Nga – Hàn sẽ họp bàn về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Hai bên lên kế hoạch tổ chức cuộc đàm phán có chiều sâu về những phản ứng chung đối với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Các nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc và Nga sẽ hội đàm tại thủ đô Moscow, Nga vào tuần tới để thảo luận về các biện pháp ứng phó phù hợp sau vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Khu vực bãi thử Punggye-ri, nơi Triều tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5. (Ảnh: EPA)

Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 24/9 cho biết, đặc phái viên của Hàn Quốc về vấn đề an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên Kim Hong-kyun dự kiến sẽ có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Igor Morgulov vào ngày 29/9 tới.

Hai bên lên kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán có chiều sâu về những phản ứng chung đối với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, trong đó bao gồm tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, sau vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Triều Tiên.

Sau cuộc gặp với đặc phái viên về hạt nhân của Trung Quốc ở Bắc Kinh ngày 15/9 vừa qua, đặc phái viên của Hàn Quốc về vấn đề an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên Kim Hong-kyun dự kiến sẽ tiếp tục kêu gọi sự hợp tác của Nga trong hội đàm sắp tới nhằm nhanh chóng đưa ra một nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt lên Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc tiếp tục kêu gọi Triều Tiên thay đổi cách hành xử
Hàn Quốc tiếp tục kêu gọi Triều Tiên thay đổi cách hành xử

VOV.VN - Hàn Quốc vừa nhấn mạnh một lần nữa rằng đã đến lúc Triều Tiên cần thay đổi cách hành xử “khiêu khích, chịu trừng phạt, thỏa hiệp rồi lại khiêu khích”.

Hàn Quốc tiếp tục kêu gọi Triều Tiên thay đổi cách hành xử

Hàn Quốc tiếp tục kêu gọi Triều Tiên thay đổi cách hành xử

VOV.VN - Hàn Quốc vừa nhấn mạnh một lần nữa rằng đã đến lúc Triều Tiên cần thay đổi cách hành xử “khiêu khích, chịu trừng phạt, thỏa hiệp rồi lại khiêu khích”.

Chiến dịch tâm lý của Mỹ mua chuộc các phi công MiG-15 Triều Tiên
Chiến dịch tâm lý của Mỹ mua chuộc các phi công MiG-15 Triều Tiên

VOV.VN - Trong Chiến tranh Triều Tiên, Mỹ đã mở một cuộc tâm lý chiến để dụ dỗ các phi công Triều Tiên đào tẩu cùng với máy bay MiG-15.

Chiến dịch tâm lý của Mỹ mua chuộc các phi công MiG-15 Triều Tiên

Chiến dịch tâm lý của Mỹ mua chuộc các phi công MiG-15 Triều Tiên

VOV.VN - Trong Chiến tranh Triều Tiên, Mỹ đã mở một cuộc tâm lý chiến để dụ dỗ các phi công Triều Tiên đào tẩu cùng với máy bay MiG-15.

Hàn Quốc tập trận áp sát Triều Tiên: Nguy cơ xung đột cận kề
Hàn Quốc tập trận áp sát Triều Tiên: Nguy cơ xung đột cận kề

VOV.VN - Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên đã trở thành một trong những nội dung chính được đề cập tại cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Hàn Quốc tập trận áp sát Triều Tiên: Nguy cơ xung đột cận kề

Hàn Quốc tập trận áp sát Triều Tiên: Nguy cơ xung đột cận kề

VOV.VN - Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên đã trở thành một trong những nội dung chính được đề cập tại cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Mỹ - Hàn tập trận tấn công cơ sở hạt nhân nhằm cảnh báo Triều Tiên
Mỹ - Hàn tập trận tấn công cơ sở hạt nhân nhằm cảnh báo Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, mô phỏng tấn công cơ sở hạt nhân mang tên “Red Flag” (Cờ Đỏ) sẽ diễn ra tại Alaska từ ngày 3-21/10.

Mỹ - Hàn tập trận tấn công cơ sở hạt nhân nhằm cảnh báo Triều Tiên

Mỹ - Hàn tập trận tấn công cơ sở hạt nhân nhằm cảnh báo Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, mô phỏng tấn công cơ sở hạt nhân mang tên “Red Flag” (Cờ Đỏ) sẽ diễn ra tại Alaska từ ngày 3-21/10.

Triều Tiên huy động quân đội khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử
Triều Tiên huy động quân đội khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử

VOV.VN - Các binh sĩ Triều Tiên giúp người dân xây dựng lại các ngôi nhà và sửa chữa những tòa nhà công cộng bị hư hại ở thành phố Hoeryong và khu vực Musan.

Triều Tiên huy động quân đội khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử

Triều Tiên huy động quân đội khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử

VOV.VN - Các binh sĩ Triều Tiên giúp người dân xây dựng lại các ngôi nhà và sửa chữa những tòa nhà công cộng bị hư hại ở thành phố Hoeryong và khu vực Musan.