh Itar Tass)

Phát biểu trước Quốc hội Ukraine, Thủ tướng Yatsenyuk cho rằng, hợp tác với Mỹ và Liên minh châu Âu trong lĩnh vực khí đốt có thể giúp hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cho ngành này.

“Chúng ta đều biết rằng thị trường năng lượng đang trong tính trạng cực kỳ nguy kịch. Việc thông qua dự luật này sẽ mở đường cho Ukraine xây dựng một hệ thống năng lượng mới, một sân chơi mà Ukraine trở thành người chơi”, ông Yatsenyuk nêu rõ.

Thủ tướng Yatsenyuk cũng kêu gọi các Nghị sỹ trao cho Chính phủ quyền tuyên bố “tình trạng khẩn cấp” trong ngành năng lượng của Ukraine. Quyền này cho phép Chính phủ ra lệnh cho các công ty khí đốt của nhà nước cũng như tư nhân phải cung cấp cho đối tượng nào bao nhiêu bất chấp những nghĩa vụ theo hợp đồng hiện hành.

Trước đó, Quốc hội Ukraine từng từ chối các đề xuất của Chính phủ muốn cải cách lĩnh vực năng lượng. Các cuộc thảo luận về vấn đề này đã được nối lại và đưa ra bỏ phiếu sau khi Chủ tịch Quốc hội Oleksander Turchynov cảnh báo nếu không có những cải cách kịp thời, các gia đình ở Ukraine có thể sẽ không được sưởi ấm vào mùa đông tới.

Mặc dù vậy, một số Nghị sỹ Ukraine vẫn lo ngại động thái này có thể khiến Nga trả đũa nếu không được trao quyền tiếp cận các cơ sở hạ tầng khí đốt của Ukraine một cách công bằng so với Mỹ và Liên minh châu Âu.

Các dự luật năng lượng này dự kiến được Quốc hội Ukraine xem xét lần nữa vào cuối tháng 7 hoặc trong tháng 8 tới trước khi được chính thức thông qua.

Nga là nước cung cấp khi đốt chính cho Ukraine cũng như nhiều nước châu Âu khác thông qua đường ống của nước láng giềng này.

Nga thậm chí từng đề xuất mua lại hệ thống phân phối khí ga của Ukraine và đổi lại Kiev sẽ được mua khí đốt với giá rẻ hơn. Tuy nhiên, Nga đã cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine ngày 16/6 vừa qua vì những tranh cãi xung quanh hóa đơn khí đốt chưa được thanh toán.

Nga cũng cảnh báo có thể áp dụng những biện pháp trả đũa thương mại đối với Ukraine sau khi Kiev ký Thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh châu Âu hồi tháng trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Ukraine giành ưu thế trước quân ly khai
Quân đội Ukraine giành ưu thế trước quân ly khai

VOV.VN -Các lực lượng quân đội của Chính phủ Ukraine hiện đã giành lại quyền kiểm soát 2/3 khu vực phía đông trong cuộc chiến với các phần tử ly khai.

Quân đội Ukraine giành ưu thế trước quân ly khai

Quân đội Ukraine giành ưu thế trước quân ly khai

VOV.VN -Các lực lượng quân đội của Chính phủ Ukraine hiện đã giành lại quyền kiểm soát 2/3 khu vực phía đông trong cuộc chiến với các phần tử ly khai.

Tổng thống Nga phản đối lệnh tấn công của Tổng thống Ukraine
Tổng thống Nga phản đối lệnh tấn công của Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, tất cả các lực lượng vũ trang tham gia chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine đều đã nhận được lệnh tấn công của Tổng thống Poroshenko. 

Tổng thống Nga phản đối lệnh tấn công của Tổng thống Ukraine

Tổng thống Nga phản đối lệnh tấn công của Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, tất cả các lực lượng vũ trang tham gia chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine đều đã nhận được lệnh tấn công của Tổng thống Poroshenko. 

Nga cảnh báo Ukraine có thể rơi vào “vòng xoáy đẫm máu”
Nga cảnh báo Ukraine có thể rơi vào “vòng xoáy đẫm máu”

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Nga, cần phải chấm dứt đổ máu, đảm bảo ngừng bắn bền vững và bắt đầu đàm phán về tương lai của Ukraine.

Nga cảnh báo Ukraine có thể rơi vào “vòng xoáy đẫm máu”

Nga cảnh báo Ukraine có thể rơi vào “vòng xoáy đẫm máu”

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Nga, cần phải chấm dứt đổ máu, đảm bảo ngừng bắn bền vững và bắt đầu đàm phán về tương lai của Ukraine.

Tổng thống Ukraine đề cử một loạt nhân sự quân đội cấp cao
Tổng thống Ukraine đề cử một loạt nhân sự quân đội cấp cao

VOV.VN - Trong đó, Thượng tướng Heletey, 46 tuổi, được ông Poroshenko tin tưởng đề cử giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine.

Tổng thống Ukraine đề cử một loạt nhân sự quân đội cấp cao

Tổng thống Ukraine đề cử một loạt nhân sự quân đội cấp cao

VOV.VN - Trong đó, Thượng tướng Heletey, 46 tuổi, được ông Poroshenko tin tưởng đề cử giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine.

Ukraine: Chính phủ ra điều kiện sẵn sàng ngừng bắn
Ukraine: Chính phủ ra điều kiện sẵn sàng ngừng bắn

VOV.VN - Chính phủ Ukraine sẵn sàng khôi phục lệnh ngừng bắn, nếu lệnh ngừng bắn được thực hiện từ cả hai phía, thả con tin…

Ukraine: Chính phủ ra điều kiện sẵn sàng ngừng bắn

Ukraine: Chính phủ ra điều kiện sẵn sàng ngừng bắn

VOV.VN - Chính phủ Ukraine sẵn sàng khôi phục lệnh ngừng bắn, nếu lệnh ngừng bắn được thực hiện từ cả hai phía, thả con tin…

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố giành lại Crimea
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố giành lại Crimea

VOV.VN - Ông Valery Heletey nói: “Sẽ có một cuộc diễu hành mừng chiến thắng ở Sevastopol của Ukraine”.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố giành lại Crimea

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố giành lại Crimea

VOV.VN - Ông Valery Heletey nói: “Sẽ có một cuộc diễu hành mừng chiến thắng ở Sevastopol của Ukraine”.

Nga và phương Tây hối thúc thực hiện lệnh ngừng bắn mới tại Ukraine
Nga và phương Tây hối thúc thực hiện lệnh ngừng bắn mới tại Ukraine

VOV.VN - Nga cho rằng phương Tây nên đóng vai trò quyết định trong việc thực thi tuyên bố Berlin về khủng hoảng Ukraine.

Nga và phương Tây hối thúc thực hiện lệnh ngừng bắn mới tại Ukraine

Nga và phương Tây hối thúc thực hiện lệnh ngừng bắn mới tại Ukraine

VOV.VN - Nga cho rằng phương Tây nên đóng vai trò quyết định trong việc thực thi tuyên bố Berlin về khủng hoảng Ukraine.

Ukraine phát lệnh truy nã quốc tế cựu Thủ tướng
Ukraine phát lệnh truy nã quốc tế cựu Thủ tướng

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Azarov sẽ phải đối mặt với án tù từ 7 - 10 năm nếu bị tòa án tuyên là có tội.

Ukraine phát lệnh truy nã quốc tế cựu Thủ tướng

Ukraine phát lệnh truy nã quốc tế cựu Thủ tướng

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Azarov sẽ phải đối mặt với án tù từ 7 - 10 năm nếu bị tòa án tuyên là có tội.

Liên Hợp Quốc thất vọng về việc chấm dứt lệnh ngừng bắn ở Ukraine
Liên Hợp Quốc thất vọng về việc chấm dứt lệnh ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon kịch liệt lên án những vụ bạo lực có bàn tay của các nhóm vũ trang, đồng thời kêu gọi họ giao nộp lại vũ khí.

Liên Hợp Quốc thất vọng về việc chấm dứt lệnh ngừng bắn ở Ukraine

Liên Hợp Quốc thất vọng về việc chấm dứt lệnh ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon kịch liệt lên án những vụ bạo lực có bàn tay của các nhóm vũ trang, đồng thời kêu gọi họ giao nộp lại vũ khí.

Ukraine tiếp tục đối thoại nhằm đạt được lệnh ngừng bắn
Ukraine tiếp tục đối thoại nhằm đạt được lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Điều này được xem là cần thiết, trong bối cảnh xung đột ngày càng leo thang tại các khu vực Đông Nam Ukraine.

Ukraine tiếp tục đối thoại nhằm đạt được lệnh ngừng bắn

Ukraine tiếp tục đối thoại nhằm đạt được lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Điều này được xem là cần thiết, trong bối cảnh xung đột ngày càng leo thang tại các khu vực Đông Nam Ukraine.