Nga kêu gọi Ukraine có những cải cách thực chất

VOV.VN -Để có được những cải cách thực chất, các nước phải ngừng can thiệp vào tình hình nội bộ của Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 4/4 kêu gọi Ukraine thực hiện những cải cách hiến pháp thực chất thay vì hình thức, trong đó chú trọng đến việc trao quyền nhiều hơn cho các khu vực có nhiều người nói tiếng Nga.

 Ngoại trưởng Nga cho rằng, những cải cách hiến pháp mà Ukraine đang thực hiện hoàn toàn bó hẹp trong cánh cửa phòng họp và thiếu tranh luận trước công chúng, do đó có thể không tính đến lợi ích của những cộng đồng nói tiếng Nga ở Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với các thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh: “Để có được những cải cách thực chất thì một mặt các nước phải ngừng can thiệp vào tình hình nội bộ của Ukraine, nếu không số phận của nước này sẽ do phương Tây định đoạt. Bởi như tôi thấy, chính quyền hiện nay của Ukraine thiếu tính độc lập”.

Tổng thư ký Cộng đồng các quốc gia độc lập Sergei Lebedev cho biết, các nước thành viên bày tỏ hy vọng Ukraine tiếp tục là một phần của cộng đồng này.

Tháng 3/2014, Chính phủ lâm thời Ukraine tuyên bố xem xét việc rút khỏi tổ chức này và không đảm nhận vai trò chủ tịch của tổ chức này trong năm 2014 nữa, sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga. Tuy nhiên theo ông Lebedev, việc Ukraine vẫn là 1 thành viên của  Cộng đồng các quốc gia độc lập sẽ đem lại lợi ích cho người dân nước này bởi mối liên hệ bền chặt về kinh tế cũng như con người với các thành viên còn lại trong khối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Berkut không giết hại người biểu tình Ukraine
Cảnh sát Berkut không giết hại người biểu tình Ukraine

VOV.VN - Việc bắt giữ 12 cảnh sát chống bạo động Berkut với cáo buộc giết hại người biểu tình chỉ nhằm bôi nhọ lực lượng này.

Cảnh sát Berkut không giết hại người biểu tình Ukraine

Cảnh sát Berkut không giết hại người biểu tình Ukraine

VOV.VN - Việc bắt giữ 12 cảnh sát chống bạo động Berkut với cáo buộc giết hại người biểu tình chỉ nhằm bôi nhọ lực lượng này.

Nga khẳng định toàn bộ binh sỹ Ukraine đã rời Crimea
Nga khẳng định toàn bộ binh sỹ Ukraine đã rời Crimea

VOV.VN - Bên cạnh đó, 8.000 quân nhân Ukraine đã quyết định ở lại Crimea và nộp đơn xin gia nhập quân đội Nga.

Nga khẳng định toàn bộ binh sỹ Ukraine đã rời Crimea

Nga khẳng định toàn bộ binh sỹ Ukraine đã rời Crimea

VOV.VN - Bên cạnh đó, 8.000 quân nhân Ukraine đã quyết định ở lại Crimea và nộp đơn xin gia nhập quân đội Nga.

Nga bắt 25 nghi can khủng bố người Ukraine
Nga bắt 25 nghi can khủng bố người Ukraine

VOV.VN - Nga cũng đã nhiều lần cảnh báo về các mối đe dọa của một số thành phần cực đoan có mặt trong chính quyền hiện nay ở Ukraine.

Nga bắt 25 nghi can khủng bố người Ukraine

Nga bắt 25 nghi can khủng bố người Ukraine

VOV.VN - Nga cũng đã nhiều lần cảnh báo về các mối đe dọa của một số thành phần cực đoan có mặt trong chính quyền hiện nay ở Ukraine.

Ukraine cáo buộc ông Yanukovych ra lệnh bắn người biểu tình
Ukraine cáo buộc ông Yanukovych ra lệnh bắn người biểu tình

VOV.VN - Tuy nhiên, Chính phủ Ukraine không viện dẫn được bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến cáo buộc của mình.

Ukraine cáo buộc ông Yanukovych ra lệnh bắn người biểu tình

Ukraine cáo buộc ông Yanukovych ra lệnh bắn người biểu tình

VOV.VN - Tuy nhiên, Chính phủ Ukraine không viện dẫn được bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến cáo buộc của mình.

Ukraine: Việc Nga tăng giá khí đốt là không thể chấp nhận
Ukraine: Việc Nga tăng giá khí đốt là không thể chấp nhận

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine cho biết không có lý do gì để Nga tăng giá khí đốt xuất sang Ukraine ngoại trừ một lý do, đó là chính trị.

Ukraine: Việc Nga tăng giá khí đốt là không thể chấp nhận

Ukraine: Việc Nga tăng giá khí đốt là không thể chấp nhận

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine cho biết không có lý do gì để Nga tăng giá khí đốt xuất sang Ukraine ngoại trừ một lý do, đó là chính trị.