Nga chưa bao giờ dọa cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN -Nga chỉ yêu cầu Ukraine thanh toán trước trong trường hợp nước này chậm trả khoản tiền mua khí đốt từ Nga

Phát biểu trên truyền hình Nga ngày hôm qua, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov nói rằng, Nga chưa bao giờ dọa cắt nguồn cung cấp khí đốt sang Ukraine do cuộc khủng hoảng tại nước này.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov (Ảnh: Press TV)


Ông Peskov cho biết, xác định về khoản nợ lớn của Ukraine, Nga sẽ đơn giản chuyển sang cơ chế thanh toán trước. Tuy nhiên, Nga chưa bao giờ đe dọa sẽ cắt nguồn cung cấp khí đốt sang Ukraine. Theo hợp đồng, Nga phải yêu cầu Ukraine thanh toán trước trong trường hợp nước này chậm trả khoản tiền mua khí đốt từ Nga.

Ngày 12/4, Công ty năng lượng Naftogaz của Ukraine tuyên bố ngừng thanh toán tiền mua khí đốt cho Nga cho đến khi hai bên kết thúc các cuộc đàm phán về giá khí đốt. Tuyên bố đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi công ty Gazprom của Nga nâng giá khí đốt bán cho Ukraine từ 268 USD lên 485 USD cho mỗi 1.000 m3 khí đốt trong quý 1 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên