Nga và EU sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng 5/2021

VOV.VN - Thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh vừa được đưa ra là một tín hiệu lạc quan cho thấy, bất chấp những chia rẽ hiện nay, sự phụ thuộc giữa Nga và EU là không thể đảo ngược.

Các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu và Nga sẽ có cuộc họp vào ngày 25/5 tới tại Brussel, Bỉ để thảo luận về các biện pháp chống biến đổi khí hậu, đối phó với đại dịch Covid 19 và tương lai quan hệ Nga - EU. Thông báo này được người phát ngôn của EU đưa ra ngày hôm qua (23/4).

Mặc dù không công bố chi tiết, song thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh vừa được đưa ra là một tín hiệu lạc quan cho thấy, bất chấp những chia rẽ hiện nay, sự phụ thuộc giữa Nga và EU là không thể đảo ngược.   

Mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nga đang ở mức thấp nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và chưa có dấu hiệu cải thiện. Các hoạt động trục xuất trả đũa ngoại giao giữa Nga với các nước thành viên trong liên minh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU chỉ trích "phản ứng bất cân xứng" của Nga đối với việc Séc trục xuất các nhà ngoại giao
EU chỉ trích "phản ứng bất cân xứng" của Nga đối với việc Séc trục xuất các nhà ngoại giao

VOV.VN - EU cho rằng phản ứng của Nga trước quyết định của Séc về việc trục xuất các nhà ngoại giao của Nga ra khỏi nước này là bất cân xứng.

EU chỉ trích "phản ứng bất cân xứng" của Nga đối với việc Séc trục xuất các nhà ngoại giao

EU chỉ trích "phản ứng bất cân xứng" của Nga đối với việc Séc trục xuất các nhà ngoại giao

VOV.VN - EU cho rằng phản ứng của Nga trước quyết định của Séc về việc trục xuất các nhà ngoại giao của Nga ra khỏi nước này là bất cân xứng.

Căng thẳng với Nga, Ukraine có thể chờ đợi gì từ EU?
Căng thẳng với Nga, Ukraine có thể chờ đợi gì từ EU?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần kêu gọi châu Âu có biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ Ukraine, ngăn chặn sự “leo thang” ở biên giới phía Đông như áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga, kết nạp Ukraine vào khối NATO… Câu hỏi đặt ra là EU có thể đi xa tới đâu trong việc bảo vệ Ukraine?

Căng thẳng với Nga, Ukraine có thể chờ đợi gì từ EU?

Căng thẳng với Nga, Ukraine có thể chờ đợi gì từ EU?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần kêu gọi châu Âu có biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ Ukraine, ngăn chặn sự “leo thang” ở biên giới phía Đông như áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga, kết nạp Ukraine vào khối NATO… Câu hỏi đặt ra là EU có thể đi xa tới đâu trong việc bảo vệ Ukraine?

EU tố Nga dồn hơn 150.000 quân về biên giới Ukraine
EU tố Nga dồn hơn 150.000 quân về biên giới Ukraine

VOV.VN - Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, Josep Borrell ngày 19/4 lên tiếng chỉ trích việc Nga dồn hơn 150.000 quân về biên giới với Ukraine, giữa lúc căng thẳng giữa EU và Nga leo thang trong một loạt các vấn đề.

EU tố Nga dồn hơn 150.000 quân về biên giới Ukraine

EU tố Nga dồn hơn 150.000 quân về biên giới Ukraine

VOV.VN - Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, Josep Borrell ngày 19/4 lên tiếng chỉ trích việc Nga dồn hơn 150.000 quân về biên giới với Ukraine, giữa lúc căng thẳng giữa EU và Nga leo thang trong một loạt các vấn đề.