Nga, EU, Ukraine xúc tiến đàm phán 3 bên về cung cấp khí đốt

VOV.VN - Hiện giới chức Ukraine vẫn chưa xác nhận liệu có tham gia các cuộc đàm phán này hay không.

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ Bộ Năng lượng Nga hôm 28/4 cho biết, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak và Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề năng lượng Gunther Oettinger vừa nhất trí tiến hành các cuộc đàm phán 3 bên về việc cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho Ukraine vào đầu tháng 5 tới.

Công nhân của Gazprom vận hành đường ống cấp khí đốt cho Ukraine (Ảnh: AFP)

Tuyên bố của Bộ Năng lượng Nga nêu rõ, trong một cuộc điện đàm, hai quan chức này đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 2/5 tới tại thủ đô Warsaw của Ba Lan. Cũng theo tuyên bố này, hiện giới chức Ukraine vẫn chưa xác nhận liệu có tham gia các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài liên quan tới khoản nợ tiền khí đốt của Ukraine với Nga hay không.

Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra hôm 24/4 vừa qua tại thủ đô Bratislava của Slovakia giữa Ukraine, Nga, Slovakia và Ủy ban châu Âu thảo luận về cuộc khủng hoảng khí đốt này đã bị hủy bỏ sau khi đại diện phía Nga và Ủy ban châu Âu rút khỏi đàm phán.

Bộ Phát triển kinh tế của Nga đầu tháng 4 thông báo, khoản nợ trực tiếp của Ukraine đối với tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đã vượt quá 2,2 tỷ USD và khoản nợ này vẫn đang tiếp tục tăng.

Trước đó, ngày 20/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa cảnh báo Kiev rằng Moscow sẽ không “chờ đợi mãi mãi” cho việc Ukraine giải quyết các khoản nợ khí đốt của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố tăng 44% giá khí đốt bán sang Ukraine
Nga tuyên bố tăng 44% giá khí đốt bán sang Ukraine

VOV.VN - Theo đó, Ukraine sẽ phải trả mức giá 385,5 USD so với mức giá trước đó là 268,5 USD cho 1.000 m3 khí đốt.

Nga tuyên bố tăng 44% giá khí đốt bán sang Ukraine

Nga tuyên bố tăng 44% giá khí đốt bán sang Ukraine

VOV.VN - Theo đó, Ukraine sẽ phải trả mức giá 385,5 USD so với mức giá trước đó là 268,5 USD cho 1.000 m3 khí đốt.

Ukraine gọi việc Nga tăng giá khí đốt là "sức ép chính trị"
Ukraine gọi việc Nga tăng giá khí đốt là "sức ép chính trị"

VOV.VN -Phía Ukraine không chấp nhận việc tăng giá và gọi đây là "sức ép chính trị" từ phía Nga.

Ukraine gọi việc Nga tăng giá khí đốt là "sức ép chính trị"

Ukraine gọi việc Nga tăng giá khí đốt là "sức ép chính trị"

VOV.VN -Phía Ukraine không chấp nhận việc tăng giá và gọi đây là "sức ép chính trị" từ phía Nga.

Nga cam kết thực hiện đầy đủ hợp đồng về khí đốt với Đức
Nga cam kết thực hiện đầy đủ hợp đồng về khí đốt với Đức

VOV.VN - Tổng giám độc Tập đoàn Gazprom khẳng định gas là một hàng hóa chứ không phải vũ khí nhằm đe dọa một quốc gia nào cả.

Nga cam kết thực hiện đầy đủ hợp đồng về khí đốt với Đức

Nga cam kết thực hiện đầy đủ hợp đồng về khí đốt với Đức

VOV.VN - Tổng giám độc Tập đoàn Gazprom khẳng định gas là một hàng hóa chứ không phải vũ khí nhằm đe dọa một quốc gia nào cả.

Tổng thống Nga đe dọa dừng chuyển khí đốt sang châu Âu
Tổng thống Nga đe dọa dừng chuyển khí đốt sang châu Âu

VOV.VN - Điều này là do số tiền nợ khí đốt của Ukraine với Nga đã ở mức “báo động”.

Tổng thống Nga đe dọa dừng chuyển khí đốt sang châu Âu

Tổng thống Nga đe dọa dừng chuyển khí đốt sang châu Âu

VOV.VN - Điều này là do số tiền nợ khí đốt của Ukraine với Nga đã ở mức “báo động”.

Châu Âu: Ukraine, Nga cần tôn trọng cam kết cung cấp khí đốt
Châu Âu: Ukraine, Nga cần tôn trọng cam kết cung cấp khí đốt

VOV.VN - Lời kêu gọi này đưa ra ngay sau khi Tổng thống Nga Putin cảnh báo việc có thể ngưng cung cấp khi đốt cho châu Âu.

Châu Âu: Ukraine, Nga cần tôn trọng cam kết cung cấp khí đốt

Châu Âu: Ukraine, Nga cần tôn trọng cam kết cung cấp khí đốt

VOV.VN - Lời kêu gọi này đưa ra ngay sau khi Tổng thống Nga Putin cảnh báo việc có thể ngưng cung cấp khi đốt cho châu Âu.

Ukraine ngừng thanh toán khí đốt cho Nga
Ukraine ngừng thanh toán khí đốt cho Nga

VOV.VN -Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Ukraine Naftogaz đã ngừng việc thanh toán trong thời gian đàm phán về mức thuế.

Ukraine ngừng thanh toán khí đốt cho Nga

Ukraine ngừng thanh toán khí đốt cho Nga

VOV.VN -Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Ukraine Naftogaz đã ngừng việc thanh toán trong thời gian đàm phán về mức thuế.

Ukraine: Việc Nga tăng giá khí đốt là không thể chấp nhận
Ukraine: Việc Nga tăng giá khí đốt là không thể chấp nhận

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine cho biết không có lý do gì để Nga tăng giá khí đốt xuất sang Ukraine ngoại trừ một lý do, đó là chính trị.

Ukraine: Việc Nga tăng giá khí đốt là không thể chấp nhận

Ukraine: Việc Nga tăng giá khí đốt là không thể chấp nhận

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine cho biết không có lý do gì để Nga tăng giá khí đốt xuất sang Ukraine ngoại trừ một lý do, đó là chính trị.

Nga chưa bao giờ dọa cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine
Nga chưa bao giờ dọa cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN -Nga chỉ yêu cầu Ukraine thanh toán trước trong trường hợp nước này chậm trả khoản tiền mua khí đốt từ Nga

Nga chưa bao giờ dọa cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine

Nga chưa bao giờ dọa cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN -Nga chỉ yêu cầu Ukraine thanh toán trước trong trường hợp nước này chậm trả khoản tiền mua khí đốt từ Nga

Chưa có lựa chọn khác, EU tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga
Chưa có lựa chọn khác, EU tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga

VOV.VN - Ông Gabrien cho hay, thực tế, ngay trong thời kỳ "Chiến tranh lạnh", Nga vẫn bán khí đốt cho châu Âu. 

Chưa có lựa chọn khác, EU tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga

Chưa có lựa chọn khác, EU tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga

VOV.VN - Ông Gabrien cho hay, thực tế, ngay trong thời kỳ "Chiến tranh lạnh", Nga vẫn bán khí đốt cho châu Âu. 

Nga tăng giá bán khí đốt cho Ukraine lên 485 USD/1.000m3
Nga tăng giá bán khí đốt cho Ukraine lên 485 USD/1.000m3

VOV.VN - Phía Ukraine ngay lập tức lên tiếng cho rằng, việc Nga tăng giá bán khí đốt là hành động “mang động cơ chính trị”.

Nga tăng giá bán khí đốt cho Ukraine lên 485 USD/1.000m3

Nga tăng giá bán khí đốt cho Ukraine lên 485 USD/1.000m3

VOV.VN - Phía Ukraine ngay lập tức lên tiếng cho rằng, việc Nga tăng giá bán khí đốt là hành động “mang động cơ chính trị”.