Nga gửi viện trợ nhân đạo đến Syria

(VOV) - Ngày 11/7, Nga đã gửi 70 tấn hàng viện trợ cho người tị nạn Palestine ở Syria.

Phát ngôn viên Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga Oleg Voronov cho biết, hai máy bay vận tải Il-76 mang theo 70 tấn hàng viện trợ đã đến thành phố cảng Latakia của Syria ngày 11/7.

Ông Oleg Voronov nói: “Lô hàng viện trợ được chính phủ Nga gửi đến là một phần của những biện pháp hỗ trợ nhân đạo cho người tị nạn Palestine sống trên lãnh thổ của Syria”.

Trước đó hồi tháng tư, Moscow cũng đã gửi hơn 30 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến Syria trong một nỗ lực để giúp đỡ những nạn nhân của cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại quốc gia này.

Người tị nạn Syria (ảnh: PressTV)


Theo số liệu của Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc (UNRWA), hiện có hơn 500.000 người tị nạn Palestine đang sống trong các trại tị nạn ở Syria.

Cũng theo UNRWA, có hơn 1,4 triệu người tị nạn Palestine đã đăng ký cư trú tại 58 trại tị nạn ở Jordan, Lebanon, Syria, Dải Gaza và Bờ Tây sông Jordan.

Theo kế hoạch được Bộ Ngoại giao Nga công bố trong năm ngoái, sẽ có 2 triệu USD được phân bổ cho các tổ chức nhân đạo trong năm 2013 để  giải quyết các vấn đề liên quan đến người tị nạn Palestine.

Kể từ khi chiến sự nổ ra hồi tháng 3/2011 ở Syria, trong khi các nước phương Tây và các đồng minh trong khu vực hậu thuẫn lực lượng nổi dậy, Nga vẫn giữ vững quan điểm ủng hộ Chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Hồi tháng 5 vừa qua, Nga và Mỹ tuyên bố sẽ nỗ lực tiến hành đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập ở Syria. Tuy nhiên cho tới nay, thời điểm cụ thể của cuộc đối thoại vẫn chưa được ấn định, trong khi Moscow và Washington còn đang tranh cãi về việc sử dụng vũ khí hóa học tại quốc gia này./.                                                                                          

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga- Mỹ kết luận trái chiều về vũ khí hóa học ở Syria
Nga- Mỹ kết luận trái chiều về vũ khí hóa học ở Syria

(VOV) - Nga nói rằng những mẫu phân tích cho thấy có thể lực lượng nổi dậy đã dùng chất sarin, nhưng Mỹ ngay sau đó phản bác điều này.

Nga- Mỹ kết luận trái chiều về vũ khí hóa học ở Syria

Nga- Mỹ kết luận trái chiều về vũ khí hóa học ở Syria

(VOV) - Nga nói rằng những mẫu phân tích cho thấy có thể lực lượng nổi dậy đã dùng chất sarin, nhưng Mỹ ngay sau đó phản bác điều này.

Syria phát hiện lượng vũ khí hóa học có thể phá hủy đất nước
Syria phát hiện lượng vũ khí hóa học có thể phá hủy đất nước

(VOV) - Lượng vũ khí này do phe nổi dậy cất giữ đủ sức phá hủy toàn bộ quốc gia Trung Đông này.

Syria phát hiện lượng vũ khí hóa học có thể phá hủy đất nước

Syria phát hiện lượng vũ khí hóa học có thể phá hủy đất nước

(VOV) - Lượng vũ khí này do phe nổi dậy cất giữ đủ sức phá hủy toàn bộ quốc gia Trung Đông này.

LHQ đồng ý cử chuyên gia vũ khí hóa học đến Syria
LHQ đồng ý cử chuyên gia vũ khí hóa học đến Syria

(VOV) - Tuy nhiên, chuyên gia LHQ vẫn chưa thể tới Syria do những bất đồng liên quan đến phạm vi có thể thanh tra.

LHQ đồng ý cử chuyên gia vũ khí hóa học đến Syria

LHQ đồng ý cử chuyên gia vũ khí hóa học đến Syria

(VOV) - Tuy nhiên, chuyên gia LHQ vẫn chưa thể tới Syria do những bất đồng liên quan đến phạm vi có thể thanh tra.

Nga bác bỏ cáo buộc ngăn cản điều tra vũ khí tại Syria
Nga bác bỏ cáo buộc ngăn cản điều tra vũ khí tại Syria

(VOV) - Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của các nước phương Tây đối với vấn đề trên.

Nga bác bỏ cáo buộc ngăn cản điều tra vũ khí tại Syria

Nga bác bỏ cáo buộc ngăn cản điều tra vũ khí tại Syria

(VOV) - Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của các nước phương Tây đối với vấn đề trên.