Nga "giao kèo" với EU để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Ngày 29/11, Nga kêu gọi Liên minh châu Âu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với mình, đổi lại Nga cam kết sẽ bãi bỏ các lệnh cấm vận đối với thực phẩm của EU.

Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga Alexei Meshkov cho biết, Nga không hi vọng bất cứ điều gì từ các đối tác châu Âu, ngoại trừ việc châu Âu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt vô nghĩa nhằm vào Nga.

Ông Meshkov khẳng định, nếu châu Âu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt này, Nga cũng sẽ xóa bỏ các lệnh cấm nhằm vào EU.


Ngành nông nghiệp châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề trước các biện pháp trừng phạt trả đũa của Nga (Ảnh: Reuters)

Hồi cuối tháng 7 vừa qua, EU và Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và quốc phòng của Nga, với cáo buộc Nga có các hành động khiến cuộc khủng hoảng ở Ukraine leo thang. Đáp lại, phía Nga cũng ban bố lệnh cấm đối với hầu hết các thực phẩm được nhập khẩu từ phương Tây, với trị giá lên tới 9 tỉ USD.

Tuy nhiên, nhiều khả năng những tuyên bố của Nga sẽ không làm châu Âu thay đổi quan điểm của khối này. Trong một tuyên bố cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Jean-Claude Juncker cho biết, việc Nga sáp nhập bán đảo Krym hồi tháng 3 vừa qua khiến châu Âu buộc phải đi đến 2 lựa chọn, một là tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại Nga, hai là áp đặt các biện pháp trừng phạt về kinh tế.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng nhấn mạnh rằng, khối này sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga cho tới khi Moscow có các động thái nhằm bình ổn tình hình tại miền Đông Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU kêu gọi 5000 bác sĩ tới Tây Phi hỗ trợ chống Ebola
EU kêu gọi 5000 bác sĩ tới Tây Phi hỗ trợ chống Ebola

VOV.VN - Các quan chức cấp cao của EU đang liên lạc với chính phủ các nước nhằm kêu gọi những phản ứng khẩn cấp chống Ebola.

EU kêu gọi 5000 bác sĩ tới Tây Phi hỗ trợ chống Ebola

EU kêu gọi 5000 bác sĩ tới Tây Phi hỗ trợ chống Ebola

VOV.VN - Các quan chức cấp cao của EU đang liên lạc với chính phủ các nước nhằm kêu gọi những phản ứng khẩn cấp chống Ebola.

EU tiếp tục hỗ trợ Ukraine 55 triệu Euro
EU tiếp tục hỗ trợ Ukraine 55 triệu Euro

VOV.VN - Ủy ban châu Âu (EU) và Ukraine đã ký kết một thỏa thuận tài chính để triển khai một chương trình hỗ trợ mới cho chính sách khu vực của Ukraine.

EU tiếp tục hỗ trợ Ukraine 55 triệu Euro

EU tiếp tục hỗ trợ Ukraine 55 triệu Euro

VOV.VN - Ủy ban châu Âu (EU) và Ukraine đã ký kết một thỏa thuận tài chính để triển khai một chương trình hỗ trợ mới cho chính sách khu vực của Ukraine.

EU nhất trí hỗ trợ tín dụng 55 triệu Euro cho Ukraine
EU nhất trí hỗ trợ tín dụng 55 triệu Euro cho Ukraine

VOV.VN -  Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách về chính sách khu vực Johannes Hahn đã khẳng định như vậy trong cuộc họp báo hôm 28/11.

EU nhất trí hỗ trợ tín dụng 55 triệu Euro cho Ukraine

EU nhất trí hỗ trợ tín dụng 55 triệu Euro cho Ukraine

VOV.VN -  Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách về chính sách khu vực Johannes Hahn đã khẳng định như vậy trong cuộc họp báo hôm 28/11.

EU muốn Nga cung cấp khí đốt dù Pháp chưa giao tàu Mistral
EU muốn Nga cung cấp khí đốt dù Pháp chưa giao tàu Mistral

VOV.VN - Quan chức EU ngày 27/11 bày tỏ hy vọng rằng việc cung cấp khí đốt của Nga cho EU vào mùa Đông này sẽ không bị gián đoạn.

EU muốn Nga cung cấp khí đốt dù Pháp chưa giao tàu Mistral

EU muốn Nga cung cấp khí đốt dù Pháp chưa giao tàu Mistral

VOV.VN - Quan chức EU ngày 27/11 bày tỏ hy vọng rằng việc cung cấp khí đốt của Nga cho EU vào mùa Đông này sẽ không bị gián đoạn.