Nga hạn chế nhập cảnh đối với 8 công dân của EU

VOV.VN - Ngày 30/4, Bộ Ngoại giao Nga đưa ra một tuyên bố, trong đó liệt kê danh sách 8 công dân của các quốc gia thành viên EU bị hạn chế nhập cảnh vào Liên bang Nga.

Quyết định này của Nga là sự đáp trả các biện pháp hạn chế do Hội đồng EU áp đặt vào ngày 2/3 và 22/3 đối với 6 công dân Nga.

Trong số 8 công dân các quốc gia thành viên EU bị hạn chế nhập cảnh vào LB Nga có Chủ tịch Nghị viện Châu Âu David Maria SASSOLI, Trưởng Văn phòng Công tố Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức Jorg RAUPACH và 6 người khác.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, ngày 30/4, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Liên bang Nga, M.Ederer đã được triệu đến trụ sở của Bộ này và được trao công hàm về các bước có đi có lại của phía Nga liên quan đến các quyết định trừng phạt chống Nga của Hội đồng EU vào ngày 2/3 và 22/3/2021.

Trên cơ sở có đi có lại, 8 công dân của các quốc gia thành viên EU và đại diện của các cấu trúc châu Âu bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ của Liên bang Nga. Với tính chất phức tạp chưa từng có trong quan hệ Nga-EU do Liên minh châu Âu khởi xướng, tên của họ đã được công bố.

Trưởng Phái đoàn EU đã được tuyên bố rằng, Nga coi các biện pháp hạn chế đơn phương của EU là mâu thuẫn với các quy phạm pháp luật quốc tế và đi ngược lại các nguyên tắc hợp tác bình đẳng và tôn trọng giữa các quốc gia. Nga có quyền tiếp tục phản ứng với bất kỳ hành động không thân thiện nào của EU thuộc loại này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và EU sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng 5/2021
Nga và EU sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng 5/2021

VOV.VN - Thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh vừa được đưa ra là một tín hiệu lạc quan cho thấy, bất chấp những chia rẽ hiện nay, sự phụ thuộc giữa Nga và EU là không thể đảo ngược.

Nga và EU sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng 5/2021

Nga và EU sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng 5/2021

VOV.VN - Thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh vừa được đưa ra là một tín hiệu lạc quan cho thấy, bất chấp những chia rẽ hiện nay, sự phụ thuộc giữa Nga và EU là không thể đảo ngược.

EU cạnh tranh ngoại giao vaccine với Nga và Trung Quốc ở khu vực Balkan
EU cạnh tranh ngoại giao vaccine với Nga và Trung Quốc ở khu vực Balkan

VOV.VN - EU đang bị bỏ lại sau Nga và Trung Quốc trong việc chia sẻ vaccine với các nước Tây Balkan, những nước tới nay chủ yếu vẫn phải dựa vào cơ chế phân phối vaccine toàn cầu COVAX.

EU cạnh tranh ngoại giao vaccine với Nga và Trung Quốc ở khu vực Balkan

EU cạnh tranh ngoại giao vaccine với Nga và Trung Quốc ở khu vực Balkan

VOV.VN - EU đang bị bỏ lại sau Nga và Trung Quốc trong việc chia sẻ vaccine với các nước Tây Balkan, những nước tới nay chủ yếu vẫn phải dựa vào cơ chế phân phối vaccine toàn cầu COVAX.

EU chỉ trích "phản ứng bất cân xứng" của Nga đối với việc Séc trục xuất các nhà ngoại giao
EU chỉ trích "phản ứng bất cân xứng" của Nga đối với việc Séc trục xuất các nhà ngoại giao

VOV.VN - EU cho rằng phản ứng của Nga trước quyết định của Séc về việc trục xuất các nhà ngoại giao của Nga ra khỏi nước này là bất cân xứng.

EU chỉ trích "phản ứng bất cân xứng" của Nga đối với việc Séc trục xuất các nhà ngoại giao

EU chỉ trích "phản ứng bất cân xứng" của Nga đối với việc Séc trục xuất các nhà ngoại giao

VOV.VN - EU cho rằng phản ứng của Nga trước quyết định của Séc về việc trục xuất các nhà ngoại giao của Nga ra khỏi nước này là bất cân xứng.