Nga đóng cửa hãng tin nhà nước RIA- Novosti

VOV.VN -Hãng tin RIA-Novosti được sáp nhập một hãng tin nhà nước mới có quy mô lớn hơn.

Ngày 9/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh giải thể hãng tin nhà nước RIA-Novosti, để sáp nhập với một hãng tin nhà nước mới có quy mô lớn hơn.

Sắc lệnh nêu rõ, hãng tin mới có tên “Nước Nga ngày nay” (Rossia Segodnia), có nhiệm vụ đưa tin về các chính sách của chính phủ Nga, cũng như đời sống xã hội Nga ra nước ngoài. Trụ sở của RIA-Novosti sẽ trở thành trụ sở của “Nước Nga ngày nay”.

Cũng theo sắc lệnh, quyết định đặc biệt nhằm tăng cường hiệu quả của các cơ quan truyền thông nhà nước.

Hãng tin RIA-Novosti được thành lập từ năm 1941 ngay sau khi phát xít Đức tấn công Liên Xô. Tính đến nay, RIA-Novosti có phóng viên thường trú ở 45 nước, cung cấp tin tức bằng 14 ngôn ngữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-EU có thể không đạt nhất trí về miễn thị thực
Nga-EU có thể không đạt nhất trí về miễn thị thực

VOV.VN-Tình hình hiện nay đang chứng tỏ các đối tác của Nga vẫn đang thiếu một thiện chí cho việc này.

Nga-EU có thể không đạt nhất trí về miễn thị thực

Nga-EU có thể không đạt nhất trí về miễn thị thực

VOV.VN-Tình hình hiện nay đang chứng tỏ các đối tác của Nga vẫn đang thiếu một thiện chí cho việc này.

Putin: Nga cần tăng cường sự hiện diện tại Bắc Cực
Putin: Nga cần tăng cường sự hiện diện tại Bắc Cực

VOV.VN - Sức mạnh của hải quân Mỹ tại đây là nguyên nhân chính cho quan điểm này của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Putin: Nga cần tăng cường sự hiện diện tại Bắc Cực

Putin: Nga cần tăng cường sự hiện diện tại Bắc Cực

VOV.VN - Sức mạnh của hải quân Mỹ tại đây là nguyên nhân chính cho quan điểm này của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga phản đối những chỉ trích của phương Tây đối với Ukraine
Nga phản đối những chỉ trích của phương Tây đối với Ukraine

VOV.VN - Nga cho rằng kí hiệp ước với EU là lựa chọn của Ukraine. Nước này có thể hành động vì lợi ích của mình.

Nga phản đối những chỉ trích của phương Tây đối với Ukraine

Nga phản đối những chỉ trích của phương Tây đối với Ukraine

VOV.VN - Nga cho rằng kí hiệp ước với EU là lựa chọn của Ukraine. Nước này có thể hành động vì lợi ích của mình.

Ukraine-Nga tăng cường quan hệ song phương
Ukraine-Nga tăng cường quan hệ song phương

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Viktor Yanukovych tại Sochi ngày 6/12.

Ukraine-Nga tăng cường quan hệ song phương

Ukraine-Nga tăng cường quan hệ song phương

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Viktor Yanukovych tại Sochi ngày 6/12.

Tổng thống Nga ký sắc lệnh trừng phạt Triều Tiên
Tổng thống Nga ký sắc lệnh trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN -Nhiều biện pháp “mạnh” được Chính phủ Nga đưa ra sẽ hạn chế nhiều giao dịch của Triều Tiên đối với Nga.

Tổng thống Nga ký sắc lệnh trừng phạt Triều Tiên

Tổng thống Nga ký sắc lệnh trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN -Nhiều biện pháp “mạnh” được Chính phủ Nga đưa ra sẽ hạn chế nhiều giao dịch của Triều Tiên đối với Nga.