Nga dọa đáp trả các biện pháp trừng phạt mới của EU

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 4/8 cho biết, nước này có quyền đáp trả các biện pháp trừng phạt mới của EU nhằm vào các công dân và công ty Nga.

Theo một thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, Tập đoàn Siemens và các công ty của Đức và Liên minh châu Âu (EU) đang hoạt động tại nước này sẽ nằm trong phạm vi của các biện pháp đáp trả. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao cũng tái khẳng định mong muốn duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác kinh tế với EU.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik.

Trước đó cùng ngày, Liên minh châu Âu đã quyết định bổ sung 3 cá nhân và 3 công ty Nga vào danh sách trừng phạt do liên quan đến việc đưa các turbine khí của Tập đoàn Siemens đến Bán đảo Crimea - khu vực vốn đang chịu các lệnh trừng phạt của EU. Trong số các cá nhân bị áp lệnh trừng phạt, có Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Andrei Cherezov.

Trước đó, Tập đoàn Siemens của Đức thông báo 4 turbine khí, vốn được bàn giao cho một dự án ở miền Nam nước Nga, đã được chuyển tới Crimea trong mùa Hè năm 2016.

Hành động này bị coi là vi phạm các thỏa thuận trong hợp đồng giao nhận của Tập đoàn cũng như các quy định của EU. Do đó, một số quan chức Bộ Năng lượng Nga và công ty đứng ra chịu trách nhiệm vận chuyển các turbine khí trên tới Crimea đã bị đề nghị bổ sung vào danh sách trừng phạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ ký luật trừng phạt Nga: Khơi mào một cuộc chiến thương mại
Mỹ ký luật trừng phạt Nga: Khơi mào một cuộc chiến thương mại

VOV.VN - Nhà Trắng hôm qua xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thành luật các trừng phạt mới với Nga, Iran và Triều Tiên.

Mỹ ký luật trừng phạt Nga: Khơi mào một cuộc chiến thương mại

Mỹ ký luật trừng phạt Nga: Khơi mào một cuộc chiến thương mại

VOV.VN - Nhà Trắng hôm qua xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thành luật các trừng phạt mới với Nga, Iran và Triều Tiên.

Luật trừng phạt Nga “thiếu sót nghiêm trọng” nhưng ông Trump vẫn ký
Luật trừng phạt Nga “thiếu sót nghiêm trọng” nhưng ông Trump vẫn ký

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích đạo luật trừng phạt Nga “thiếu sót nghiêm trọng” và có “những điều khoản rõ ràng vi hiến”.

Luật trừng phạt Nga “thiếu sót nghiêm trọng” nhưng ông Trump vẫn ký

Luật trừng phạt Nga “thiếu sót nghiêm trọng” nhưng ông Trump vẫn ký

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích đạo luật trừng phạt Nga “thiếu sót nghiêm trọng” và có “những điều khoản rõ ràng vi hiến”.

Vì sao Tổng thống Trump phải chấp thuận ký lệnh trừng phạt Nga?
Vì sao Tổng thống Trump phải chấp thuận ký lệnh trừng phạt Nga?

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã đặt bút ký lệnh trừng phạt Nga dù chỉ trích rằng lệnh này “có nhiều yếu tố vi Hiến” nhằm “trói tay trói chân ông”.

Vì sao Tổng thống Trump phải chấp thuận ký lệnh trừng phạt Nga?

Vì sao Tổng thống Trump phải chấp thuận ký lệnh trừng phạt Nga?

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã đặt bút ký lệnh trừng phạt Nga dù chỉ trích rằng lệnh này “có nhiều yếu tố vi Hiến” nhằm “trói tay trói chân ông”.

EU cảnh báo “hậu quả không thể lường trước” khi Mỹ trừng phạt Nga
EU cảnh báo “hậu quả không thể lường trước” khi Mỹ trừng phạt Nga

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho rằng, quyền lợi của EU nên được tính tới khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.

EU cảnh báo “hậu quả không thể lường trước” khi Mỹ trừng phạt Nga

EU cảnh báo “hậu quả không thể lường trước” khi Mỹ trừng phạt Nga

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho rằng, quyền lợi của EU nên được tính tới khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.

Lệnh trừng phạt Nga làm lộ điểm yếu của Tổng thống Trump
Lệnh trừng phạt Nga làm lộ điểm yếu của Tổng thống Trump

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sau ít ngày lưỡng lự đã quyết định ký ban hành đạo luật trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên.

Lệnh trừng phạt Nga làm lộ điểm yếu của Tổng thống Trump

Lệnh trừng phạt Nga làm lộ điểm yếu của Tổng thống Trump

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sau ít ngày lưỡng lự đã quyết định ký ban hành đạo luật trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên.