Nga gửi yêu cầu tới chính quyền mới của Mỹ để sắp xếp các cuộc tiếp xúc đầu tiên

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn kênh Soloviev Live, Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov vừa thông báo, Nga đã gửi yêu cầu tới chính quyền mới của Mỹ để bắt đầu các cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai bên.

Nga hy vọng thời gian tới sẽ có mối quan hệ hợp tác thực tế với chính quyền của Tổng thống Joe Biden trong một loạt các vấn đề. Đại sứ Nga Antonov đồng thời bày tỏ tin tưởng vào tiến độ trong thỏa thuận hạt nhân Iran dưới thời tân Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Bộ Ngoại giao Nga mới đây cũng khẳng định, nước này sẵn sàng xem xét toàn diện quan hệ với Mỹ và phân tích những di sản của các chính quyền tiền nhiệm mà đội ngũ của Tổng thống Mỹ Joe Biden có ý định tiếp tục gìn giữ. Bộ này đồng thời lưu ý, các cuộc trao đổi gần đây giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đồng cấp Mỹ Joe Biden, cũng như giữa Ngoại trưởng hai nước đều được coi là các cuộc tiếp xúc ban đầu nhằm hướng tới "thiết lập mối quan hệ" hai bên dưới thời chính quyền mới của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Nga chuẩn bị “so găng” ở Bắc cực
Mỹ và Nga chuẩn bị “so găng” ở Bắc cực

VOV.VN - Bắc cực sẽ trở thành đấu trường giữa Nga và NATO khi Nga đang nhanh chóng khôi phục cơ sở hạ tầng quân sự ở vùng Viễn Bắc bị bỏ hoang sau khi Liên Xô sụp đổ, còn Mỹ - chọn Na Uy làm căn cứ để kiểm soát Tuyến đường Biển Phương Bắc và khống chế Hạm đội Phương Bắc của Nga.

Mỹ và Nga chuẩn bị “so găng” ở Bắc cực

Mỹ và Nga chuẩn bị “so găng” ở Bắc cực

VOV.VN - Bắc cực sẽ trở thành đấu trường giữa Nga và NATO khi Nga đang nhanh chóng khôi phục cơ sở hạ tầng quân sự ở vùng Viễn Bắc bị bỏ hoang sau khi Liên Xô sụp đổ, còn Mỹ - chọn Na Uy làm căn cứ để kiểm soát Tuyến đường Biển Phương Bắc và khống chế Hạm đội Phương Bắc của Nga.

Chuyên gia Mỹ phân tích lý do gia hạn Hiệp ước New START có lợi cho Nga
Chuyên gia Mỹ phân tích lý do gia hạn Hiệp ước New START có lợi cho Nga

VOV.VN - Một trong những lập luận phổ biến của những người nêu bật “lợi thế của Nga” là vũ khí siêu thanh mới của Moscow (đã) không nằm trong các hạn chế pháp lý.

Chuyên gia Mỹ phân tích lý do gia hạn Hiệp ước New START có lợi cho Nga

Chuyên gia Mỹ phân tích lý do gia hạn Hiệp ước New START có lợi cho Nga

VOV.VN - Một trong những lập luận phổ biến của những người nêu bật “lợi thế của Nga” là vũ khí siêu thanh mới của Moscow (đã) không nằm trong các hạn chế pháp lý.

Mỹ sẽ không mời Nga tham gia G7
Mỹ sẽ không mời Nga tham gia G7

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 19/2 cho biết, chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ không mời Nga tham gia Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Mỹ sẽ không mời Nga tham gia G7

Mỹ sẽ không mời Nga tham gia G7

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 19/2 cho biết, chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ không mời Nga tham gia Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).